'Bảo vệ tài nguyên – môi trường là trách nhiệm của toàn xã hội'

(Baonghean.vn) – Sáng 12/8, tại Thành phố Vinh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Sở Tài nguyên – Môi trường tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền chính sách, pháp luật về tài nguyên và môi trường, giai đoạn 2016 – 2020.

Các đồng chí Hồ Phúc Hợp - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Võ Duy Việt – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị

Thực tiễn thời gian qua, ngành Tuyên giáo từ tỉnh đến cơ sở cùng với ngành Tài nguyên và Môi trường đã có chương trình phối hợp truyền truyền trong lĩnh vực tài nguyên – môi trường. Tuy nhiên sự phối hợp đó chưa mang tính tổng thể, dài hơi, có chiều sâu và hiệu quả chưa cao.

Hiện nay, vấn đề tài nguyên – môi trường, nhất là trước tình hình biến đổi khí hậu diễn ra ngày càng rõ rệt, đặt ra yêu cầu cấp thiết cần phải có giải pháp, biện pháp quyết liệt hơn đối với công tác này. Trong đó giải pháp quan trọng là tuyên truyền, nâng cao nhận thức, sự hiểu hiết về các chính sách, pháp luật về tài nguyên và môi trường, từ đó thay đổi hành vi, sự tự giác trong bảo vệ tài nguyên – môi trường.

Đồng chí Hồ Phúc Hợp - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy quán triệt Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng ở các cấp
Đồng chí Hồ Phúc Hợp - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy khẳng định công tác tuyên truyền có vai trò rất quan trọng trong việc nâng cao nhận thức và tạo ra chuyển biến về hành động trong công tác bảo vệ tài nguyên - môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu

Tại hội nghị, hai bên tiến hành thảo luận và đi đến thống nhất một số nội dung phối hợp trong giai đoạn 2016 - 2021. Trong đó trọng tâm phối hợp tuyên truyền và triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tài nguyên và môi trường.

Phối hợp xây dựng các mô hình, điển hình về sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu; cộng đồng tham gia bảo vệ môi trường; thu gom, quản lý chất thải rắn; bảo vệ môi trường rừng, tài nguyên khoáng sản, tài nguyên nước; mô hình về ứng phó với biến đổi khí hậu....

Phối hợp chỉ đạo trong công tác khắc phục ô nhiễm môi trường, sự cố môi trường, thiên tai... Phối hợp trong việc nắm bắt thông tin và xử lý các thông tin phản ánh liên quan đến tài nguyên – môi trường từ các tổ chức, cá nhân và các cơ quan báo chí cũng như các nội dung công việc do Sở Tài nguyên – Môi trường làm đầu mối, chủ trì triển khai....

Lực lượng đoàn viên, thanh niên huyện Thanh Chương tham gia tổng dọn vệ sinh môi trường nông thôn
Lực lượng đoàn viên, thanh niên huyện Thanh Chương tham gia tổng dọn vệ sinh môi trường nông thôn
Tăng cường xây dựng hạ tầng thủy lợi, hạn chế thất thoát nguồn nước tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp trong điều kiện biến đổi khí hậu với nền nhiệt ngày càng cao
Tăng cường xây dựng hạ tầng thủy lợi, hạn chế thất thoát nguồn nước tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp trong điều kiện biến đổi khí hậu với nền nhiệt ngày càng cao

Phát biểu tại lễ ký kết, đồng chí Hồ Phúc Hợp - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, nhấn mạnh: Vấn đề bảo vệ tài nguyên – môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu đặt ra yêu cầu đối với cả hệ thống chính trị và toàn xã hội phải thực sự vào cuộc.

Để tạo ra sự chuyển biến về nhận thức và hành động trong mỗi tổ chức, cá nhân trong toàn xã hội, công tác tuyên truyền có vai trò rất quan trọng và cần được đặt đúng mức và có cách thức, phương pháp tốt, từ đó tạo hiệu ứng tốt trong thời gian tới trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Sở Tài nguyên - Mô trường ký kết chương trình phối hợp trong lĩnh vưc tài nguyên và môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu
Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Sở Tài nguyên - Môi trường ký kết chương trình phối hợp trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu

Đồng chí Hồ Phúc Hợp khẳng định, trên cơ sở chương trình ký kết phối hợp, hai bên sẽ tích cực đẩy mạnh các hoạt động, tạo điều kiện thuận lợi trong công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng trong công tác bảo vệ tài nguyên – môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu cho đội ngũ cán bộ, công chức, các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp; từ đó tạo chuyển biến trong hành động, góp phần tạo môi trường thúc đẩy sự phát triển chung của tỉnh.  

Mai Hoa

TIN LIÊN QUAN

Tin mới