Báo Thái Lan lo ngại Filip Nguyễn; Cựu tuyển thủ Việt Nam gia nhập đội cuối bảng V.League

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Báo Thái Lan lo ngại Filip Nguyễn; Bayern Munich chốt giá mua Harry Kane; Cựu tuyển thủ Việt Nam gia nhập đội cuối bảng V.League sau nửa năm thất nghiệp... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Bayern Munich chốt giá mua Harry Kane

Bayern Munich chuẩn bị gửi lời đề nghị "khủng" nhằm thuyết phục Tottenham nhả Harry Kane.

Tuần trước, Bayern Munich gửi mức giá ban đầu trị giá 60 triệu bảng nhưng không nhận được cái gật đầu từ đội bóng thành London.

-1587.jpg
Harry Kane có cơ hội lớn khoác áo Bayern Munich.

Sau lần đầu thất bại, đội chủ sân Allianz Arena đã gửi đi lời đề nghị thứ hai với 80 triệu bảng cộng thêm điều khoản bổ sung nhằm sớm có được Harry Kane nhưng vẫn chưa được chấp thuận.

Có thông tin Bayern sẵn sàng đợi đến mùa hè năm 2024 để ký hợp đồng với Kane dưới dạng chuyển nhượng tự do.

Harry Kane sẽ bước sang tuổi 30 vào cuối tháng 7 này. Theo giới chuyên môn, Kane lựa chọn gia nhập Bayern là hoàn toàn hợp lý.

PSG sắp công bố một lúc 6 tân binh

PSG chuẩn bị công bố 6 tân binh cho mùa giải 2023/24. Ngoài ra, huấn luyện viên Luis Enrique cũng sẽ sớm được giới thiệu.

Như thường lệ, PSG hoạt động rất mạnh trên thị trường chuyển nhượng mùa hè và trở thành tâm điểm của giải Ligue 1. Năm nay, họ chốt chiêu mộ 6 tân binh và chuẩn bị công bố cùng một lúc.

Những cầu thủ này là hậu vệ Lucas Hernandez (Bayern Munich - 45 triệu euro), tiền vệ Manuel Ugarte (Sporting Lisbon - 60 triệu euro) và tiền vệ Lee Kang-in (Mallorca - 22 triệu euro).

psg-1013-4852.jpg
6 tân binh của PSG trong mùa hè 2023.

Ngoài ra, đội chủ sân Công viên các hoàng tử còn sở hữu Marco Asensio (Real Madrid), Milan Skriniar (Inter Milan) và Cher Ndour (Benfica) mà không mất phí chuyển nhượng.

PSG còn chuẩn bị giới thiệu tân huấn luyện viên Luis Enrique, người được kỳ vọng giúp đội bóng chinh phục Champions League. Hiện tại, Luis Enrique đang có mặt tại Paris để chờ ra mắt Câu lạc bộ thành Paris.

Cùng với sự xuất hiện của những người mới, PSG cũng gia hạn hợp đồng với ngôi sao số 1 Kylian Mbappe. Đội bóng này coi Mbappe là thủ lĩnh mới sau khi Messi ra đi còn tương lai của Neymar đang bấp bênh.

Cựu tuyển thủ Việt Nam gia nhập đội cuối bảng V.League sau nửa năm thất nghiệp

Câu lạc bộ Bình Dương xác nhận với VTC News thông tin Câu lạc bộ kí hợp đồng với Nguyễn Tuấn Mạnh. Thủ thành sinh năm 1990 được đăng ký vào ngày cuối cùng của thị trường chuyển nhượng V.League. Huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức từng là thầy cũ của Nguyễn Tuấn Mạnh ở Câu lạc bộ Đà Nẵng. Ông muốn tạo điều kiện cho cậu học trò trong hoàn cảnh Tuấn Mạnh thất nghiệp nửa năm qua.

Nguyễn Tuấn Mạnh là thủ thành quê Thanh Hoá. Anh trưởng thành từ lò đào tạo Hoàng Anh Gia Lai. Tuấn Mạnh có nhiều năm thi đấu cho đội bóng phố Núi trước khi chuyển đến Câu lạc bộ Đà Nẵng. Thủ thành 33 tuổi thể hiện phong độ ấn tượng và được huấn luyện viên Park Hang-seo triệu tập lên đội tuyển Việt Nam dự AFF Cup 2018. Anh là sự lựa chọn thứ 3 sau Văn Lâm và Bùi Tiến Dũng.

Tuan Manh.jpg
Tuấn Mạnh gia nhập CLB Bình Dương.

Ưu điểm của Tuấn Mạnh là khả năng làm chủ vòng cấm ấn tượng. Anh có thể chỉ huy tốt hàng thủ và gây khó khăn cho các tiền đạo đối phương. Tuy nhiên, phong độ của Tuấn Mạnh không ổn định.

Trong hoàn cảnh khó khăn hiện tại, Câu lạc bộ Bình Dương sẽ có thêm một lựa chọn đầy kinh nghiệm trong khung gỗ. Thủ thành Trần Minh Toàn thi đấu tốt, được triệu tập lên đội tuyển Việt Nam nhưng huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức cần thêm phương án dự phòng cho 5 trận đấu quyết định.

Câu lạc bộ Bình Dương mới chỉ có 7 điểm, đứng cuối bảng và nguy cơ phải xuống hạng. Họ là đội bóng duy nhất chưa có được chiến thắng nào tại V-League 2023. Cơ hội trụ hạng là vẫn còn khi Câu lạc bộ Bình Dương chỉ kém Câu lạc bộ TP.Hồ Chí Minh 1 điểm trên bảng xếp hạng.

Báo Thái Lan lo ngại Filip Nguyễn

Tờ Siam Sport (Thái Lan) lo lắng khi thủ môn Filip Nguyễn trở về V.League thi đấu và có khả năng sẽ được gọi lên tuyển Việt Nam.

Tờ báo xứ Chùa vàng nhận xét, Filip Nguyễn là thủ môn có chiều cao và có khả năng phản xạ ấn tượng. Ngoài ra, “người gác đền” sinh năm 1992 còn có kinh nghiệm dày dặn khi chơi bóng ở châu Âu trong thời gian dài.

img-bgt-2021--filip-nguyen--1688463334-width1280height720.jpg
Filip Nguyễn có trận ra mắt CAHN không thành công.

Bên cạnh việc dành nhiều lời khen cho tài năng của thủ môn thuộc biên chế Công an Hà Nội, cây bút người Thái Lan cũng tỏ ra lo ngại nếu anh được gọi lên đội tuyển Việt Nam.

“Việc Filip Nguyễn quyết định trở về Việt Nam thi đấu nhiều khả năng sẽ khiến vị trí của Đặng Văn Lâm lung lay. Đây là thủ môn có trình độ và được tôi rèn ở giải đấu đẳng cấp cao. Anh có thể mau chóng trở thành thủ môn số một của đội tuyển Việt Nam. Dù cao tới 1,92 mét nhưng Filip Nguyễn vẫn rất nhanh nhẹn, phản xạ ấn tượng, thi đấu tốt bằng chân và đặc biệt là khả năng tỏa sáng ở những thời điểm quan trọng. Sự xuất hiện của Filip Nguyễn sẽ giúp các hậu vệ của đội tuyển Việt Nam bớt gánh nặng. Nếu sở hữu thủ môn này, đội tuyển Việt Nam sẽ trở nên rất đáng gờm”, tờ báo Thái Lan tiếp tục.

Tin mới