Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý thăm, chúc Tết công nhân, cán bộ, chiến sỹ làm nhiệm vụ đêm Giao thừa

(Baonghean.vn) - Tối 11/2 (30 tháng Chạp năm Canh Tý), đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã đến thăm, chúc Tết các lực lượng làm nhiệm vụ thường trực trong đêm Giao thừa tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Cùng đi có các đồng chí: Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vinh; Phạm Trọng Hoàng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An, Công an tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường,…

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trò chuyện, thăm hỏi các công nhân vệ sinh môi trường đang làm việc tại khu vực hồ cá Cửa Nam, phường Cửa Nam, TP. Vinh. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trò chuyện, thăm hỏi các công nhân vệ sinh môi trường đang làm việc tại khu vực hồ cá Cửa Nam, phường Cửa Nam, TP. Vinh. Ảnh: Thành Duy

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý cùng các đồng chí trong đoàn đã trực tiếp đến khu vực hồ cá Cửa Nam, phường Cửa Nam, TP. Vinh thăm, chúc Tết 60 công nhân Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An đang làm công tác vệ sinh, thu gom, trung chuyển rác thải.

Đây là điểm tập kết và trung chuyển rác thải lớn của TP. Vinh. Hàng năm, vào đêm Giao thừa, các công nhân vệ sinh môi trường đều làm việc xuyên đêm để kịp thời vận chuyển rác thải về khu xử lý. Vì công việc, có công nhân đã 26 năm nay chưa một lần đón Giao thừa cùng gia đình.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý tặng quà chúc mừng năm mới đến các công nhân Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An đang làm vệ sinh, thu gom, trung chuyển rác thải. Ảnh: Thành Duy
Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý tặng quà chúc mừng năm mới đến các công nhân Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An đang làm vệ sinh, thu gom, trung chuyển rác thải. Ảnh: Thành Duy
Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý lì xì chúc mừng năm mới các công nhân vệ sinh môi trường. Ảnh: Thành Duy
Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý lì xì chúc mừng năm mới các công nhân vệ sinh môi trường. Ảnh: Thành Duy

Ân cần thăm hỏi, tặng quà, gửi lời chúc mừng năm mới, đồng chí Thái Thanh Quý chia sẻ với những vất vả, hy sinh thầm lặng của các công nhân vệ sinh môi trường, đã gác lại những giây phút đầm ấm bên gia đình trong khoảnh khắc chuyển giao năm cũ và năm mới để giữ thành phố sạch đẹp, phục vụ cho người dân du xuân, đón tết Cổ truyền của dân tộc.

Để giữ gìn thành phố Vinh "Xanh - Sạch - Đẹp", những công nhân vệ sinh môi trường đã hy sinh những niềm hạnh phúc riêng để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Ảnh: Thành Duy
Để giữ gìn thành phố Vinh "Xanh - Sạch - Đẹp", những công nhân vệ sinh môi trường đã hy sinh những niềm hạnh phúc riêng để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Ảnh: Thành Duy

Tiếp đó, Bí thư Tỉnh ủy cùng đoàn đã đến thăm, tặng quà, chúc mừng năm mới đến các cán bộ, chiến sỹ lực lượng Công an TP. Vinh trực điều hành phân luồng giao thông, đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực ngã tư Quảng trường Hồ Chí Minh, đoạn đường Trường Thi giao đường Hồ Tùng Mậu và đường Phan Đăng Lưu. 

Tại đây để đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn cho người dân đón Giao thừa năm Tân Sửu 2021, Công an TP. Vinh đã bố trí 25 cán bộ, chiến sỹ làm việc tại khu vực này. Đến khoảng hơn 20h30 đêm Giao thừa, cán bộ, chiến sỹ tại điểm chốt đã xử lý nhiều trường hợp không chấp hành luật lệ an toàn giao thông.

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trao đổi, trò chuyện với cán bộ, chiến sỹ Công an TP. Vinh đang làm nhiệm vụ. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trao đổi, trò chuyện với cán bộ, chiến sỹ Công an TP. Vinh đang làm nhiệm vụ. Ảnh: Thành Duy
Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý tặng quà chúc mừng năm mới đến cán bộ, chiến sỹ lực lượng Công an TP. Vinh đang làm nhiệm vụ. Ảnh: Thành Duy
Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý tặng quà chúc mừng năm mới đến cán bộ, chiến sỹ lực lượng Công an TP. Vinh đang làm nhiệm vụ. Ảnh: Thành Duy

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, người đứng đầu Tỉnh ủy chúc các cán bộ, chiến sỹ cùng gia đình một năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; góp phần giữ bình yên cho Nhân dân đón Tết, vui Xuân trọn vẹn.

Cán bộ, chiến sỹ Công an TP. Vinh trực đảm bảo giao thông đêm Giao thừa tại TP. Vinh. Ảnh: Thành Duy
Cán bộ, chiến sỹ Công an TP. Vinh trực đảm bảo giao thông đêm Giao thừa tại TP. Vinh. Ảnh: Thành Duy 

Cũng trong đêm 30 Tết, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý cùng các đồng chí trong đoàn đã đến thăm, tặng quà, chúc mừng năm mới cán bộ, nhân viên Đội số 3, Điện lực TP. Vinh đang thực hiện nhiệm vụ trực, vận hành điện lưới phục vụ sinh hoạt của nhân dân 1 phường và 3 xã của thành phố. 

Trò chuyện cùng cán bộ, nhân viên Đội số 3, Điện lực TP. Vinh, cùng lãnh đạo ngành Điện lực tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý nhấn mạnh, tỉnh muốn phát triển thì trước hết điện phải đảm bảo, qua đó ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của ngành Điện lực trong thời gian vừa qua.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý trò chuyện, gửi lời chúc mừng năm mới đến cán bộ, nhân viên Đội số 3, Điện lực TP. Vinh và gia đình. Ảnh: Thành Duy
Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý trò chuyện, gửi lời chúc mừng năm mới đến cán bộ, nhân viên Đội số 3, Điện lực TP. Vinh và gia đình. Ảnh: Thành Duy
Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của ngành Điện lực trong thời gian vừa qua. Ảnh: Thành Duy
Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý  ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của ngành Điện lực trong thời gian vừa qua. Ảnh: Thành Duy
Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý tặng quà chúc mừng năm mới cán bộ, nhân viên Đội số 3, Điện lực TP. Vinh. Ảnh: Thành Duy
Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý tặng quà chúc mừng năm mới cán bộ, nhân viên Đội số 3, Điện lực TP. Vinh. Ảnh: Thành Duy

Chia sẻ “mỗi người một việc, mỗi ngành một việc với các điều kiện cụ thể khác nhau”, đồng chí Thái Thanh Quý bày tỏ vui mừng khi chứng kiến tâm thế, ý thức trách nhiệm rất cao trong công việc của toàn thể cán bộ, nhân viên Đội số 3, Điện lực TP. Vinh, đã bám sát nhiệm vụ, công việc, để hoàn thành trọng trách của mình.

“Đó là hạnh phúc, niềm vui của các đồng chí và mang lại niềm vui chung cho xã hội”, Bí thư Tỉnh ủy chia sẻ, đồng thời mong rằng, cán bộ, nhân viên Đội số 3, Điện lực TP. Vinh tiếp tục phát huy tinh thần trên vào năm mới; chúc ngành Điện lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Tin mới