Báo Indonesia quan tâm nội tình Đội tuyển Việt Nam; Huấn luyện viên Gong Oh-kyun và Văn Kiên bị đề xuất phạt nặng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) -Huấn luyện viên Gong Oh-kyun và Văn Kiên bị đề xuất phạt nặng; Báo Indonesia quan tâm nội tình Đội tuyển Việt Nam; Eric Bailly bị Besiktas trục xuất khỏi đội sau 98 ngày gia nhập... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua. 

Eric Bailly bị Besiktas trục xuất khỏi đội sau 98 ngày gia nhập

Cựu trung vệ MU - Eric Bailly vừa bị Câu lạc bộ Besiktas loại khỏi đội một cùng 4 cầu thủ khác, sau những màn trình diễn kém cỏi về chuyên môn.

Đội bóng của Thổ Nhĩ Kỳ vừa đăng dòng thông báo trên trang chủ: "Besiktas muốn thông tin đến tất cả rằng, 5 cầu thủ đội một của chúng tôi sẽ bị loại khỏi đội hình. Vincent Aboubakar, Valentin Rosier, Eric Bailly, Rachid Ghezzal và Jean Onana bị trục xuất khỏi đội do phong độ kém và không phù hợp Besiktas thời điểm này".

eric-bailly-1291.jpg
Eric Bailly thể hiện phong độ không tốt trong màu áo Besiktas.

Thông báo được đưa ra chỉ hơn 3 tháng sau khi Eric Bailly rời MU và gia nhập Besiktas theo dạng cầu thủ tự do.

Với quyết định trục xuất khỏi đội một, tương lai Bailly trở nên mờ mịt. Anh sẽ phải tìm cho mình bến đỗ mới khi thị trường chuyển nhượng mùa đông mở cửa vào đầu năm tới.

Làm xấu hình ảnh V.League, huấn luyện viên Gong Oh-kyun và Văn Kiên bị đề xuất phạt nặng

Chiều 11/12, Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) vừa có văn bản đề nghị Ban Kỷ luật VFF xử phạt bổ sung với huấn luyện viên Gong Oh-kyun (Câu lạc bộ Công an Hà Nội) và hậu vệ Trần Văn Kiên (Câu lạc bộ Nam Định) do hành vi làm xấu hình ảnh chung của V.League 2023/2024.

Phút thứ 33 trong trận đấu giữa Câu lạc bộ Nam Định và Câu lạc bộ Công an Hà Nội, bóng đi hết đường biên dọc và đội chủ nhà được hưởng quyền ném biên. Nguyễn Văn Kiên tiến đến lấy bóng để thực hiện nhiệm vụ. Tuy nhiên, huấn luyện viên Gong Oh-kyun cản bóng trước mặt cựu cầu thủ Hà Nội FC.

gong-xo-xat-20124554.jpg
HLV Gong Oh-kyun có va chạm với Trần Văn Kiên.

Văn Kiên huých tay, đẩy ông Gong Oh-kyun lùi ra, nhà cầm quân người Hàn Quốc cởi áo, phản ứng dữ dội với cầu thủ này, sự việc dừng lại khi trọng tài thứ tư can ngăn. Trọng tài chính Nguyễn Đình Thái rút thẻ vàng cảnh cáo huấn luyện viên Gong Oh-kyun và Văn Kiên.

Báo cáo của VPF gửi Ban Kỷ luật VFF ghi rõ: "Cầu thủ Trần Văn Kiên va chạm với huấn luyện viên Gong Oh-kyun khi ông đang đứng ngoài khu vực kỹ thuật phản ứng quyết định của trọng tài; bóng lăn đến chân huấn luyện viên Gong Oh-kyun, ông giữ bóng nhằm làm chậm đưa bóng vào cuộc. Huấn luyện viên Gong Oh-kyun tưởng cầu thủ Trần Văn Kiên tấn công nên đã có phản ứng tự vệ như vung tay, cởi áo. Sau đó, các thành viên và trọng tài can ngăn kịp thời".

Thực tế, trọng tài Nguyễn Đình Thái có phần nhẹ tay khi rút thẻ vàng với huấn luyện viên Gong Oh-kyun. Theo luật bóng đá cập nhật của FIFA, nếu một thành viên của đội bóng ngăn cản đối thủ đưa bóng nhập cuộc nhanh, trọng tài có quyền rút thẻ đỏ trực tiếp với người này.

"Quỷ đỏ" đón tin vui trước cuộc "đại chiến" với Bayern Munich

Chuẩn bị cho cuộc đọ sức quan trọng với Bayern Munich trong khuôn khổ lượt trận cuối vòng bảng Champions League, "Quỷ đỏ" đã đón nhận tin vui khi tiền vệ chủ chốt Casemiro đã bắt đầu trở lại tập luyện sau hơn 6 tuần nghỉ do chấn thương.

3a4dec72-a622-4900-b80e-e7f00592ab45-249.jpg
Casemiro vẫn là một sức mạnh quan trọng cho đội hình của MU.

Casemiro đã không xuất hiện kể từ khi dính chấn thương mắt cá chân trong trận thua 0-3 trước Newcastle vào ngày 1/11. Trước đó, anh mới chỉ vừa bình phục chấn thương khi làm nhiệm vụ đội tuyển quốc gia cùng đội tuyển Brazil.

Thông tin từ trang chủ của Man Utd cho biết, Casemiro đã trở lại tập luyện vào rạng sáng 11/12. Hiện tại, tiền vệ người Brazil đang tích cực chuẩn bị để có thể tham gia trận đấu với Bayern Munich giữa tuần này. Tuy nhiên, huấn luyện viên Erik Ten Hag chia sẻ rằng sẽ không vội mạo hiểm để Casemiro trở lại sớm, để cho anh có thể hoàn toàn bình phục.

Báo Indonesia quan tâm nội tình Đội tuyển Việt Nam, lo ngại Filip Nguyễn được chọn

Đội tuyển Việt Nam sẽ gặp Indonesia tới 3 trận trong năm 2024. Đó là vòng bảng Asian Cup 2023 tại Qatar (19/1) cùng 2 lượt đi và về mang tính then chốt ở vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á (21/3 và 26/3). Trong 5 lần đối đầu nhau gần nhất ở cấp độ Đội tuyển quốc gia, Việt Nam không thua Indonesia (thắng 3, hoà 2). Nhưng đó đều là các lần so tài mà ông Park Hang-seo còn dẫn dắt Đội tuyển Việt Nam. Hiện tại, “Những chiến binh sao vàng” đã có huấn luyện viên mới là ông Philippe Troussier.

2155291-8eef4f9d512a80c507bc5135671e1e9c-2961.jpg
Tuyển Việt Nam rơi vào bảng đấu khó ở Asian Cup 2023.

Cũng chính bởi những yếu tố kể trên, giới truyền thông Indonesia lại càng quan tâm hơn đến nội tình Đội tuyển Việt Nam. Mới nhất, các tờ báo của Indonesia tỏ ra sốt sắng khi thủ môn Filip Nguyễn đã được nhập tịch và sáng cửa lên Đội tuyển Việt Nam.

Tờ CNN của Indonesia viết: “Filip Nguyễn được nhập tịch Việt Nam ngay trước thềm Asian Cup 2023. Huấn luyện viên Philippe Troussier là người rất chú ý đến thủ môn này. Filip Nguyễn từng được gọi vào đội tuyển Cộng hòa Czech tham dự trận đấu với Scotland tại UEFA Nations League. Tuy nhiên, do Filip Nguyễn khi đó chưa ra sân phút nào trong màu áo Cộng hòa Séc, nên anh vẫn đủ điều kiện khoác áo đội tuyển Việt Nam tại các giải quốc tế. Việc Filip Nguyễn thông thạo tiếng Việt sẽ giúp anh ấy giăng bẫy việt vị tốt hơn trước đây”.

Trang CNN Indonesia cũng dự đoán với trình độ đã được khẳng định tại giải Vô địch quốc gia Cộng hòa Czech cũng như Europa League trong quá khứ, thủ môn này có thể chiếm được suất bắt chính của Đặng Văn Lâm, người đã giữ vị trí số 1 trong khung gỗ Đội tuyển Việt Nam suốt từ năm 2015 cho đến nay./.

Tin mới