Bên lề sân cỏ: Cầu thủ ‘tí hon’ hứa hẹn tỏa sáng mùa giải sau; Cặp song sinh 'già dơ' trong những pha phối hợp

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Em út của đội - nhỏ con, nhỏ tuổi, nhưng Nguyễn Xuân Bảo (Nhi đồng Thanh Chương) rất tự lập và bản lĩnh. Bảo Tín và Thành Vinh của Thiếu niên TP. Vinh là cặp song sinh luôn hết sức ăn ý trên sân khi thi đấu.
Cầu thủ Nguyễn Xuân Bảo (cầm biển Siêu cầu thủ nhí) mới 8 tuổi. Ảnh: Thanh Phúc

Cầu thủ Nguyễn Xuân Bảo (cầm biển Siêu cầu thủ nhí) mới 8 tuổi. Ảnh: Thanh Phúc

Nhỏ tuổi nhất, nhỏ con nhất trong đội hình Nhi đồng Thanh Chương là cầu thủ Nguyễn Xuân Bảo, sinh năm 2015, năm nay lên lớp 2. Từ một lớp đá bóng cộng đồng, nhận thấy Bảo có tố chất, năng khiếu nên thầy Văn Thanh Chương đã gọi em vào đội.

Em út của đội, nhưng Bảo rất tự lập và bản lĩnh. Em vẫn nhận làm trực nhật khi đến phiên như các đàn anh khác, tuân thủ đúng quy định, nền nếp của đội không để thầy phải nhắc nhở. Dù thời gian ở vị trí dự bị nhiều hơn là đá chính, nhưng mỗi khi được vào sân, Bảo rất tích cực, thi đấu rất linh hoạt.

Huấn luyện viên Văn Thanh Chương nói vui: Hạt tiêu sọ đấy, nhỏ nhưng có võ. Năm nay, em ấy đi chỉ để trải nghiệm chuẩn bị cho mùa giải sau. Tin rằng, với những gì mình có, Bảo sẽ “làm nên chuyện” cho Nhi đồng Thanh Chương.

Cặp song sinh đá cùng vị trí

Cặp song sinh Thành Vinh - Bảo Tín cùng bố mẹ. Ảnh: Thanh Phúc

Cặp song sinh Thành Vinh - Bảo Tín cùng bố mẹ. Ảnh: Thanh Phúc

Trong đội hình Thiếu niên thành phố Vinh có cặp song sinh Bảo Tín – Thành Vinh (phường Hưng Dũng, Thành phố Vinh). Sinh năm 2010 sau khi bố mẹ đã có 2 chị lớn. Mặc dù cùng tuổi và đang ở độ “khủng hoảng vị thành niên” song theo ông Nguyễn Trọng Tam - bố của 2 em, thì hai anh em rất hoà hợp, rất biết nhường nhịn nhau, ít khi xảy ra tranh cãi và cả hai đều chăm chỉ việc nhà.

Nổi lên từ giải bóng đá phong trào, Bảo Tín và Thành Vinh lần đầu tiên tham gia giải, được bố trí đá ở vị trí tiền đạo cánh. Trên sân, cả hai đá rất xông xáo, nhiệt tình, sức bền tốt và đặc biệt rất ăn ý trong phối hợp. Có 2 “cục cưng” đá cúp Báo nên từ đầu giải đến nay, bố mẹ và 2 chị gái của Tín – Vinh đều đến sân cổ vũ, chưa vắng mặt trận nào.

Xả hơi và thoát vai

Những cầu thủ bản lĩnh, dũng mãnh thoát vai trở về với những đứa trẻ hồn nhiên. Ảnh: Thanh Phúc

Những cầu thủ bản lĩnh, dũng mãnh thoát vai trở về với những đứa trẻ hồn nhiên. Ảnh: Thanh Phúc

Sau khi lách qua “cửa hẹp” có mặt vào trận bán kết chiều mai (14/6), trong giai đoạn nghỉ chờ thi đấu, đội Thiếu niên Hoàng Mai đã được các thầy cho xả xì-trét, xả hơi để lấy lại sức lực và cảm hứng cho trận quyết chiến.

Các em được đi siêu thị Lotte, được chơi nhà bóng, được dạo Quảng trường. Dù trên sân, các em thi đấu lăn xả, dũng mãnh, đầy bản lĩnh thì khi “thoát vai” cầu thủ, các em lại trở về với bản chất hồn nhiên, vui tươi của “tuổi ăn, tuổi lớn”./.

Tin mới