Bế mạc Giải thể thao Khu kinh tế Đông Nam và các Khu công nghiệp tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) -  Sau 1 tháng thi đấu sôi nổi, tối ngày 16/8 đã diễn ra lễ bế mạc Giải thể thao Khu kinh tế Đông Nam và các Khu công nghiệp tỉnh Nghệ An năm 2022. Giải thể thao dành cho công nhân, lao động này đã thật sự trọn vẹn thành công cả về khâu tổ chức và ý nghĩa.

Tham dự sự kiện có bà Phan Thị Hoan - Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh - Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An; ông Lê Tiến Trị - Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ Tỉnh Nghệ An, Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam, Trưởng Ban tổ chức giải; đại diện lãnh đạo Đảng uỷ Khối các Cơ quan tỉnh Nghệ An, Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An, Sở Văn hoá và Thể thao tỉnh Nghệ An tỉnh Nghệ An cùng đông đảo lãnh đạo, chủ tịch công đoàn cơ sở, các vận động viên đến từ các doanh nghiệp tham gia.

Toàn cảnh lễ bế mạc Giải thể thao Khu kinh tế Đông Nam và các Khu công nghiệp tỉnh Nghệ An năm 2022. Ảnh: Diệp Thanh

Toàn cảnh lễ bế mạc Giải thể thao Khu kinh tế Đông Nam và các Khu công nghiệp tỉnh Nghệ An năm 2022. Ảnh: Diệp Thanh

Vốn là một giải thể thao thường niên được đoàn viên, người lao động yêu thích, hưởng ứng, nhưng ở Giải thể thao Khu kinh tế Đông Nam và các Khu công nghiệp tỉnh Nghệ An năm nay, sự lan toả, ảnh hưởng lại càng vang dội.

Phát biểu tại lễ bế mạc, ông Vương An Nguyên - Chủ tịch Công đoàn Khu kinh tế Đông Nam nhấn mạnh, Giải thể thao năm nay cho thấy sự trưởng thành vượt bậc về ý thức chấp hành các quy định của Ban Tổ chức giải và ứng xử văn minh, cao thượng của các đội.

Ông Vương An Nguyên - Chủ tịch Công đoàn Khu kinh tế Đông Nam, Phó ban Tổ chức Giải phát biểu tại lễ bế mạc. Ảnh: Diệp Thanh

Ông Vương An Nguyên - Chủ tịch Công đoàn Khu kinh tế Đông Nam, Phó ban Tổ chức Giải phát biểu tại lễ bế mạc. Ảnh: Diệp Thanh

Ông Lê Tiến Trị - Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam, Trưởng Ban tổ chức giải trao giải Nhất môn Bóng đá nam. Ảnh: Diệp Thanh

Ông Lê Tiến Trị - Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam, Trưởng Ban tổ chức giải trao giải Nhất môn Bóng đá nam. Ảnh: Diệp Thanh

Với hơn 1.000 vận động viên tham gia, hàng chục nghìn lượt cổ động viên, giải là cơ hội quý báu để các doanh nghiệp và trong khu công nghiệp đoàn kết, xích lại gần nhau và gắn kết hơn trong doanh nghiệp và trong khu công nghiệp. Giải đấu cũng để lại nhiều ấn tượng mạnh với các đội tham gia về quy mô, sự chuyên nghiệp của ban tổ chức.

Tại lễ bế mạc, ban tổ chức và các đại biểu khách mời đã trao các hạng mục giải cho các đội đạt thành tích cao thuộc Cụm Khu công nghiệp Nam Cấm, WHA, Hoàng Mai, Đông Hồi ở các môn bóng đá, bóng chuyền hơi, nhảy bao bố và kéo co.

Trước lễ bế mạc, đông đảo các đại biểu và vận động viên đã cùng nhau cổ vũ cho những trận thi đấu cuối cùng của bộ môn kéo và nhảy bao bố. Một số hình ảnh tại lễ bế mạc:

Trước lễ bế mạc, đông đảo đoàn viên, công nhân lao động cùng tham gia cổ vũ cho các trận bán kết, chung kết bộ môn kéo co và nhảy bao bố. Ảnh: Diệp Thanh
Trước lễ bế mạc, đông đảo đoàn viên, công nhân lao động cùng tham gia cổ vũ cho các trận bán kết, chung kết bộ môn kéo co và nhảy bao bố. Ảnh: Diệp Thanh
Giải thể thao thật sự là cơ hội kết nối ý nghĩa giữa người lao động với người lao động, giữa người lao động với doanh nghiệp, giữa doanh nghiệp và doanh nghiệp. Ảnh: Diệp Thanh

Giải thể thao thật sự là cơ hội kết nối ý nghĩa giữa người lao động với người lao động, giữa người lao động với doanh nghiệp, giữa doanh nghiệp và doanh nghiệp. Ảnh: Diệp Thanh

Ngoài các giải chính, giải còn có các hạng mục dành cho các đội  fair-play và cổ động viên nhiệt tình. Ảnh: Diệp Thanh

Ngoài các giải chính, giải còn có các hạng mục dành cho các đội fair-play và cổ động viên nhiệt tình. Ảnh: Diệp Thanh

Bà Phan Thị Hoan - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An trao giải Nhất môn Bóng đá nam. Ảnh: Diệp Thanh

Bà Phan Thị Hoan - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An trao giải Nhất môn Bóng đá nam. Ảnh: Diệp Thanh

Tin mới