Báo Nghệ An đạt giải tại cuộc thi Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ 9 được tổ chức nhằm tôn vinh những tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm, sản phẩm xuất sắc trong lĩnh vực thông tin đối ngoại. Báo Nghệ An vinh dự có 1 tác phẩm đạt giải Khuyến khích ở thể loại báo điện tử.

thu_tuong_du_le_trao_giai_thuong_toan_quoc_ve_thong_tin_doi_ngoai_lan_thu_ix_2.jpg
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các đại biểu dự Lễ trao Giải thưởng toàn quốc về Thông tin đối ngoại lần thứ 9. Ảnh: VOV

Tối 12/10, tại thành phố Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại chủ trì, phối hợp Thông tấn xã Việt Nam và các bộ, ban, ngành liên quan tổ chức Lễ trao giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ 9.

Lễ trao giải có sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại Nguyễn Trọng Nghĩa.

Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương; các đại sứ quán; các tổ chức quốc tế tại Việt Nam; các tác giả đạt giải.

Lễ trao giải được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1, Đài Truyền hình Việt Nam.

Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ 9 là giải thưởng do Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại phát động, Ban Tuyên giáo Trung ương (cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại) chủ trì, phối hợp với các cơ quan Ban Đối ngoại Trung ương, Bộ Ngoại giao, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Báo Nhân Dân, Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam, Hội Xuất bản Việt Nam tổ chức.

thu_tuong_du_le_trao_giai_thuong_toan_quoc_ve_thong_tin_doi_ngoai_lan_thu_ix.jpg
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu đánh giá cao các tác giả, tác phẩm tham dự Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ 9 đã góp phần quan trọng trong việc lan tỏa hình ảnh Việt Nam ra thế giới. Ảnh: VOV

Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ 9 được tổ chức nhằm tôn vinh những tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm, sản phẩm xuất sắc trong lĩnh vực thông tin đối ngoại; tiếp tục khẳng định thông tin đối ngoại là một bộ phận quan trọng của công tác tư tưởng và đối ngoại của Đảng.

Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ 9 năm 2023 ghi nhận số lượng các tác phẩm, sản phẩm tham dự cao nhất từ trước đến nay (tăng 30% so với kỳ giải thưởng trước); với 1.456 tác phẩm, sản phẩm tham gia bình chọn tại 10 hạng mục (Báo in tiếng Việt; báo điện tử tiếng Việt; báo in tiếng nước ngoài; báo điện tử tiếng nước ngoài; phát thanh; truyền hình; ảnh; sách; video clip; sáng kiến, sản phẩm có giá trị thông tin đối ngoại).

trao_giai_1_0.jpg
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa trao giải Nhất, Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ 9 cho các cá nhân và tập thể. Ảnh: VOV

Các tác phẩm, sản phẩm tập trung thông tin về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước; những thành tựu của đất nước trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, đối ngoại, quyền con người; vẻ đẹp đất nước, con người, giá trị văn hóa Việt Nam; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch về các vấn đề dân chủ, nhân quyền...

trao_giai_4.jpg
Trao giải Nhì cho các tác giả đoạt giải. Ảnh: VOV

Các tác phẩm, sản phẩm của người nước ngoài chủ yếu tập trung phân tích chính sách ngoại giao của Việt Nam; vai trò, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế, tình hình phát triển kinh tế - xã hội; hoạt động giao lưu nhân dân…, thể hiện sự hiểu biết, tình cảm sâu sắc dành cho đất nước, con người Việt Nam, góp phần tạo luồng thông tin tích cực của dư luận quốc tế về Việt Nam.

IMG_20231012_214304.jpg
Nhóm tác giả Báo Nghệ An đạt Giải Khuyến khích. Ảnh: PV

Nhìn chung, mặt bằng chất lượng các tác phẩm, sản phẩm tham dự Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ 9 cao hơn so với trước. Chủ đề đa dạng, phong phú; cách thể hiện có nhiều sự đổi mới, hấp dẫn hơn. Nhiều tác phẩm được đầu tư công phu, hồ sơ dự thi nghiêm túc, chỉn chu… thành phần tác giả/nhóm tác giả đa dạng, nhiều tác giả là người nước ngoài.

z4776675587746_e131eb5f62f28f3922dc269199379db0.jpg
Tác phẩm “Y tế Nghệ An đồng hành, hỗ trợ y tế Xiêng Khoảng”. Ảnh: Tư liệu

Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã tiến hành trao giải cho 110 tác phẩm, sản phẩm; trong đó có 8 giải Nhất, 22 giải Nhì, 30 giải Ba và 50 giải Khuyến khích.

Báo Nghệ An có tác phẩm “Y tế Nghệ An đồng hành, hỗ trợ y tế Xiêng Khoảng” của nhóm tác giả: Nguyễn Thành Chung, Nguyễn Kỷ Đức Anh và Nguyễn Thị Diệp Thanh được trao giải Khuyến khích./.

Tin mới