Bên lề sân cỏ: Ru-đi-gơ Thanh Chương; Ngày của số 3

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) -Cầu thủ Hồ Quốc Khánh của nhi đồng Thanh Chương được cư dân mạng ví là Antonio Rudiger - Một cầu thủ bóng đá người Đức, chơi ở vị trí trung vệ cho câu lạc bộ La Liga và đội tuyển bóng đá quốc gia Đức.

Ru-đi-gơ Thanh Chương

Cầu thủ Hồ Quốc Khánh của nhi đồng Thanh Chương được cư dân mạng ví như là Antonio Rudiger. Ảnh: Thành Cường

Cầu thủ Hồ Quốc Khánh của nhi đồng Thanh Chương được cư dân mạng ví như là Antonio Rudiger. Ảnh: Thành Cường

Sau khi Fanpage Báo Nghệ An đăng chùm ảnh “101 biểu cảm siêu đáng yêu của số 5 Hồ Quốc Khánh” đã nhận được hàng nghìn lượt like, hàng trăm bình luận và rất nhiều lượt chia sẻ lại trên các hội, nhóm của người dân xứ Nhút.

Ngoài những còm-men khen cầu thủ này đáng yêu, dễ thương, nhí nhố; lời tán dương về những pha bóng hay, những cú xoạc bóng kỹ thuật và là hậu vệ chắc chắn, thì rất nhiều Facebooker lại ấn tượng với quả lè lưỡi “có một không hai” của số 5 này. Em được ví như là Antonio Rudiger - cầu thủ bóng đá người Đức, chơi ở vị trí trung vệ cho câu lạc bộ La Liga và đội tuyển bóng đá quốc gia Đức. Và cũng rất nhiều người đặt kỳ vọng về một bản sao Văn Thanh của Đội tuyển quốc gia trong tương lai.

Ngày của số 3

Niềm vui chiến thắng của nhi đồng thành phố Vinh trước nhi đồng Hoàng Mai với tỷ số 3-0. Ảnh: Thanh Phúc

Niềm vui chiến thắng của nhi đồng thành phố Vinh trước nhi đồng Hoàng Mai với tỷ số 3-0. Ảnh: Thanh Phúc

Sau kết quả trận đấu chiều nay giữa đội nhi đồng thành phố Vinh và nhi đồng Hoàng Mai thì nhiều khán giả và ban trọng tài đều thốt lên: “Nói không phải mê tín chơ ngày ni là ngày của số 3”: thứ 3, ngày 13 và kết quả các trận đấu đều 3-0. Cụ thể: Nhi đồng Tân Kỳ thắng nhi đồng Nam Đàn 3-0; Nhi đồng Thanh Chương thắng nhi đồng Diễn Châu 3-0 và nhi đồng TP.Vinh thắng nhi đồng Hoàng Mai tỷ số 3-0.

Với những đội thua cuộc thì số 3 là xui rủi, là thiếu may mắn, là đen. Ngược lại, đối với các đội thắng thì số 3 lại là con số may mắn. Thế mới nói hên – xui là tuỳ tâm trạng!.

“Ga Vinh vẫn khác ga Dùng”

Các cầu thủ nhí của nhi đồng Thanh Chương được chiêu đãi gà Thanh Chương tại Vinh. Ảnh: CSCC

Các cầu thủ nhí của nhi đồng Thanh Chương được chiêu đãi gà Thanh Chương tại Vinh. Ảnh: CSCC

Gà đồi được coi là đặc sản của Thanh Chương, đã được công nhận 3 sao OCOP, và ở Thanh Chương hầu như nhà nào cũng nuôi vài ba đôi gà để lấy trứng, để thịt ăn. Và đặc biệt, trong những “dịp trọng” như khách quý đến nhà, con cái đi thi… thì món gà luôn được ưu ái lựa chọn đưa vào thực đơn. Và 12 cầu thủ của nhi đồng Thanh Chương trước khi xuất quân xuống Vinh thi đấu cho Cúp báo Nghệ An lần thứ XXV (Công ty Cổ phần sữa TH là nhà tài trợ chính, với thông điệp Vì Tầm Vóc Việt, TH đã gắn bó với giải đấu trong 10 năm) thì đã được chiêu đãi bằng các món gà.

Thế nhưng, sau trận đấu tứ kết sáng nay, với chiến thắng giòn giã trước nhi đồng Diễn Châu, các cầu thủ nhí đã được một chủ nhà hàng gà Thanh Chương ở Vinh chiêu đãi. Tưởng như các cầu thủ đã “tởn” món gà nhưng trái lại, các cậu bé ăn ngon lành, vừa ăn vừa rối rít khen “ Ăn ga (gà) Thanh Chương ở Vinh khác hẳn với ga Thanh Chương ở Dùng”./.

Tin mới