Báo Indonesia chỉ rõ 'áp lực đang đè nặng lên vai huấn luyện viên Troussier'; Sếp lớn La Liga khẳng định Mbappe đã là người của Real

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Cầu thủ Tuấn Anh chính thức rời Hoàng Anh Gia Lai; Sếp lớn La Liga khẳng định Mbappe đã là người của Real; Báo Indonesia chỉ rõ 'áp lực đang đè nặng lên vai huấn luyện viên Troussier'... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Cầu thủ Tuấn Anh chính thức rời Hoàng Anh Gia Lai

Huấn luyện viên Vũ Tiến Thành xác nhận tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh đã quyết định chia tay Hoàng Anh Gia Lai để tìm bến đỗ mới, nhiều khả năng là câu lạc bộ Nam Định.

"Tuấn Anh đã đi tới quyết định cuối cùng là chia tay Hoàng Anh Gia Lai ", huấn luyện viên Vũ Tiến Thành nói, đồng thời đánh giá đây là thiệt thòi với đội bóng phố Núi bởi Tuấn Anh là cầu thủ chất lượng và có tầm ảnh hưởng với tấm băng đội trưởng.

69-3548.jpg
Cầu thủ Tuấn Anh chính thức rời Hoàng Anh Gia Lai để sang câu lạc bộ mới.

Tuy nhiên theo ông Thành, việc ra đi giúp tiền vệ Tuấn Anh có cơ hội phát triển bản thân. "Tôi mong Tuấn Anh phát huy hết khả năng của mình ở đội bóng mới", huấn luyện viên Vũ Tiến Thành bày tỏ.

Tuấn Anh sinh năm 1995, gia nhập Hoàng Anh Gia Lai năm 12 tuổi và trưởng thành từ lò đào tạo Hoàng Anh Gia Lai Arsenal JMG, được bầu Đức đánh giá là tài năng nổi bật nhất trong số học viên khoá I của học viện.

Gắn bó 17 năm, bao gồm 10 năm liền thi đấu V-League, Tuấn Anh đã cống hiến tuổi trẻ, dành nhiều tâm huyết cho đội bóng phố Núi. Thế nhưng, ở tuổi 29, anh vẫn chưa có danh hiệu quốc gia nào cùng đội bóng.

Nếu không có gì thay đổi, Tuấn Anh sẽ gia nhập câu lạc bộ Nam Định, sau khi đội bóng Thành Nam sớm tiếp cận mời tiền vệ này về thi đấu cùng các đồng đội cũ ở Hoàng Anh Gia Lai như Văn Toàn, Hồng Duy.

Báo Indonesia chỉ rõ 'áp lực đang đè nặng lên vai huấn luyện viên Troussier'

Trang Super Ball của Indonesia vừa đăng bài viết nói về việc huấn luyện viên Troussier muốn triệu tập 60 cầu thủ để chuẩn bị cho trận gặp Indonesia.

hlv-troussier-123-16304532-8625-6388.jpg
HLV Troussier gặp nhiều áp lực trước trận tái đấu Indonesia.

Cây bút Eko Isdiyanto nhận định: "Huấn luyện viên Troussier sẽ triệu tập 60 cầu thủ đang thi đấu ở trong nước để chuẩn bị cho 2 trận đấu gặp Indonesia tại vòng loại World Cup. Hai trận đấu này có ý nghĩa rất quan trọng với tuyển Việt Nam và Philippe Troussier, đặc biệt sau thất bại ở Asian Cup 2023. Huấn luyện viên Troussier chắc chắn cần phải khôi phục niềm tin của người hâm mộ dành cho ông trên cương vị huấn luyện viên trưởng tuyển Việt Nam.

Trong khi đó với tuyển Việt Nam, thất bại trước Indonesia ở Asian Cup 2023 đã khiến hình ảnh đội bóng mạnh nhất Đông Nam Á của họ sụp đổ. Hình ảnh này phải được khôi phục và cách duy nhất để làm điều đó là tuyển Việt Nam có thể đánh bại được Indonesia trong hai lần gặp nhau tiếp theo. Vì vậy, huấn luyện viên Troussier đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng trước áp lực rất lớn đè lên vai người đàn ông đến từ nước Pháp".

Cũng theo phóng viên này, dù có sự chuẩn bị kỹ lưỡng huấn luyện viên Troussier vẫn sẽ gặp rất nhiều khó khăn trước thầy trò huấn luyện viên Shin Tae-yong.

"Ông Troussier hiểu rằng mình phải đối mặt với áp lực rất lớn, không chỉ từ người hâm mộ Việt Nam mà còn từ những cổ động viên có thừa sự cuồng nhiệt ở sân Bung Karno. Đó là chưa kể đội tuyển có biệt danh Garuda (tuyển Indonesia) sẽ được gia tăng sức mạnh khi bổ sung thêm một số cầu thủ nhập tịch”.

Cựu sao MU gây ngỡ ngàng khi làm huấn luyện viên ở tuổi 34

Hôm 10/3, ban lãnh đạo Watford ra thông báo sa thải huấn luyện viên Valerien Ismael ngay sau thất bại 1-2 trên sân nhà trước Coventry City ở vòng 37 Championship. Cleverley trở thành huấn luyện viên tạm quyền của đội bóng này.

Ở tuổi 34, Cleverley chỉ mới giải nghệ năm ngoái và gần như chưa có bất kỳ kinh nghiệm huấn luyện nào trong bóng đá đỉnh cao. Cựu tiền vệ MU cũng được đánh giá còn quá trẻ để lèo lái con thuyền Watford trong giai đoạn khó khăn.

tomclevery-7295.jpg
Tom Cleverley làm HLV trưởng Watford dù không có kinh nghiệm.

Trái ngược với nhiều cựu cầu thủ MU khác như Rooney hay Carrick, Cleverley chưa có kinh nghiệm làm đội trẻ hay dẫn dắt đội một trong bóng đá chuyên nghiệp.

Việc cựu danh thủ sinh năm 1989 đi từ "con số 0" lên vai trò dẫn dắt Watford tại Championship được xem như nước đi "cực kỳ mạo hiểm" của câu lạc bộ chủ sân Vicarage Road.

Sếp lớn La Liga khẳng định Mbappe đã là người của Real

Chủ tịch đương nhiệm của La Liga hoàn toàn chắc chắn về việc Kylian Mbappe sẽ khoác lên mình chiếc áo đấu trắng Hoàng gia của Real Madrid ở mùa hè 2024.

Ở cuộc phỏng vấn gần nhất với Movistar+, người đứng đầu La Liga nói: “Đúng, tôi thực sự đã bị thuyết phục về thương vụ này. Bây giờ có vẻ như chắc chắn cậu ấy sẽ không tiếp tục sự nghiệp ở PSG và ở châu Âu có rất ít đội bóng đủ khả năng chiêu mộ cậu ấy”.

mbappe-la-liga-3553.jpg
Chủ tịch La Liga, ông Javier Tebas thì lại tự tin phát biểu rằng việc Mbappe gia nhập Real Madrid thành công đến 99%

“Hơn nữa, tôi nhận thấy thị trường chuyển nhượng ở Anh đã chậm lại, mọi thứ đều nghiêng về khả năng tương lai của Mbappe là ở 1 đội bóng Tây Ban Nha. Và ở La Liga, chỉ Real Madrid đủ khả năng kí hợp đồng với cậu ấy”.

“Tôi gần như có thể nói rằng đây là điều chắc chắn. Theo tôi, có hơn 99% Mbappe sẽ chơi cho Real Madrid từ mùa giải tới”, Tebas khẳng định.

Hiện Barcelona cũng được cho là để mắt đến Mbappe nhưng chính câu lạc bộ xứ Catalan chưa thoát khỏi khủng hoảng tài chính, vậy nên Đội bóng "Hoàng gia Tây Ban Nha" là lựa chọn duy nhất nếu Mbappe đến với La Liga. Mặt khác, tiền đạo người Pháp cũng yêu thích đội bóng Hoàng gia và thần tượng Ronaldo từ khi còn nhỏ./.

Tin mới