Báo động tình trạng đổ vật liệu xây dựng lấn chiếm hành lang đê biển.

(Baonghean.vn)- Xây dựng công trình đê biển nhằm phòng chống, bảo vệ vùng nội địa khỏi bị lũ lụt và thiên tai khác từ phía biển. Thế nhưng ở Quỳnh Lưu tình trạng đổ vật liệu xây dựng, lấn chiếm hành lang đê biển đang diễn ra một cách đáng báo động.

Ngày 26/9/2006, UBND tỉnh Nghệ An đã có Quyết định số 3522/QĐ.UBND-NN về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình đê biển Quỳnh Long, Quỳnh Thuận, Sơn Hải và Quỳnh Thọ huyện Quỳnh Lưu.

Dự án đã hoàn thành và phát huy được hiệu quả ngăn chặn nước mặn, sóng xâm nhập bảo vệ tính mạng, tài sản và sản xuất của nhân dân, giảm nguy cơ, sạt lở do sóng biển tràn qua khi gặp gió, bão; tạo tuyến đường giao thông liên tục ven biển phục vụ yêu cầu kiểm tra, cứu hộ, cứu nạn khi lũ bão, đáp ứng  yêu cầu giao thông phục vụ phát triển kinh tế, xã hội và quốc phòng an ninh ven biển.

1
Tuyến đê biển giáp ranh giữa xã Quỳnh Long và Quỳnh Thuận trở thành nơi tập kết vật liệu kinh doanh

Tuy nhiên, hiện nay tại các tuyến đê biển Quỳnh Long, Quỳnh Thuận, Sơn Hải và Quỳnh Thọ có khá nhiều hộ dân xây dựng, sửa chữa nhà cửa, đổ vật liệu và phế thải xây dựng tràn lan, lấn chiếm hành lang công trình đê biển, cản trở sự đi lại của người dân. Không những thế còn làm ảnh hưởng mỹ quan, gây ô nhiễm môi trường.

1
Đoạn đê biển xã Sơn Hải, Nguyên vật liệu, phế thải đổ  xuống lòng sông gây cản trở cho phương tiện tàu thuyền

Thậm chí, người dân còn sử dụng lòng đê biển để trộn bê tông, vôi vữa, làm nơi tập kết vật liệu kinh doanh. Nhiều hộ chiếm dụng hàng lang đê để tập kết vật liệu xây dựng. Nhiều đoạn đê vì thế đã bị xuống cấp nghiêm trọng.

Để khắc phục tình trạng này, đề nghị các cơ quan chức năng cần có những biện pháp để xử phạt các trường hợp sai phạm, đồng thời tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân để chấm dứt tình trạng trên./.

                                                                     Hữu Tình 

TIN LIÊN QUAN

Tin mới