Bộ Tư lệnh Quân khu 4 dâng hương tưởng niệm các liệt sĩ

(Baonghean.vn) - Kỷ niệm 47 năm ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022), sáng 28/4, Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tổ chức dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.
Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Phó Tư lệnh Quân khu chủ trì dâng hoa, dâng hương. Cùng dự có Thiếu tướng Phan Văn Sỹ, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu thủ trưởng Cục Hậu cần, Cục Kỹ thuật và lãnh đạo các phòng, ban cơ quan Quân khu 4. Ảnh Duy Đông
Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn - Phó Tư lệnh Quân khu chủ trì dâng hoa, dâng hương. Cùng dự có Thiếu tướng Phan Văn Sỹ - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu Thủ trưởng Cục Hậu cần, Cục Kỹ thuật và lãnh đạo các phòng, ban cơ quan Quân khu 4. Ảnh: Duy Đông

Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thành kính dâng hoa, dâng hương, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, báo cáo những kết quả mà cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 4 đạt được trong năm 2021 và những tháng đầu năm 2022.

Lực lượng vũ trang Quân khu 4 luôn phát huy tốt phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, cùng cấp ủy, chính quyền và Nhân dân các địa phương trên địa bàn thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng, quân sự; góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân một cách vững chắc; chủ động kiên quyết làm thất bại âm mưu gây rối của các thế lực thù địch, phản động nhằm chia rẽ mối đoàn kết quân dân...

Đoàn công tác dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ. Ảnh Duy Đông
Đoàn công tác dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Ảnh: Duy Đông
Các đại biểu dâng hương trước phần mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt si thành phố. Ảnh Duy Đông
Các đại biểu dâng hương trước phần mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Vinh. Ảnh: Duy Đông

Tiếp bước truyền thống 77 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng, cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu 4 đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng chiến đấu và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần tạo điều kiện cho các địa phương phát triển kinh tế, xã hội, xứng đáng với những cống hiến, hy sinh của các anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc./.

Tin mới