Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh: Không nên hành chính hóa công tác Đảng ở doanh nghiệp

(Baonghean.vn) - Làm việc với BTV Đảng ủy Khối Doanh nghiệp, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Vai trò Đảng ủy Khối Doanh nghiệp đối với các doanh nghiệp hiện nay rất quan trọng. Vấn đề đặt ra là Đảng ủy Khối cần phải trăn trở và đổi mới phương thức, cách thức hoạt động; cơ cấu lại tổ chức, bộ máy của Đảng bộ khối nhằm thể hiện rõ vai trò của mình trong từng loại hình doanh nghiệp. 

Chiều 19/9, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy có cuộc làm việc với Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ 8 tháng đầu năm 2016; nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới.

Cùng dự có đồng chí Lê Xuân Đại - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo các Ban, Văn phòng Tỉnh ủy và một số sở, ngành cấp tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì phiên làm việc
Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì phiên làm việc.

Đảng bộ khối doanh nghiệp Nghệ An có 131 tổ chức cơ sở đảng, với hơn 5.000 đảng viên. Các doanh nghiệp chủ yếu có quy mô vừa và nhỏ, thậm chí là siêu nhỏ; ngành nghề kinh doanh đa dạng, phạm vi hoạt động khắp cả nước và nước ngoài.

Vai trò của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh tập trung định hướng, lãnh đạo các cấp ủy cơ sở chủ động cùng với HĐQT, ban giám đốc doanh nghiệp đổi mới phương pháp quản trị, điều hành; đầu tư đổi mới công nghệ, thiết bị; lựa chọn ngành nghề kinh doanh phù hợp; đẩy mạnh mở rộng thị trường; tăng cường liên doanh liên kết; đa dạng hóa ngành nghề, sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh, sản xuất kinh doanh có hiệu quả.

Nhờ đó, sản xuất, kinh doanh ở hầu hết các doanh nghiệp trong Đảng ủy khối tiếp tục có hiệu quả. Tính riêng 8 tháng đầu năm 2016, tổng doanh thu mà các doanh nghiệp trong khối đạt được trên 20.000 tỷ đồng, tăng 7,05% so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 82 triệu USD. Các doanh nghiệp nộp ngân sách nhà nước ước đạt trên 1.314 tỷ đồng, tăng 37,8% so với cùng kỳ; chiếm trên 20% số thu nội địa của tỉnh. Có 121/131 đơn vị cơ bản hoàn thành nghĩa vụ nộp BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động.

Đồng chí Lê Xuân Đại - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, kỳ họp này, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo lãnh đạo các sở, ngành tham dự kỳ họp để tiếp thu, giải trình các nội dung liên quan đến tình hình thực hiện kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2016 cũng như các tờ trình và dự thảo nghị quyết
Đồng chí Lê Xuân Đại - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại cuộc làm việc.
Xưởng sửa chữa ô tô của Đảng bộ Công ty CP Cơ khí ô tô Nghệ An
Xưởng sửa chữa ô tô của Công ty CP Cơ khí ô tô Nghệ An. Ảnh tư liệu.

Công tác xây dựng Đảng được triển khai toàn diện trên các mặt công tác tư tưởng; công tác tổ chức; công tác kiểm tra, giám sát. Nổi bật là Đảng ủy khối chú trọng công tác bồi dưỡng lý luận chính trị.

8 tháng đầu năm, Đảng ủy khối đã tổ chức 3 lớp đảng viên mới; 3 lớp đối tượng Đảng cho 250 quần chúng ưu tú và nhiều lớp sơ cấp chính trị, tập huấn công tác kiểm tra, giám sát, công tác tuyên giáo, nghiệp vụ công tác Đảng và công tác Đoàn cho hơn 1.300 cán bộ, đảng viên.

Trong 8 tháng đầu năm, Đảng bộ Khối kết nạp được 145 đảng viên mới và chuyển chính thức cho 144 đảng viên...

Đồng chí Thái Khăc Thư - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp Nghệ An kính dâng lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh
Đồng chí Thái Khắc Thư - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp Nghệ An nêu một số kiến nghị, đề xuất với Tỉnh ủy, UBND tỉnh.
Hệ thống trạm bơm tưới tiêu của Đảng bộ Công ty Thủy lợi Nam
Hệ thống trạm bơm tưới tiêu của Công ty Thủy lợi Nam. Ảnh tư liệu.

Tại cuộc làm việc, lãnh đạo UBND tỉnh và đại diện một số ban, ngành cấp tỉnh nêu nhiều vấn đề liên quan đến những khó khăn, thách thức đang đặt ra của Đảng ủy khối; đồng thời, làm rõ yêu cầu về vai trò của Đảng ủy khối trong xu hướng doanh nghiệp nhà nước thoái vốn chuyển sang doanh nghiệp cổ phần, doanh nghiệp tư nhân này càng nhiều...

Phát biểu tại cuộc làm việc, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Vai trò Đảng ủy Khối Doanh nghiệp đối với các doanh nghiệp hiện nay rất quan trọng. Vấn đề đặt ra là Đảng ủy Khối cần phải trăn trở và đổi mới phương thức, cách thức hoạt động; cơ cấu lại tổ chức, bộ máy của Đảng bộ Khối nhằm thể hiện rõ vai trò của mình trong từng loại hình doanh nghiệp.

Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh phát biểu tại cuộc làm việc
Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh phát biểu kết luận tại cuộc làm việc.

Cụ thể, đối với doanh nghiệp Nhà nước, đòi hỏi phải thể hiện vai trò lãnh đạo rõ nét, toàn diện cả về thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và xây dựng Đảng; lãnh đạo các tổ chức Đảng quản lý tốt đảng viên, nhất là đảng viên lãnh đạo thực sự gương mẫu, phát huy tốt vai trò của mình.

Ở doanh nghiệp cổ phần và doanh nghiệp tư nhân, tập trung chăm lo công tác xây dựng Đảng; nơi nào có tổ chức Đảng, đảng viên thì tiếp tục củng cố, phát triển; nơi nào chưa có thì tập trung xây dựng và thành lập trên cơ sở vận động và giác ngộ chủ doanh nghiệp, người lao động vào Đảng cũng như thành lập chi bộ, tránh hành chính hóa trong công tác xây dựng Đảng.  

Về một số kiến nghị, đề xuất của Đảng ủy Khối, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị, Đảng ủy Khối tiếp tục phối hợp để tổng hợp các kiến nghị, đề xuất của các doanh nghiệp báo cáo với Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành tháo gỡ cho doanh nghiệp. Việc sắp xếp tổ chức Đảng sẽ giao cho Ban Tổ chức Tỉnh ủy phối hợp với Đảng ủy Khối xây dựng trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, quyết định.

Mai Hoa

TIN LIÊN QUAN

Tin mới