Bầu 29 đại biểu dự Đại hội lần thứ XII của Đảng

(Baonghean.vn) - Sáng 14/10, Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An khoá XVIII tiến hành bầu đại biểu dự Đại hội lần thứ XII của Đảng. 

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội.
Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội.

Đại hội được nghe thông báo kết quả bầu Ban Thường vụ, Bí thư, các Phó Bí thư; Uỷ ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ khoá XVIII. Đồng chí Hồ Đức Phớc tái đắc cử Bí thư Tỉnh uỷ nhiệm kỳ 2015 - 2020, các đồng chí Nguyễn Xuân Sơn, Nguyễn Xuân Đường, Lê Quang Huy giữ chức Phó Bí thư Tỉnh uỷ. 

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Hồ Đức Phớc thông báo kết quả họp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVIII với Đại hội.
Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Hồ Đức Phớc thông báo kết quả họp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVIII với Đại hội.
Đại hội biểu quyết thông qua danh sách dự kiến các đại biểu dự Đại hội lần thứ XII của Đảng.
Đại hội biểu quyết thông qua danh sách dự kiến các đại biểu dự Đại hội lần thứ XII của Đảng.

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách dự kiến dự Đại hội lần thứ XII của Đảng với 29 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết. Tiếp đó, đại hội đã tiến hành bầu đại biểu dự Đại hội lần thứ XII của Đảng.

Các đồng chí trong Đoàn Chủ tịch bỏ phiếu bầu đại biểu dự Đại hội Đảng toàn quốc.
Các đồng chí trong Đoàn Chủ tịch bỏ phiếu bầu đại biểu dự Đại hội Đảng toàn quốc.
Các đại biểu bỏ phiếu.
Các đại biểu bỏ phiếu.

Đại hội cũng tiếp tục nghe các ý kiến tham luận đóng góp vào các Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh khoá XVIII như: "Nâng cao công tác vận động quần chúng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh tuyến biên giới phía Tây"; "Công tác bảo tồn, phát huy giá trị các di tích lịch sử văn hoá, cảnh quan thiên nhiên gắn với phát triển du lịch"…

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào dự thảo các Văn kiện Đại hội lần thứ XII của Đảng.
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào dự thảo các Văn kiện Đại hội lần thứ XII của Đảng.
Đồng chí Vi Hoè - Bí thư huyện uỷ Kỳ Sơn đọc tham luận về công tác vận động quần chúng.
Đồng chí Vi Hoè - Bí thư Huyện uỷ Kỳ Sơn trình bày tham luận về công tác vận động quần chúng.

Cũng trong phiên sáng nay, Đại hội đã tiến hành bầu đại biểu dự khuyết dự Đại hội lần thứ XII của Đảng.

Danh sách 29 đại biểu chính thức dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đã được Đại hội bầu sáng 14/10.

1 - Hồ Đức Phớc                       

2 - Nguyễn Xuân Sơn

3 - Nguyễn Xuân Đường

4 - Lê Quang Huy

5 - Nguyễn Hữu Lậm

6 - Lê Minh Thông

7 - Nguyễn Văn Thông

8 - Lê Xuân Đại

9 - Hà Tân Tiến

10 - Nguyễn Hữu Cầu

11 - Võ Viết Thanh

12 - Lê Hồng Vinh

13 - Nguyễn Thị Thu Hường

14 - Nguyễn Quang Trạch

15 - Phan Đức Đồng

16 - Phạm Thị Hồng Toan

17 - Nguyễn Văn Độ

18 - Võ Văn Hải

19 - Nguyễn Xuân Hải

20 - Lê Thị Tám

21 - Hồ Mậu Thanh

22 - Lê Đức Cường

23 - Thái Thanh Quý

24 - Vi Văn Định

25 - Vi Văn Hòe

26 - Nguyễn Thị Kim Chi

27 - Võ Thị Minh Sinh

28 - Nguyễn Tử Phương

29 - Lê Đức Bích

Danh sách 2 đại biểu dự khuyết được công bố vào chiều 14/10 gồm: 

1 - Lữ Đình Thi

2 - Hoàng Nghĩa Hiếu

Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Tin mới