Bên lề sân cỏ: Sử dụng VAR 'mết-in' Báo Nghệ An xác định bàn thắng!

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) -Coi khung thành là nhà, các cầu thủ đội bạn là “khách không mời. Nhà mình, mình phải bảo vệ".
HLV Trần Văn Sơn nhắc nhở chiến thuật kèm người cho các cầu thủ thiếu niên Đô Lương. Ảnh: Thanh Phúc

HLV Trần Văn Sơn nhắc nhở chiến thuật kèm người cho các cầu thủ thiếu niên Đô Lương. Ảnh: Thanh Phúc

Khách không mời

Liên tục bị tấn công dồn dập, áp đảo từ phía cầu thủ đối phương, phía ngoài đường biên, huấn luyện viên Trần Văn Sơn của đội thiếu niên Đô Lương phải bám sát chỉ đạo việc kèm người của từng cầu thủ.

“Tề, tề, kèm 1-1 đi. Coi khung thành là nhà, các cầu thủ đội bạn là “khách không mời”. Nhà mình, mình phải bảo vệ, thì phải kèm đi họ chơ cứ để họ xăm xăm đi vô nhà mình rứa hầy? À, tại răng mà hàng rào toang hoác, cửa mở trống không cứ “mời anh xơi”, chi mà nỏ thủng lưới”.

Truốt lươn rồi!

Săn sóc viên của đội thiếu niên Yên Thành đang chăm sóc cho các cầu thủ trong giờ nghỉ giải lao. Ảnh: Thanh Phúc

Săn sóc viên của đội thiếu niên Yên Thành đang chăm sóc cho các cầu thủ trong giờ nghỉ giải lao. Ảnh: Thanh Phúc

Được coi là trận đấu “sinh tử” khi cả hai đội phải đua tranh để giành vé vào bán kết, do đó, cả hai đội thi đấu rất quyết tâm. Mặc dù có bàn thắng mở tỷ số trước và Yên Thành đá với tâm thế “nước trên”, nhưng cũng có rất nhiều phen Đô Lương vươn lên tấn công khiến khung thành quê lúa chao đảo. Có những tình huống của thiếu niên Đô Lương suýt thành bàn nhưng phải đến cuối hiệp 1, cầu thủ Nguyễn Thái Tuấn mới có bàn thắng san bằng tỷ số. Quá tiếc cho đội nhà, một cổ động viên Yên Thành ôm đầu cảm thán: “Truốt lươn rồi!”.

Công nghệ "Var mết-in Báo Nghệ An"

Một pha bóng giữa nhi đồng Nam Đàn và nhi đồng Tân Kỳ trong trận tứ kết sáng 13/6. Ảnh: Thành Cường

Một pha bóng giữa nhi đồng Nam Đàn và nhi đồng Tân Kỳ trong trận tứ kết sáng 13/6. Ảnh: Thành Cường

Trong trận đấu tranh vé vào bán kết giữa nhi đồng Tân Kỳ và nhi đồng Nam Đàn, sang hiệp 2, sau khi bị dẫn trước 2-0, đội bóng Nam Đàn coi như không còn cơ hội. Thế nhưng, với tinh thần “chiến đấu tới cùng” và mong muốn có một bàn thắng danh dự trong trận đấu cuối cùng của mùa giải, nên các cầu thủ nhí Nam Đàn vẫn vươn lên tấn công mạnh mẽ.

Đẳng cấp của đương kim vô địch Tân Kỳ lần nữa được chứng minh khi vào phút thứ 37 của trận đấu, từ một pha đá biên, bóng đã chạm đầu một cầu thủ quê mật mía và đi vào lưới nhi đồng Nam Đàn. Ban huấn luyện đội nhi đồng Nam Đàn đã phản ứng quyết liệt quyết định này, khiến trận đấu phải tạm dừng để các trọng tài phân xử.

Lúc này, "công nghệ VAR Báo Nghệ An" (sử dụng video để hỗ trợ trọng tài) được áp dụng. Ban trọng tài đã phải xem lại pha quay chậm từ Ban Truyền hình Báo Nghệ An để đưa ra quyết định chính xác nhất. Từ pha quay chậm, quyết định công nhận bàn thắng vẫn được giữ nguyên, đồng nghĩa với tỉ số được nâng lên 3-0 cho nhi đồng Tân Kỳ.

Tin mới