Bí thư Tỉnh ủy: Thanh niên cần phải có 'tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn'

(Baonghean.vn)- Chúc mừng Ban Thường vụ Tỉnh đoàn nhân kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Bí thư Tỉnh ủy mong muốn đoàn viên, thanh niên luôn thấm nhuần tinh thần phấn đấu theo hướng 'tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn', cán bộ Đoàn phải mẫu mực, làm gương.

Chiều 24/3, nói chuyện với Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh khẳng định Đảng và Nhà nước luôn quan tâm đến thế hệ trẻ; đồng thời ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và tuổi trẻ Nghệ An đã đạt được; thực hiện các phong trào với tinh thần cố gắng về đích các mục tiêu công tác, tiến tới có kết quả toàn diện, hiệu quả, sâu sắc trên tất cả các lĩnh vực.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chúc mừng Ban Thường vụ Tỉnh đoàn. Ảnh: Thành Duy.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chúc mừng Ban Thường vụ Tỉnh đoàn. Ảnh: Thành Duy.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu, Tỉnh đoàn bám sát tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, các nhiệm vụ chính trị của tỉnh để cụ thể thành các phong trào thiết thực, góp phần bồi dưỡng thế hệ trẻ, đồng thời góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, cũng như đảm bảo quốc phòng, an ninh.

Chiều 24/3, Thường trực Tỉnh ủy chúc mừng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An nhân kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2017). Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn. Cùng đi có các đồng chí: Nguyễn Xuân Sơn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Xuân Đường – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Thông – Phó Bí thư Tỉnh ủy; Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chánh văn phòng Tỉnh ủy và đại diện lãnh đạo một số ban, ngành của tỉnh.

Chuẩn bị tốt cho Đại hội Đoàn các cấp, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Đoàn thanh niên các cấp thực hiện đúng tinh thần nghị quyết đại hội Đảng; Quy chế cán bộ Đoàn từ cấp tỉnh đến cơ sở đối với công tác nhân sự tại đại hội Đoàn. Trong đó, cần phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy tiếp tục tham mưu cho Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy để bố trí cán bộ Đoàn có quá trình rèn luyện tốt, đến tuổi trưởng thành Đoàn thì sang vị trí công tác mới, tạo sự phát triển cho cán bộ Đoàn trẻ hơn.

“Phấn đấu các vị trí trong nhiệm kỳ mới vừa có sự kế thừa, vừa có sự đổi mới. Đội ngũ cán bộ Đoàn từ tỉnh đến cơ sở có phẩm chất thủ lĩnh rõ ràng, đội ngũ trẻ trung, phải là những người tiêu biểu nhất trong đoàn viên, thanh niên. Việc lựa chọn cán bộ Đoàn thực hiện trên tinh tinh thần dân chủ, khách quan, vô tư”, Bí thư Nguyễn Đắc Vinh chỉ rõ.

Lễ chào cờ khởi động tháng thanh niên. Ảnh tư liệu.
Lễ chào cờ khởi động tháng thanh niên. Ảnh tư liệu.

Trân trọng cảm ơn tuổi trẻ tỉnh luôn luôn dành sự nhiệt huyết, sáng tạo cho sự phát triển của quê hương, thay mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh chúc tuổi trẻ tỉnh nhà luôn có tinh thần hướng về phía trước, phấn đấu vì những giá trị cao đẹp hơn; thực hiện tốt phương châm của Đoàn: đoàn viên, thanh niên phấn đấu theo hướng “tâm trong, trí sáng, hoàn bão lớn”; cán bộ đoàn hết sức gương mẫu, làm gương cho đoàn viên, thanh niên, thế hệ trẻ.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường ghi nhận những kết quả của tuổi trẻ tỉnh nhà đạt được; chúc Tỉnh đoàn và tuổi trẻ Nghệ An tiếp tục thực hiện tốt các phong trào, góp phần xây dựng tỉnh nhà ngày càng phát triển.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và tuổi trẻ Nghệ An, Bí thư Tỉnh đoàn Phạm Tuấn Vinh cảm ơn sự quan tâm và tiếp thu ý kiến của các đồng chí lãnh đạo tỉnh; đồng thời mong muốn đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí lãnh đạo tỉnh tiếp tục quan tâm giúp đỡ, chỉ đạo các hoạt động của Tỉnh đoàn và tuổi trẻ Nghệ An trong thời gian tới./.

Thành Duy

TIN LIÊN QUAN

Tin mới