Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT Cao Đức Phát làm việc tại Nghệ An

(Baonghean) - Sáng nay 22/4, Đoàn công tác Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Bộ trưởng Cao Đức Phát dẫn đầu đã làm việc về chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và công tác phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm trên địa bàn Nghệ An.
 
Tiếp Đoàn, về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí Phan Đình Trạc - Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Nguyễn Đình Chi – Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện các sở, ban, ngành cấp tỉnh. 

Đồng chí Bộ trưởng đã về huyện Yên Thành, kiểm tra thực tế xây dựng nông thôn mới tại xã Sơn Thành (xã điểm về xây dựng nông thôn mới của huyện), kiểm tra tình hình chống dịch tai xanh trên đàn lợn ở xã Bắc Thành.

  Bộ trưởng Cao Đức Phát làm việc tại xã điểm Sơn Thành.

Sau khi kiểm tra thực tế ở huyện Yên Thành, Đoàn đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Nghệ An về tình hình sản xuất nông nghiệp và phát triển nông thôn năm 2011. Đến thời điểm này, việc gieo trồng các loại cây vụ xuân ở Nghệ An đã hoàn thành. Điều đáng lo ngại hiện nay đó là tình dịch dịch xảy ra trên gia súc gia cầm. Điển hình là bệnh tai xanh trên đàn lợn, hiện dịch đã xảy ra trên 21 xã của 3 huyện (Yên Thành, Đô Lương và Quỳnh Lưu ) với tổng số 4.450 con bị bệnh phải tiêu hủy.

Về tình hình xây dựng nông thôn mới, đến nay toàn tỉnh đã hoàn thành công tác điều tra hiện trạng nông thôn ở 435 xã trong toàn tỉnh. Kết quả điều tra cho thấy có 10 tiêu chí đạt khá, 4 tiêu chí đạt trung bình, 5 tiêu chí đạt thấp. Hiện nay, công tác thực hiện quy hoạch, lập kế hoạch, huy động nguồn lực xây dựng nông thôn mới đã và đang được BCĐ các cấp khẩn trương triển khai, phấn đấu đến 2015 có 20% số xã đạt chuẩn nông thôn mới.

 Đoàn kiểm tra tình hình dịch lợn tai xanh ở xã Bắc Thành.

Kết luận tại buổi làm việc, Bộ trưởng Cao Đức Phát ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của tỉnh Nghệ An trên lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, đặc biệt là trong lĩnh vực xây dựng nông thôn mới. Đồng chí biểu dương Nghệ An có nhiều cách làm sáng tạo trong việc huy động sức dân xây dựng hạ tầng nông thôn, nhất là công tác vận động người dân tự nguyện hiến đất xây dựng đường giao thông liên thôn, liên xã. Đây là cách làm cần được nhân rộng ra các địa phương khác. Tuy nhiên, Nghệ An cần lồng ghép với các chương trình mục tiêu quốc gia, tập trung vào 2 tiêu chí khó đạt là thu nhập và cơ cấu lao động; chọn lựa các mô hình phù hợp để xây dựng hướng phát triển cho từng địa phương; xây dựng nông thôn mới bắt đầu từ thôn, xóm, bản…

Về phòng chống dịch bệnh, Bộ trưởng Cao Đức Phát cho rằng việc bao vây dập dịch là nhiệm vụ trọng tâm hiện nay, đặc biệt là dịch tai xanh hiện chưa có thuốc đặc trị, do vậy cần tiêu hủy ngay những con lợn bị bệnh từ khi mới phát hiện để tránh lây lan dịch bệnh trên diện rộng. Bộ trưởng đề nghị UBND tỉnh Nghệ An cần vận dụng các chủ trương chính sách của Chính phủ để kịp thời hỗ trợ cho người chăn nuôi vùng bị dịch, hạn chế mức thấp nhất những thiệt hại gây khó khăn về đời sống  kinh tế của người chăn nuôi.

Khánh Ly

Tin mới