Bộ Công an xóa 6 tổng cục, giảm hơn 60 cục; Việt Nam biên soạn Sách trắng quốc phòng

(Baonghean.vn) - Chủ tịch nước gặp mặt Chỉ huy Đội giỏi toàn quốc; Việt Nam biên soạn Sách trắng quốc phòng 2018; Bộ Công an xóa 6 tổng cục, hơn 60 cục nghiệp vụ; Quảng Nam sẽ mua rừng cho voọc ở; Đà Nẵng chi nghìn tỷ đồng để "chuộc" lại sân vận động Chi Lăng... là những tin tức nổi bật trong nước tuần qua.

Chủ tịch nước gặp mặt Chỉ huy Đội giỏi toàn quốc

chu tich nuoc tran dai quang gap mat chi huy doi gioi toan quoc hinh 2

Chủ tịch nước Trần Đại Quang gặp mặt Chỉ huy Đội giỏi toàn quốc.

Sáng 10/8, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang gặp mặt 200 em là thiếu nhi, Chỉ huy Đội xuất sắc trên khắp mọi miền Tổ quốc về dự Liên hoan Chỉ huy Đội giỏi toàn quốc lần thứ 3, năm 2018. 

Nói chuyện với các cháu học sinh, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang biểu dương, khen ngợi những kết quả, thành tích xuất sắc của tổ chức Đội và các cháu thiếu niên, nhi đồng cả nước thời gian qua; chúc mừng 200 cháu thiếu niên là cán bộ Chỉ huy Đội vinh dự được tham gia Liên hoan Chỉ huy Đội giỏi toàn quốc lần thứ III năm 2018.

Chủ tịch nước mong muốn các cháu thiếu niên là cán bộ Chỉ huy Đội tham gia Liên hoan Chỉ huy Đội giỏi toàn quốc lần này cần phát huy những kết quả, thành tích đã đạt được, tiếp tục học tập và rèn luyện thật tốt, tích cực tham gia hoạt động Đội và các hoạt động xã hội, giúp đỡ bạn bè và các em nhi đồng cùng tiến bộ, xứng đáng là cán bộ Chỉ huy Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.

Sáp nhập 637 đơn vị cấp xã chưa đạt hai tiêu chí  
sap xep can bo doi du khi sap nhap huyen khong phai vat chanh bo vo hinh 1
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình: Sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã không phải cơ học, máy móc.

Hội nghị toàn quốc góp ý dự thảo đề án tổng thể sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã đến năm 2021 diễn ra vào sáng 9/8. 

Đến dự và phát biểu kết luận tại hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình nhấn mạnh, địa phương nào mở rộng thêm số lượng cấp huyện, xã phải sáp nhập thì cũng được khuyến khích. 

Căn cứ 2 tiêu chí diện tích tự nhiên và dân số sẽ có 16 đơn vị hành chính cấp huyện, 637 đơn vị cấp xã chưa đạt 50% cả hai tiêu chí trên sẽ phải bắt buộc xem xét sắp xếp từ nay đến năm 2021. 

Đơn vị hành chính hình thành từ nhiều yếu tố, do đó cần xem xét các yếu tố khác nữa để tránh ảnh hưởng phát triển kinh tế, trật tự an ninh và khối đại đoàn kết. Việc xem xét tùy theo điều kiện và đặc thù riêng của địa phương, không cơ học, máy móc.

Phó Thủ tướng lưu ý hình thức lấy ý kiến như thế nào sẽ tính toán nhưng phải đảm bảo thực chất, phản ánh đúng tâm tư, nguyện vọng của nhân dân chứ không theo kiểu “đại cử tri”.

Việt Nam biên soạn Sách trắng quốc phòng 2018

Thứ trưởng Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh công bố Sách trắng 2009. Ảnh tư liệu.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh công bố Sách trắng 2009. Ảnh tư liệu.

Ngày 8/8, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã chủ trì Hội nghị Ban chỉ đạo về biên soạn Sách trắng quốc phòng Việt Nam năm 2018.

Cổng thông tin Bộ Quốc phòng cho hay, Sách trắng lần này được cập nhật, bổ sung tình hình thế giới, khu vực và trong nước; những phát triển mới trong xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam và dân quân tự vệ.

Cuốn sách sẽ công khai đường lối chính sách quân sự, quốc phòng của Việt Nam; đồng thời là tài liệu chính thức sử dụng để phục vụ công tác đối ngoại quốc phòng; giáo dục về quốc phòng, đường lối quân sự của Đảng, chính sách quốc phòng của Nhà nước cho các cấp, ngành và toàn dân, nhất là thế hệ trẻ.

Việt Nam đã ba lần xuất bản sách trắng quốc phòng vào các năm 1998, 2004 và 2009.

Bộ Công an xóa 6 tổng cục, hơn 60 cục nghiệp vụ

Bo Cong an xoa 6 tong cuc, hon 60 cuc nghiep vu hinh anh 2

Bộ Công an sẽ xóa bỏ 6 tổng cục, giảm từ 125 đơn vị cấp cục xuống còn 60.

Chiều 7/8, Bộ Công an tổ chức họp báo thông tin về việc triển khai Nghị định của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy công an.

Theo mô hình tổ chức mới, Bộ Công an sẽ giảm đầu mối cấp phòng trực thuộc Bộ, công an tỉnh; giảm đầu mối cấp đội trực thuộc phòng và công an quận, huyện; đồng thời xây dựng công an xã, thị trấn chính quy.

Trước mắt, Bộ thí điểm công an xã chính quy một số địa bàn phức tạp về an ninh trật tự, sau đó triển khai toàn quốc.

So với bộ máy cũ, mô hình bộ máy Bộ Công an sẽ giảm 6 tổng cục, tinh giản gần 60 đơn vị cấp cục và gần 300 đơn vị cấp phòng. Cấp công an địa phương sau khi tinh gọn bộ máy, sáp nhập cảnh sát PCCC giảm hơn 500 đơn vị cấp phòng, gần 1.000 đơn vị cấp đội.

Đà Nẵng chi nghìn tỷ đồng để "chuộc" lại sân vận động Chi Lăng

Da Nang chi nghin ty de 'chuoc' lai san van dong Chi Lang hinh anh 1

Sân vận động Chi Lăng. Ảnh: Đoàn Nguyên

Ngày 10/8, ông Huỳnh Đức Thơ - Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cho biết, đã có văn bản gửi các Sở Tư pháp, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường về đề xuất thu hồi sân vận động Chi Lăng.

Theo đó, UBND thành phố Đà Nẵng đã báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy cho chủ trương để Ban Cán sự Đảng UBND thành phố hoàn thiện hồ sơ, báo cáo kiến nghị Thủ tướng và các cơ quan Trung ương cho phép thành phố được giữ lại toàn bộ diện tích đất tại sân vận động Chi Lăng.

Đổi lại, thành phố Đà Nẵng sẽ chuyển trả toàn bộ số tiền sử dụng đất mà các đơn vị thực nộp vào ngân sách khi giao đất, có tính lãi suất theo lãi ngân hàng nhà nước tại thời điểm thanh toán thực tế.

Tàu đường sắt trên cao lăn bánh qua các tuyến phố Hà Nội

Tau duong sat tren cao lan banh qua cac tuyen pho Ha Noi hinh anh 2

Đoàn tàu chính thức tuyến Cát Linh - Hà Đông (Hà Nội) được vận hành thử nghiệm trên đường ray trước thời điểm đưa vào khai thác thương mại.

Đoàn tàu ở dự án đường sắt trên cao đầu tiên tại Việt Nam chạy thử nghiệm từ ga Cát Linh (quận Đống Đa) đi Yên Nghĩa (Hà Đông, Hà Nội) hôm 9/8.

Đoàn tàu chạy thử nghiệm của tuyến đường mang số hiệu HN00304 xuất phát từ ga Cát Linh, chạy liên tục trên tuyến đường sắt có chiều dài hơn 13 km và dừng ở điểm cuối là ga Yên Nghĩa.

Theo ông Vũ Hồng Phương - Phó Giám đốc phụ trách Ban Quản lý dự án đường sắt (Bộ GTVT), trong quá trình đoàn tàu chạy thử nghiệm, chỉ có những người làm nhiệm vụ mới được lên tàu kiểm tra, vận hành, người dân không được phép lên.

Đoàn tàu chạy thử nghiệm có 4 toa, là 1 trong số 13 đoàn tàu của dự án. Dự kiến khi đưa vào sử dụng thời gian khai thác sẽ từ 3-5 phút mỗi chuyến, tốc độ thiết kế tối đa 80 km/h, tốc độ khai thác bình quân là 35 km/h.

Quảng Nam sẽ mua rừng cho voọc ở

Một cá thể voọc chà vá chân nâu đang đi kiểm thức ăn ở núi Hòn Dồ. Ảnh: Đắc Thành.

Một con voọc chà vá chân nâu đang đi kiếm thức ăn ở núi Hòn Dồ. Ảnh: Đắc Thành.

Ngày 9/8, ông Lê Trí Thanh - Phó Chủ tịch Quảng Nam cùng cán bộ kiểm lâm và đại diện Trung tâm Bảo tồn đa dạng sinh học Nước Việt Xanh (GreenViet) đến núi Hòn Dồ (xã Tam Mỹ Tây, huyện Núi Thành) – nơi có đàn voọc chà vá chân nâu sinh sống để kiểm tra. Tại đây đoàn đã bắt gặp ba cá thể voọc đang đi ăn.

Ông Lê Trí Thanh cho biết: “Tỉnh sẽ lên phương án mua rừng sản xuất của người dân bao quanh khu vực núi Hòn Dồ để đảm bảo quần thể sống của đàn voọc rộng hơn. Từ đó trồng lại rừng để giúp việc di chuyển và đảm bảo thức ăn cho đàn voọc”.

Hải Phòng thu giữ hơn 2.000 túi thuốc đông y không rõ nguồn gốc

2125 túi ninonđựng các viên hoàn được chủ cơ sở Bà Đại ở Hải Phòngkhai là thuốc đông y dùng để chữa nhiều bệnh, trong đó chủ yếu chữa bệnh tiểu đường. Ả: CTV

Các túi nilon đựng viên hoàn không rõ nguồn gốc. Ảnh: CTV

Ngày 10/8, Thanh tra Sở Y tế Hải Phòng phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra cơ sở kinh doanh thuốc “Bà Đại” tại số 11 Kỳ Đồng, phường Quang Trung (quận Hồng Bàng), phát hiện 10 thùng các tông chứa hơn 2.000 túi nilon thuốc đông y dạng viên hoàn không rõ nguồn gốc.

Thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở là bà Nguyễn Thị Nga (85 tuổi) không xuất trình được giấy tờ chứng minh cho việc hành nghề kinh doanh thuốc đông y; giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của lô thuốc trên.

Sau khi lập biên bản, lấy mẫu vật chứng đi xét nghiệm, nhà chức trách niêm phong 10 thùng thuốc, chuyển về trụ sở để xác minh thành phần, chất lượng và nguồn gốc.

Tin mới