Bến đỗ nào cho cựu cầu thủ Sông Lam Nghệ An?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Tiền vệ Nguyễn Phú Nguyên đã chính thức chia tay Hải Phòng sau 3 mùa giải gắn bó.

Để chuẩn bị cho mùa giải 2023/2024, đội bóng đất Cảng đã tiến hành cuộc thanh lọc lực lượng. Hàng loạt gương mặt phải xách hành lý rời sân Lạch Tray theo những cách khác nhau. Đáng tiếc là trong số đó, có sự hiện diện của cựu cầu thủ Sông Lam Nghệ An Nguyễn Phú Nguyên.

Trong 3 mùa giải khoác áo Hải Phòng (2021 - 2023), cầu thủ quê Nam Đàn đã góp phần không nhỏ vào thành tích chung của đội bóng đất Cảng. Đặc biệt là tại V.League 2021, Nguyễn Phú Nguyên đã để lại ấn tượng sâu đậm với 2 bàn thắng liên tiếp vào lưới Viettel (vòng 1) và Nam Định (vòng 2).

Nguyễn Phú Nguyên trong màu áo Hải Phòng.jpg
Nguyễn Phú Nguyên trong màu áo Hải Phòng. Ảnh tư liệu: VFF

Tuy nhiên, kể từ khi Hải Phòng được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm, vị trí quen thuộc của Nguyễn Phú Nguyên là trên băng ghế dự bị. Ngoài lý do không được cựu thuyền trưởng của Câu lạc bộ Hà Nội trọng dụng, Nguyễn Phú Nguyên còn gặp phải một số chấn thương.

Theo thống kê, tại V.League 2023, Nguyễn Phú Nguyên chỉ được ra sân thi đấu vỏn vẹn 1 trận với thời lượng là 15 phút và không sở hữu bàn thắng hay pha kiến tạo nào. Đây là những con số vô cùng thất vọng với cầu thủ đã bước sang tuổi 28, độ tuổi chín muồi của đa phần các cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam.

Trao đổi với Báo Nghệ An, Nguyễn Phú Nguyên khẳng định: "Hiện tại, tôi vẫn chưa tìm được bến đỗ mới. Và gần như chắc chắn là tôi sẽ không được thi đấu ở V.League 2023 -2024, vì thời điểm này thì các đội đã lấy đủ quân. Hy vọng, tôi sẽ không phải rơi vào cảnh thất nghiệp".

Trước khi thi đấu ở môi trường bóng đá đỉnh cao, Nguyễn Phú Nguyên là sản phẩm của lò đào tạo Sông Lam Nghệ An, cùng lứa với Hoàng Văn Khánh, Hồ Tuấn Tài... Tại Giải U17 Quốc gia 2012, Nguyễn Phú Nguyên và các đồng đội đã giúp U17 Sông Lam Nghệ An giành được ngôi vị quán quân./.

Tin mới