Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An thông tin đến cán bộ chủ chốt Hội Cựu chiến binh tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội, định hướng phát triển của địa phương

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý mong muốn Hội Cựu chiến binh tỉnh tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, sát cạnh Đảng, chính quyền và Nhân dân để cùng thực hiện đạt được các mục tiêu phát triển tỉnh đến năm 2030, 2045.

Chiều 13/6, tại TP. Vinh, trong chương trình tập huấn công tác hội năm 2023, nhận lời mời của Ban Thường vụ Hội Cựu chiến binh tỉnh, đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An đã nói chuyện, thông tin với cán bộ chủ chốt của Hội về tình hình kinh tế - xã hội, một số định hướng lớn trong phát triển của tỉnh thời gian tới.

Toàn cảnh cuộc nói chuyện của Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý với cán bộ chủ chốt của Hội Cựu chiến binh tỉnh. Ảnh: Thành Duy

Toàn cảnh cuộc nói chuyện của Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý với cán bộ chủ chốt của Hội Cựu chiến binh tỉnh. Ảnh: Thành Duy

5 "SẴN SÀNG" CỦA NGHỆ AN ĐỂ BỨT TỐC PHÁT TRIỂN

Trong thời gian gần 1 tiếng đồng hồ, trước hơn 150 cán bộ chủ chốt của Hội Cựu chiến tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý đã trực tiếp đặt ra và trả lời 3 câu hỏi: Nghệ An đang đứng ở đâu trong bức tranh kinh tế - xã hội của khu vực và cả nước? Đường hướng, lộ trình đích đến của Nghệ An trong ngắn hạn và dài hạn như thế nào? Nghệ An sẽ đi đến đích bằng cách nào?

Để trả lời câu hỏi thứ nhất, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý đã chia sẻ lại những cảm nhận của nhiều đồng chí lãnh đạo Trung ương, các địa phương khi đến thăm, làm việc với Nghệ An; cũng như thông tin những con số, chỉ số phát triển của tỉnh như: Đến năm 2022, quy mô nền kinh tế đạt gần 176 nghìn tỷ đồng, đứng thứ 10 cả nước; thu ngân sách Nhà nước đạt 21.805 tỷ đồng và vào tốp 10 cả nước về thu hút FDI với gần 1 tỷ USD; đạt nhiều kết quả nổi bật trên lĩnh vực kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới...

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý thông tin đến cán bộ chủ chốt của Hội Cựu chiến binh tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội, một số định hướng lớn trong phát triển của tỉnh thời gian tới. Ảnh: Thành Duy

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý thông tin đến cán bộ chủ chốt của Hội Cựu chiến binh tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội, một số định hướng lớn trong phát triển của tỉnh thời gian tới. Ảnh: Thành Duy

Từ những cảm nhận và những con số thống kê chứng minh, người đứng đầu Tỉnh ủy khẳng định: “Nghệ An đang đi đúng hướng, tạo ra được nền tảng rất vững chắc cho phát triển nhanh, đột phá trong giai đoạn tới đây, đáp ứng niềm tin của Trung ương, của đội ngũ cán bộ và nhân dân trong tỉnh”.

Về đường hướng, lộ trình đích đến của Nghệ An trong ngắn hạn và dài hạn như thế nào? Đó là dựa vào 2 căn cứ rất quan trọng là Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đang trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và dự thảo Nghị quyết mới của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghệ An xác định mục tiêu đến năm 2030 là tỉnh khá của cả nước, kinh tế phát triển nhanh và bền vững, mang đậm bản sắc văn hóa xứ Nghệ; là Trung tâm của khu vực Bắc Trung bộ về thương mại, y tế, giáo dục, khoa học, công nghệ, logistics; hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng cao; các giá trị văn hóa, truyền thống được phát huy; tổ chức Đảng, hệ thống chính trị vững mạnh, khối đại đoàn kết được tăng cường…

Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Hội - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh và hơn 150 cán bộ chủ chốt của Hội trong toàn tỉnh dự cuộc nói chuyện. Ảnh: Thành Duy

Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Hội - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh và hơn 150 cán bộ chủ chốt của Hội trong toàn tỉnh dự cuộc nói chuyện. Ảnh: Thành Duy

Đến năm 2045, Nghệ An là tỉnh phát triển nhanh, bền vững, toàn diện, văn minh và hiện đại, mang đậm bản sắc văn hóa xứ Nghệ; là một trong những động lực phát triển của khu vực Bắc Trung Bộ.

Để đạt được mục tiêu đó, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Tỉnh theo đuổi 3 quan điểm phát triển xuyên suốt. Đó là phát triển bứt tốc nhưng không đánh đổi bằng mọi giá. Tập trung phát triển phía Đông để dẫn dắt phía Tây của tỉnh phát triển; phát triển phía Đông là động lực; phía Tây là bền vững. Lãnh đạo, chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm, chủ động, quyết liệt, phát huy tối đa sức mạnh của Nhân dân.

Cán bộ cơ quan Hội CCB tỉnh, thường trực Hội CCB 21 huyện, thành, thị và của Khối Các cơ quan tỉnh tại cuộc nói chuyện. Ảnh: Thành Duy

Cán bộ cơ quan Hội CCB tỉnh, thường trực Hội CCB 21 huyện, thành, thị và của Khối Các cơ quan tỉnh tại cuộc nói chuyện. Ảnh: Thành Duy

Để phục vụ cho công cuộc phát triển nhanh, bền vững, tỉnh tập trung chuẩn bị 5 sẵn sàng: về không gian phát triển (2 khu vực động lực tăng trưởng, 4 hành lang kinh tế; 6 trung tâm đô thị); về hạ tầng thiết yếu (khu công nghiệp, giao thông kết nối, cảng biển, sân bay, hạ tầng xã hội); về nguồn nhân lực; về cải cách thủ tục hành chính, nâng cao đạo đức công vụ; đồng hành với các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân vì sự phát triển của tỉnh.

PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA HỘI CỰU CHIẾN BINH TỈNH VÀO SỰ PHÁT TRIỂN

Hội Cựu chiến binh tỉnh Nghệ An hiện có hơn 174.000 hội viên; tổ chức ngày càng lớn mạnh, hoạt động ngày càng đi vào chiều sâu, mang dấu ấn, màu sắc riêng và đạt hiệu quả tích cực.

Các cán bộ cơ quan Hội CCB tỉnh, thường trực Hội CCB 21 huyện, thành, thị và của Khối Các cơ quan tỉnh tại cuộc nói chuyện. Ảnh: Thành Duy

Các cán bộ cơ quan Hội CCB tỉnh, thường trực Hội CCB 21 huyện, thành, thị và của Khối Các cơ quan tỉnh tại cuộc nói chuyện. Ảnh: Thành Duy

Hội Cựu chiến binh là điểm tựa, là ngôi nhà chung tập hợp đoàn kết, quy tụ bộ đội Cụ Hồ, những người từng rèn luyện trong môi trường Quân đội để cùng nhau động viên, giúp đỡ, chia sẻ vui buồn trong cuộc sống; tập hợp, động viên đông đảo cán bộ, hội viên gương mẫu chấp hành các chủ trương, chính sách Đảng, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của Trung ương và địa phương.

Các cấp Hội là điểm dựa tin cậy của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh nhà; nhất là đã chủ động, kiên quyết đấu tranh chống lại các luận điệu xuyên tạc, âm mưu và hành động phá hoại của các đối tượng phản động, thế lực thù địch; tham gia xây dựng Đảng; tham gia các cương vị lãnh đạo chủ chốt trong các cơ quan của hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở.

Các cán bộ cơ quan Hội CCB tỉnh, thường trực Hội CCB 21 huyện, thành, thị và của Khối Các cơ quan tỉnh tại cuộc nói chuyện. Ảnh: Thành Duy

Các cán bộ cơ quan Hội CCB tỉnh, thường trực Hội CCB 21 huyện, thành, thị và của Khối Các cơ quan tỉnh tại cuộc nói chuyện. Ảnh: Thành Duy

Hội Cựu chiến binh và cá nhân các hội viên cựu chiến binh là điểm dựa vững chắc, dìu dắt, giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí tự lực, tự cường cho thế hệ trẻ; nhiều đồng chí là hạt nhân tiêu biểu đoàn kết ở cơ sở, được nhân dân quý trọng, tin tưởng.

Tại cuộc nói chuyện, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý nhấn mạnh, trong bối cảnh tỉnh đang ở vào thời điểm “thiên thời, địa lợi và nhân hòa” để phát triển nhanh, mạnh, bền vững hơn. Nếu không tận dụng để phát triển, không tự vượt lên thì Nghệ An sẽ dễ tuột mất cơ hội.

Các cán bộ cơ quan Hội CCB tỉnh, thường trực Hội CCB 21 huyện, thành, thị và của Khối Các cơ quan tỉnh tại cuộc nói chuyện. Ảnh: Thành Duy

Các cán bộ cơ quan Hội CCB tỉnh, thường trực Hội CCB 21 huyện, thành, thị và của Khối Các cơ quan tỉnh tại cuộc nói chuyện. Ảnh: Thành Duy

Song để đạt được mục tiêu phát triển của tỉnh, đòi hỏi sự đồng sức, đồng lòng, chung tay của tất cả cán bộ, đảng viên, quân, dân, trong đó có Hội Cựu chiến binh và hội viên Hội Cựu chiến binh tỉnh.

Với vai trò rất quan trọng và những dấu ấn đã khẳng định trong công tác hội, Bí thư Tỉnh ủy mong muốn Hội Cựu chiến binh tỉnh: “Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, bên cạnh Đảng, bên cạnh chính quyền, bên cạnh Nhân dân; để cùng với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh nhà thực hiện đạt được mục tiêu đặt ra đến năm 2030 Nghệ An trở thành tỉnh khá của của nước, năm 2045 trở thành tỉnh phát triển nhanh, bền vững, toàn diện, văn minh và hiện đại, đậm đà bản sắc văn hóa xứ Nghệ, trở thành động lực phát triển của khu vực Bắc Trung Bộ và cả nước".

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chụp ảnh lưu niệm cùng Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh tỉnh. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chụp ảnh lưu niệm cùng Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh tỉnh. Ảnh: Thành Duy

Tin mới