Bộ trưởng Cao Đức Phát kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng chống bão số 3 tại Quỳnh Lưu (Nghệ An)

(Baonghean) - Sau khi kiểm tra công tác phòng chống lụt bão tại tỉnh Thanh Hóa, vào  lúc 15h30 chiều nay, đồng chí Cao Đức Phát - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có mặt tại vùng tâm bão huyện Quỳnh Lưu để nắm tình hình và chỉ đạo công tác phòng chống cơn bão số 3. Cùng đi, có đồng chí Phan Đình Trạc - Ủy viên Trung ương Đảng – Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, đồng chí Đinh Viết Hồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, cùng một số sở ban ngành cấp tỉnh.

Bộ trưởng và đoàn đã đi kiểm tra công tác phòng chống lụt bão, neo đậu tàu thuyền, di dời dân trú bão của bà con các xã vùng biển Quỳnh Thuận, Quỳnh Long, Sơn Hải, và nghe báo cáo chi tiết kế hoạch triển khai phòng chống bão số 3 của huyện Quỳnh lưu và của tỉnh Nghệ An.

 Bộ trưởng Cao Đức Phát kiểm tra công tác phòng chống bão số 3 vùng ven biển Quỳnh Lưu. 

Đồng chí Hồ Phúc Hợp - Chủ tịch UBND  huyện Quỳnh Lưu cho biết: Ngoài lực lượng chủ chốt của huyện, Quỳnh Lưu còn huy động các lực lượng công an, các đơn vị bộ đội đóng trên địa bàn cùng 87 chiến sỹ công an tỉnh tăng cường phối hợp ứng cứu trong mọi tình huống. Huyện đã lên 2 phương án chi tiết, phương án 1:  khi mực nước 3,5m toàn huyện phải di dời 225 hộ, 1225 khẩu. Đến 12 giờ trưa nay, đã hoàn  thành công tác di dời dân đến nơi an toàn. Phương án 2: Khi mực nước dâng cao 5m, sẽ có 350 hộ, 1750 khẩu phải di dời. Lực lượng dân quân xã, lực lượng của huyện cắm chốt tại các điểm di dời để đảm bảo an toàn tài sản cho nhân dân. Với những hộ không muốn di dời, huyện có biện pháp cưỡng chế, nên đến 17 h chiều nay, công tác di dời cơ bản thuận lợi và  đảm bảo thời gian kế hoạch.

Huyện Quỳnh Lưu hiện có 87 hồ đập, trong đó hơn 50% hồ đập xung yếu, hiện cũng đã có kế hoạch bảo vệ. Về công tác kêu gọi tàu thuyền về tránh bão, đến rạng sáng nay 30/7, đã có 2.057 tàu thuyền trong và ngoài huyện, tỉnh đã về bến trú ẩn an toàn.  

 Bộ trưởng Cao Đức Phát và lãnh đạo tỉnh Nghệ An kiểm tra khu tàu thuyền tránh trú bão tại Cảng cá Lạch Quèn.

Sau khi đi thị sát cụ thể ở một số xã ven biển: Quỳnh Thuận, Quỳnh Long, Sơn Hải, Bộ trưởng Cao Đức Phát đánh giá cao công tác chuẩn bị phòng chống và tinh thần khẩn trương, chủ động chống bão của cán bộ và nhân dân huyện Quỳnh Lưu, cũng như sự chỉ đạo tích cực, quyết liệt của lãnh đạo tỉnh đối với việc phòng chống bão số 3. Bộ trưởng Cao Đức Phát đề nghị tỉnh Nghệ An cần tiếp tục theo dõi sát diễn biến của bão, tập trung bảo vệ các hồ đập, bảo vệ lúa, hoa màu, tài sản, tính mạng của nhân dân, hạn chế đến mức thấp  nhất những thiệt hại do bão gây ra. Tỉnh cần theo dõi sát sao tình hình mưa lũ trên địa bàn,  nắm chắc địa phương nào có nguy cơ ngập lụt, nguy cơ xẩy ra lũ ống lũ quét để cảnh báo, chỉ đạo, xử lý kịp thời. Các địa phương có hồ đập thường xuyên có người trực 24/24 giờ trong những ngày mưa lũ, kiểm tra, vận hành hồ đập khi nước lũ dâng cao. Rút kinh nghiệm từ cơn bão số 2 mới đây, Nghệ An cần  chuyển hướng chỉ đạo lên vùng nội đồng, đặc biệt là vùng miền Tây rât dễ có nguy cơ xẩy ra lũ quét, sạt lở sau bão; chỉ đạo các địa phương có hồ đập phải theo dõi, kiểm soát chắc tình hình tiêu úng để đảm bảo an toàn nhất cho vùng lúa và hoa màu.

Sỹ Minh – Ngọc Anh

Tin mới