Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý dự Lễ giao, nhận quân tại huyện Đô Lương

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Sáng 26/2, tại thị trấn Đô Lương, Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Đô Lương tổ chức Lễ giao, nhận quân năm 2024.

bna-img-4250-7169.jpg
Quang cảnh Lễ giao, nhận quân năm 2024 tại huyện Đô Lương. Ảnh: Thành Duy

Lãnh đạo Quân khu 4 có Thiếu tướng Trịnh Văn Hùng – Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4 và lãnh đạo các cơ quan Quân khu.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Đại tá Phan Đại Nghĩa - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; Nguyễn Đình Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy...

Lãnh đạo huyện Đô Lương có đồng chí Bùi Duy Đông - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy; cùng các đồng chí Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy.

bna-img-4210-1517.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý và các đồng chí lãnh đạo Quân khu 4, huyện Đô Lương dự Lễ giao, nhận quân năm 2024 tại huyện Đô Lương. Ảnh: Thành Duy

Năm 2024, huyện Đô Lương có 248 thanh niên lên đường nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng cao cả của tuổi trẻ đối với quê hương, đất nước; trong đó có 228 thanh niên nhập ngũ vào Quân đội Nhân dân; 20 thanh niên nhập ngũ vào Công an Nhân dân.

Trong tổng số công dân huyện Đô Lương nhập ngũ năm 2024, có 214 công dân có tuổi đời 19, 20 (tỉ lệ hơn 86%); 210 công dân sức khỏe loại 1, 2 (tỉ lệ 84,7%); có 196 công dân có trình độ cấp 3 (tỉ lệ 87,2%), 13 công dân có trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học.

Tất cả 248 công dân huyện Đô Lương lên đường nhập ngũ năm nay là đoàn viên; có 60 công dân bồi dưỡng đối tượng Đảng, tăng 12 công dân so với năm 2023.

bna-img-4282-6731.jpg
Đồng chí Hoàng Văn Hiệp – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Đô Lương, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Đô Lương phát biểu tại Lễ giao, nhận quân năm 2024. Ảnh: Thành Duy

Phát biểu tại Lễ giao, nhận quân năm 2024, đồng chí Hoàng Văn Hiệp – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Đô Lương, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện khẳng định: Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, công tác quốc phòng - an ninh của huyện Đô Lương đã đạt được nhiều thành tích quan trọng.

bna-img-4318-9148.jpg
Công dân Lương Văn Chinh ở xã Lạc Sơn, huyện Đô Lương đại diện cho 248 tân binh của huyện phát biểu hứa quyết tâm trước cấp ủy, chính quyền, Nhân dân huyện nhà. Ảnh: Thành Duy

Lực lượng vũ trang huyện được xây dựng ngày càng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ hằng năm luôn đạt 100% chỉ tiêu trên giao. Chất lượng thanh niên nhập ngũ ngày càng được nâng cao, nhiều đồng chí trong thời gian phục vụ tại ngũ đã phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, trở thành cán bộ, sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp phục vụ lâu dài trong Quân đội và Công an.

1-bi-thu-tinh-uy-thai-thanh-quy-tham-hoi-chuc-cac-tan-binh-len-duong-nhap-ngu-hoan-thanh-xuat-sac-nhiem-vu-2-3932.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý thăm hỏi, chúc các tân binh lên đường nhập ngũ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Ảnh: Thành Duy
bna-img-4368-4922.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý và Thiếu tướng Trịnh Văn Hùng – Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4 tặng hoa, chụp ảnh lưu niệm với các công dân nhập ngũ vào Bộ Tư lệnh Thông tin liên lạc. Ảnh: Thành Duy

Những đồng chí xuất ngũ trở về địa phương đều phát huy tốt phẩm chất truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ", phẩm chất người Công an Nhân dân để tiếp tục tham gia công tác, lao động sản xuất, phát triển kinh tế, xây dựng quê hương.

Phát huy truyền thống hào hùng của dân tộc, thực hiện lời dạy của Bác Hồ: “Các vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”, "Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, Chủ tịch UBND huyện Đô Lương nhấn mạnh: Thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia Công an Nhân dân không chỉ là trách nhiệm, là quyền và nghĩa vụ của mỗi công dân, mà đó còn là niềm vinh dự tự hào lớn lao đối với mỗi thanh niên.

bna-img-4432-2636.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý trò chuyện, thăm hỏi các công dân nhập ngũ vào Công an Nhân dân. Ảnh: Thành Duy
bna-img-4477-9333.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý và các đồng chí lãnh đạo Quân khu 4, Bộ CHQS tỉnh, Công an Nghệ An, huyện Đô Lương chụp ảnh lưu niệm với các công dân nhập ngũ vào Công an Nhân dân. Ảnh: Thành Duy

Cấp ủy, chính quyền, nhân dân và lực lượng vũ trang huyện mong muốn và tin tưởng rằng, các đồng chí sẽ nhận thức đầy đủ về trách nhiệm, nghĩa vụ của mình đối với quê hương, đất nước; tiếp tục phát huy truyền thống của các thế hệ đi trước, đem hết sức mình, dù trong bất cứ điều kiện, hoàn cảnh nào cũng phải đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn vất vả, chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật của Quân đội, Công an; ra sức học tập, rèn luyện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Đó chính là tình cảm, món quà quý giá mà các các đồng chí dành cho quê hương, gia đình và người thân ở quê nhà.

bna-img-4479-3575.jpg
Các tân binh xúc động chụp hình lưu niệm cùng người thân, bạn bè trước giờ lên đường nhập ngũ. Ảnh: Thành Duy
bna-img-4523-9821.jpg
Tân binh Nguyễn Đình Tú ở xã Xuân Sơn, huyện Đô Lương chia tay người thân trước khi lên đường nhập ngũ. Ảnh: Thành Duy
bna-img-4533-4008.jpg
Ông Nguyễn Đình Liệu ở xã Lạc Sơn xúc động trong giờ phút chứng kiến con trai trưởng thành, lên đường nhập ngũ. Ảnh: Thành Duy

“Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân và lực lượng vũ trang huyện xin trân trọng gửi gắm đến chỉ huy các đơn vị nhận quân những chàng trai ưu tú; rất mong các đồng chí giáo dục, rèn luyện, giúp đỡ và tạo mọi điều kiện để các chiến sĩ hoàn thành nghĩa vụ với Tổ quốc, trở thành những người vừa hồng, vừa chuyên, trọn nghĩa, vẹn tình với quê hương, đất nước”, Chủ tịch UBND huyện Đô Lương phát biểu.

bna-img-4618-6124.jpg
Tân binh Nguyễn Đức Thắng ở xã Lạc Sơn, huyện Đô Lương chia tay con trai Khôi Nguyên 7 tháng tuổi và vợ Trúc Linh mới cưới 1 năm, trước khi lên đường nhập ngũ. Ảnh: Thành Duy
bna-img-4634-9091.jpg
Người mẹ bịn rịn chia tay con trai lên đường nhập ngũ. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Hoàng Văn Hiệp đồng thời đề nghị các cấp, ngành từ huyện đến cơ sở luôn chăm lo thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, công an, quan tâm giúp đỡ các gia đình quân nhân, nhất là những gia đình có hoàn cảnh khó khăn ổn định đời sống, phát triển kinh tế để con em yên tâm thực hiện nhiệm vụ; quan tâm giải quyết việc làm cho quân nhân khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương.

“Thay mặt cấp uỷ, chính quyền huyện, tôi trân trọng cảm ơn những người cha, người mẹ, người ông, người bà, người anh, người chị đã có công nuôi dạy, giáo dục con em mình trở thành những thanh niên ưu tú, vì sự bình yên của quê hương đất nước”, Chủ tịch UBND huyện Đô Lương bày tỏ.

bna-img-4138-2548.jpg
Chỉ huy các đơn vị điểm danh lại quân số trước khi giao, nhận quân. Ảnh: Thành Duy
bna-img-4491-9579.jpgCác tân binh chính thức về đơn vị. Ảnh: Thành Duy
bna-img-4553-45.jpg
Đoàn viên huyện Đô Lương tiễn tân binh lên đường nhập ngũ. Ảnh: Thành Duy

Tại Lễ giao, nhận quân, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý và lãnh đạo Quân khu 4, tỉnh Nghệ An, huyện Đô Lương đã tặng hoa, thăm hỏi, chúc các tân binh lên đường nhập ngũ mạnh khỏe, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tin mới