Báo Indonesia nói điều bất ngờ về Công Phượng; Đội bóng được huấn luyện viên Park Hang-seo cố vấn rơi vào bảng khó

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Báo Indonesia nói điều bất ngờ về Công Phượng; Tấn Trường có bến đỗ mới sau khi chia tay Hà Nội FC; Đội bóng được huấn luyện viên Park Hang-seo cố vấn rơi vào bảng khó... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Báo Indonesia nói điều bất ngờ về Công Phượng

Cách đây ít ngày, huấn luyện viên Troussier sang Nhật Bản để kiểm tra phong độ của tiền đạo Nguyễn Công Phượng.

Bản thân Công Phượng thừa nhận việc thất sủng ở Nhật khiến anh không được dự Asian Cup 2023 và đang quyết tâm trở lại tuyển quốc gia trong thời gian tới.

Dẫu vậy, ở vòng đấu thứ hai J-League 2 vừa qua, Công Phượng tiếp tục không được ra sân thi đấu trong sự thất vọng của người hâm mộ.

Trước thông tin này, trang Suara của Indonesia có bài viết với tiêu đề: “Messi Việt Nam từ chối khoác áo đội tuyển quốc gia để hướng đến hai trận đấu với Indonesia”.

cong-phuong-doi-tuyen-viet-nam-9497-5205.jpg
Công Phượng được kỳ vọng sớm trở lại tuyển Việt Nam.

Trong bài viết, trang báo Indonesia cho rằng, cựu sao Hoàng Anh Gia Lai coi trọng sự nghiệp ở câu lạc bộ hơn đội tuyển quốc gia.

“Công Phượng nhấn mạnh sự nghiệp hiện tại ở câu lạc bộ quan trọng hơn ở đội tuyển Việt Nam. Ngay cả khi nhận được cuộc gọi, anh ấy cho biết sẽ miễn cưỡng tham gia vì mục tiêu chính của anh ấy là được chơi ở đội một của Yokohama FC tại giải J-League 2. Tin tức này đồng nghĩa với việc tuyển Việt Nam phải chuẩn bị thi đấu thiếu tiền đạo chủ lực khi đối đầu với Indonesia vào ngày 21 và 26/3”, trang Suara tiếp tục.

Tuy nhiên, đây là thông tin hoàn toàn thiếu chính xác, bởi Công Phượng vẫn đang kỳ vọng sẽ sớm trở lại tuyển quốc gia và sát cánh cùng các đồng đội tại vòng loại World Cup 2026.

U20 Việt Nam thua đậm 10 bàn trước U20 Nhật Bản

Nữ U20 Việt Nam không thể gây bất ngờ trong trận ra quân vòng chung kết U20 châu Á gặp U20 Nhật Bản.

Đội tuyển nữ U20 Việt Nam nhận thất bại đậm trước Nhật Bản ở trận ra quân vòng chung kết U20 châu Á 2024.

u20-vn-1-19443581-4251.jpg
U20 Việt Nam gặp nhiều khó khăn trước Nhật Bản.

Chung cuộc, Đội tuyển U20 Nhật Bản đánh bại U20 Việt Nam với tỷ số đậm 10-0.

Kết quả này được dự báo trước bởi đội bóng xứ sở mặt trời mọc sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng, ở đẳng cấp vượt trội.

Trận thua đậm này càng thu hẹp cơ hội đi tiếp của U20 Việt Nam. Hai trận sau, thầy trò huấn luyện viên Akira Ijiri sẽ đụng độ U20 Triều Tiên và U20 Trung Quốc.

Đội bóng được huấn luyện viên Park Hang-seo cố vấn rơi vào bảng khó

Lễ bốc thăm và xếp lịch thi đấu giải hạng Nhì quốc gia 2024 vào sáng 4/3 đưa Bắc Ninh FC và bảng A cùng Đắk Lắk, Kon Tum, Tây Nguyên Gia Lai, PVF, Trẻ Hà Nội, Trẻ Đà Nẵng. Đội bóng vùng Kinh Bắc đang được huấn luyện viên Park Hang-seo cố vấn, đặt mục tiêu lên chơi V-League trong tương lai gần.

Trong khi đó, bảng B bao gồm các đội Vĩnh Long, Tiền Giang, Lâm Đồng, An Giang, Đại học Văn Hiến, Định Hướng Phú Nhuận, Trẻ TP.Hồ Chí Minh. Trong các đội bóng trên, đội Đại học Văn Hiến được chuyển giao từ đội Trẻ Quảng Nam, đội Tây Nguyên Gia Lai được chuyển giao từ Vĩnh Phúc, còn đội Bắc Ninh được chuyển giao từ Câu lạc bộ Gia Định.

hlv-park-bac-ninh-518-7224.jpg
Đội bóng vùng Kinh Bắc đang được HLV Park Hang-seo cố vấn.

Giai đoạn 1 giải bóng đá hạng Nhì Quốc gia 2024 diễn ra từ 28/3 đến ngày 10/6, sau đó vòng chung kết tranh 2 suất vé lên giải hạng Nhất tổ chức vào ngày 17/6.

Tại giai đoạn 1, các đội thi đấu vòng tròn 2 lượt để tính điểm xếp hạng. Hai đội nhất nhì mỗi bảng giành vé dự vòng chung kết theo thể thức: Nhất bảng A gặp nhì bảng B, nhất bảng B gặp nhì bảng A. Hai đội thắng trận nhận giải thưởng trị giá 200 triệu đồng và giành quyền lên tham dự giải hạng Nhất Quốc gia 2024/2025.

Theo kết quả bốc thăm, lượt trận đầu bảng A diễn ra ngày 28/3 với các cặp đấu: Kon Tum – Trẻ SHB Đà Nẵng, Đắk Lắk – Tây Nguyên Gia Lai, Trẻ Hà Nội – PVF (Câu lạc bộ Bắc Ninh nghỉ). Bảng B khởi tranh cùng ngày với 3 trận đấu: Đại học Văn Hiến – Định Hướng Phú Nhuận, Lâm Đồng – Trẻ TP.Hồ Chí Minh, An Giang – Vĩnh Long (Câu lạc bộ Tiền Giang nghỉ).

Tấn Trường có bến đỗ mới sau khi chia tay Hà Nội FC

Thủ môn Bùi Tấn Trường chính thức cập bến Bình Phước sau khi chia tay Hà Nội FC.

Sau khi chia tay Hà Nội FC, thủ môn Bùi Tấn Trường chính thức có đội bóng mới. Người gác đền 38 tuổi gia nhập Bình Phước và sẽ thi đấu ở giải hạng Nhất 2023/2024.

“Tấn Trường sẽ mang chiếc áo số 26. Anh sẽ hội quân với đội và chuẩn bị cho giai đoạn lượt về của mùa giải năm nay. Chúc anh sẽ thi đấu thăng hoa, trở thành "Chiến Binh Xanh" xuất sắc, đóng góp vào thành công chung của đội bóng” - Trang mạng xã hội của Câu lạc bộ Bình Phước thông báo.

tan-truong-4397.jpg
Bùi Tấn Trường xuống giải hạng Nhất khoác áo Bình Phước. Ảnh: CLB

Trong màu áo Bình Phước, thủ môn Tấn Trường sẽ làm việc cùng người đồng đội cũ ở Đội tuyển Việt Nam và Câu lạc bộ Bình Dương là huấn luyện viên Nguyễn Anh Đức.

Với việc rời V-League xuống thi đấu ở giải hạng Nhất, Tấn Trường có thể sẽ ra mắt Bình Phước ở cuộc đối đầu với đội bóng quê hương là Đồng Tháp vào ngày 9/3.

Hiện tại, Bình Phước đang đứng thứ 7 trên bảng xếp hạng giải hạng Nhất 2023/2024 với 12 điểm, còn Đồng Tháp đang đứng thứ 9 với 11 điểm.

Tin mới