Bayern chiêu mộ cầu thủ đắt giá nhất châu Á

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trang chủ Bayern Munich thông báo đã chiêu mộ thành công trung vệ người Hàn Quốc, Kim Min Jae, từ Napoli.

Để có được chữ ký của Kim Min-jae, MU đã phải chi 50 triệu euro để giải phóng hợp đồng của anh với Napoli. Hợp đồng này có hiệu lực trong 2 tuần đầu tiên của tháng 7-2023 và Bayern đã vượt qua được MU trong cuộc đua này để sở hữu trung vệ 26 tuổi.

Mức giá trên đã biến Kim Min Jae trở thành cầu thủ châu Á có giá chuyển nhượng đắt nhất trong lịch sử. Trước đó, kỷ lục này thuộc về Shoya Nakajima. Ngôi sao người Nhật Bản chuyển từ Portimonense sang Al Duhail vào năm 2017 với giá 35 triệu euro.

download (2).jpg
Bayern chiêu mộ thành công Kim Min-jae.

Sinh ra ở Tongyeong (Hàn Quốc), Kim Min-jae bắt đầu sự nghiệp bóng đá chuyên nghiệp vào năm 2016 với CLB hạng ba Gyeongju KHNP. Mùa hè năm ngoái, Kim Min-jae gia nhập Napoli sau một mùa giải chơi bóng cho Fenerbahce. Anh thể hiện những màn trình diễn xuất sắc trong hành trình đưa Napoli vô địch Serie A sau nhiều thập kỷ chờ đợi.

Tin mới