BĐBP Nghệ An: Cứu hộ, cứu nạn thành công hơn 500 người, 68 phương tiện tai nạn trên biển

(Baonghean.vn) - Thời gian qua, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Nghệ An đã cứu nạn thành công hơn 500 người, 68 phương tiện tai nạn trên biển.
Hải đội 2 cứu nạn ngư dân và tàu cá gặp nạn trên biển.
Hải đội 2 - Bộ đội Biên phòng Nghệ An cứu nạn ngư dân và tàu cá gặp nạn trên biển. Ảnh: Hải Thượng

Sáng 30/10, Bộ Tư lệnh BĐBP tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết về công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, cứu hộ, cứu nạn. Thiếu tướng Đỗ Danh Vượng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Tư lệnh BĐBP chủ trì hội nghị.

Tại điểm cầu Nghệ An, Đại tá Trần Hải Bình - Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh chủ trì.

Thời gian qua, Đảng ủy BĐBP, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã tổ quán triệt, triển khai sâu sắc nghiêm túc, có kết quả nghị quyết của Quân ủy Trung ương về phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, cứu hộ, cứu nạn; bám sát chỉ đạo để cụ thể hóa nghị quyết, chương trình hành động phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị, địa bàn.
Lực lượng Bộ đội Biên phòng Nghệ An giúp người dân di chuyển đến nơi an toàn khi mưa lũ. Ảnh: Hải Thượng
Lực lượng Bộ đội Biên phòng Nghệ An giúp người dân di chuyển đến nơi an toàn khi mưa lũ. Ảnh: Hải Thượng

Tại Bộ đội Biên phòng Nghệ An, trong thời gian qua, Đảng ủy BĐBP tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả, phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, góp phần làm giảm thiệt hại về người và tài sản, bảo vệ môi trường, ổn định đời sống bộ đội và nhân dân. BĐBP tỉnh đã điều động gần 7.000 lượt cán bộ, chiến sỹ; 73 lượt tàu, 98 xuồng, 28 ô tô, 571 xe máy phối hợp chính quyền, địa phương lực lượng hiệp đồng tổ chức tìm kiếm cứu nạn, chữa cháy rừng, khắc phục lốc xoáy xảy ra trên địa bàn.

Lực lượng BĐBP tỉnh đã cứu được 503 người, 68 phương tiện đưa vào bờ an toàn và trực tiếp tuyên truyền, ngăn chặn tàu thuyền không cho ra biển hoạt động khi có lệnh cấm biển; bố trí, sắp xếp tàu thuyền vào nơi tránh trú bão theo quy định; sẵn sàng ứng cứu, giúp đỡ tàu thuyền trên biển, trên sông, trên lạch; giúp dân khắc phục lũ, lụt, dựng và sửa chữa hơn 1.000 căn nhà, thu hoạch hoa màu 1.012 ha các loại...

BĐBP Khẩn trương di dời những ngôi nhà có nguy cơ sạt lở gần các bờ sông trong các đợt mưa lũ
BĐBP khẩn trương di dời những ngôi nhà có nguy cơ sạt lở gần các bờ sông. Ảnh: Hải Thượng 

Tham luận tại hội nghị các đại biểu đã nêu lên những thuận lợi, khó khăn trong việc thực hiện Nghị quyết số 44-NQ/ĐU của Đảng ủy Bộ đội Biên phòng và Nghị quyết số 689-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, cứu hộ, cứu nạn. Bên cạnh đó, đề xuất một số giải pháp sát với thực tế để tiếp tục thực hiện tốt nghị quyết của Quân ủy Trung ương.

Tin mới