Barcelona đóng góp nhiều cầu thủ nhất cho World Cup 2023

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Barcelona là câu lạc bộ đóng góp nhiều cầu thủ nhất cho World Cup 2023 với 18 người, chỉ riêng đội tuyển nữ Tây Ban Nha, đối thủ trong trận giao hữu sắp tới của đội tuyển nữ Việt Nam vào ngày 14/7 đã có tới 9 cầu thủ.

Những thành công của đội bóng xứ Catalunya được biểu trưng trên toàn thế giới. Nhà vô địch của Champions League và của F League là câu lạc bộ có nhiều đại diện nhất trong sự kiện lớn nhất hành tinh dành cho các cầu thủ nữ bắt đầu vào ngày 20 tháng 7 tại Australia và New Zealand: Tổng cộng 18 cầu thủ của Blaugrana sẽ chơi ở World Cup với các đội tuyển quốc gia của họ.

Trong đó, đội tuyển Tây Ban Nha có tới 9 cầu thủ đến từ Barcelona gồm Cata Coll, Irene Paredes, Laia Codina, Ona Batlle, Alexia Putellas, Aitana Bonmatí, Mariona Caldentey, Salma Paralluelo và María Pérez, cái tên gây bất ngờ nhất trong danh sách tập trung của Tây Ban Nha khi phần lớn mùa giải vừa qua, cô chơi cho đội trẻ của Barcelona.

Trong số này, Alexia Putellas là cái tên nổi bật nhất, cô là người giành hai Ballon d'Or liên tiếp trong các năm 2021 và 2022, cũng như hai giải thưởng The Best của FIFA trong hai năm 2021 và 2022.

anh-bai-duoi-1689085649580262818512.jpg
Câu lạc bộ nữ Barcelona đang cho thấy độ phủ sóng của họ ở World Cup 2023.

Cần nhớ rằng, những cầu thủ khác của Barcelona như Mapi Leon hay Patri Guijarro, cầu thủ xuất sắc nhất của trận chung kết Champions League, cũng đã có một mùa giải tuyệt vời và được công nhận là hai trong số những cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải 2022-23, nhưng họ không tham dự giải đấu bởi những bất đồng với Liên đoàn Bóng đá Hoàng gia Tây Ban Nha.

Ngoài những cầu thủ góp mặt với đội bóng bán đảo Iberia, những người đồng đội khác của họ như Ingrid Engen và Caroline Graham Hansen sẽ trở về làm nhiệm vụ với Na Uy. Lucy Bronze và Keira Walsh với đội tuyển Anh, Geyse da Silva Ferreira với Brazil, Asisat Oshoala với Nigeria, Fridolina Rolfö với Thụy Điển, Ana-Maria Crnogorčević với Thụy Sĩ và Giulia Dragoni với Ý.

Phần lớn những cầu thủ này đều có mặt trong đội hình xuất phát của Barcelona trong trận chung kết với Wolfsburg nơi họ đánh bại đối thủ để một lần nữa đăng quang tại đấu trường danh giá nhất cấp câu lạc bộ.

Đội thứ hai có nhiều cầu thủ tham dự World Cup nhất là Chelsea, với 15 cầu thủ quốc tế. Các đội khác có hơn 10 cầu thủ quốc tế là Manchester City, Wolfsburg, Real Madrid, Benfica, Olympique de Lyon, PSG, Juventus, Roma hoặc Arsenal.

Tin mới