Bốc thăm chia bảng giải thể thao công chức, viên chức, người lao động

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Với gần 500 vận động viên, giải thể thao do Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hứa hẹn sẽ là nơi tranh tài hấp dẫn cho công chức, viên chức, người lao động.

bna_giải thể thao LĐLĐ tỉnh. Ảnh Diệp Thanh1.JPG
Chiều 5/9, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức Hội nghị kỹ thuật và bốc thăm xếp bảng Giải thể thao trong công chức, viên chức, người lao động. Ảnh: Diệp Thanh

Nhằm tạo sân chơi rèn luyện sức khoẻ cho công chức, viên chức, người lao động, đồng thời chào mừng thành công Đại hội Công đoàn tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2023 - 2028, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức Giải thể thao trong công chức, viên chức, người lao động.

Theo thống kê, giải sẽ có 15 đội bóng chuyền da nam, 16 đội bóng chuyền hơi nữ và 168 vận động viên cầu lông (đôi nam, đôi nam nữ phối hợp theo 2 độ tuổi 40 tuổi trở lên và 40 tuổi trở xuống) tham dự.

Để tham gia giải, mỗi đơn vị huyện, ngành, công đoàn cơ sở trực thuộc thành lập đoàn thể thao gồm 1 trưởng đoàn, ban huấn luyện và các vận động viên.

bna_giải thể thao LĐLĐ tỉnh. Ảnh Diệp Thanh2.JPG
Ban tổ chức phổ biến những nội dung, quy định giải. Ảnh: Diệp Thanh

Bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, hội nghị đã trao đổi, phổ biến, thống nhất các nội dung liên quan đến công tác chuyên môn, kỹ thuật và nội quy Giải thể thao và bốc thăm xếp bảng.

Hội nghị cũng đã ghi nhận nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, góp ý của các đại biểu nhằm xây dựng một mùa giải thành công, thật sự là một sân chơi công bằng, bổ ích cho đoàn viên, người lao động.

Theo đó, vận động viên đủ điều kiện tham gia phải là công chức, viên chức, người lao động đang làm việc trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Liên đoàn Lao động các huyện, thành, thị, Công đoàn ngành, công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh; Phải có hợp đồng còn hiệu lực và tham gia bảo hiểm xã hội từ 06 tháng trở lên, cam kết đảm bảo đủ sức khỏe, thời gian và các điều kiện khác khi tham gia thi đấu.

Các vận động viên đã hoặc đang tham gia thi đấu tại các giải bóng chuyền, cầu lông thuộc hệ thống giải bóng chuyền, cầu lông chuyên nghiệp trong vòng 2 năm tính đến tháng 01/8/2023 không được tham gia.

bna_giải thể thao LĐLĐ tỉnh. Ảnh Diệp Thanh3.JPG
Bốc thăm chia bảng thi đấu. Ảnh: Diệp Thanh

Giải thể thao sẽ diễn ra trong thời gian từ 8/9-10/9. Về cơ cấu giải, ở mỗi bộ môn sẽ có 1 giải Nhất, 1 giải Nhì và 2 giải Ba. Ban tổ chức cũng sẽ trao cờ và giải thưởng Nhất, Nhì, Ba toàn đoàn cho các đơn vị tham gia đủ các môn, các nội dung thi đấu, gặt hái thành tích cao./.

Tin mới