Cả gia đình từ Nghệ An ra Hà Nội mừng ca sĩ Phương Thảo được phong tặng NSND

Bố mẹ và người thân Phạm Phương Thảo vượt hơn 300km từ Nghệ An ra Hà Nội để mừng cô được phong tặng danh hiệu NSND.

gv-02383-603-71-7360.jpeg
Sáng 6/3, ca sĩ Phạm Phương Thảo cùng nhiều nghệ sĩ khác vinh dự được Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trao tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân (NSND).
phamphuongthao-1034-8265.jpg
Phạm Phương Thảo bày tỏ: “Tôi rất vinh dự và tự hào vì đã đánh dấu thêm một dấu mốc tốt đẹp cho cuộc đời mình. Danh hiệu NSND cũng là món quà tinh thần lớn nhất tôi dành cho cha mẹ và những người yêu thương mình. Tôi sẽ cố gắng phát huy vai trò của mình với khán giả, với xã hội để xứng đáng hơn nữa với sự tin yêu, ghi nhận của nhà nước cũng như tình yêu mọi người dành cho tiếng hát Phương Thảo”.
1f8b2e428be34b3fbee6052f0a73e460-981-72-1644.jpeg
Mừng Phạm Phương Thảo được ghi nhận những thành tựu trong sự nghiệp, cha mẹ. người thân Phạm Phương Thảo đã vượt hơn 300km từ Nghệ An ra Hà Nội để mừng cô nhận được danh hiệu cao quý. Đối với cha mẹ Phạm Phương Thảo, đây là niềm hãnh diện, tự hào khó diễn tả hết bằng lời. Năm vừa qua, nữ ca sĩ đã toại nguyện được mơ ước cùng anh chị em trong nhà xây dựng được cho cha mẹ ngôi nhà mới khang trang tại quê nhà. Có thể nói, khoảng thời gian này Phạm Phương Thảo hài lòng vì làm được nhiều điều mình mong muốn, mơ ước và việc được phong tặng NSND đã đem đến niềm hạnh phúc trọn vẹn cho cô.
3c746c6e5af562847c7c5acb301a437d-982-2215.jpg
Phạm Phương Thảo xúc động khi nhìn hình ảnh cha mẹ tới Nhà hát Lớn Hà Nội mừng "con gái nhỏ" nhận danh hiệu NSND. "Đấng sinh thành luôn là người yêu thương ta nhất. Dù bạn là ai thì nâng niu từng khoảnh khắc tuyệt vời bên cha mẹ là điều nên làm",
b13972840de02c308909393954ec3928-983-5511.jpg
Trưởng thành từ Sao Mai 2003 với Giải Ba dòng nhạc dân gian và giải Ca sĩ được yêu thích nhất, Phạm Phương Thảo sớm được công chúng yêu mến và trở thành tên tuổi nổi bật ở dòng nhạc này.
47e3b243a0d28009d42afe972c800ef2-984-9609.jpg
Ngay sau cuộc thi Sao Mai 2003, năm 2004 cô đã ra mắt album đầu tay 'Một khúc tâm tình' và vol 2 vào năm 2005 với tựa 'Cho mẹ, cho em và cho tôi'. Đến nay, Phạm Phương Thảo liên tục ra mắt album và các MV riêng lẻ. Đặc biệt là cô lấn sân sang mảng sáng tác, nhanh chóng ghi dấu ấn với nhiều tác phẩm mang âm hưởng dân gian được nhiều ca sĩ chọn lựa biểu diễn như: Chàng vinh quy, Mơ duyên, Chút tình em gửi, Mười đoá sen thơm, Đất mẹ ngày về, Gái Nghệ, Mong manh em, Cõng mẹ về trời…
960c44e502900d8578c0fcae5ad5f99e-985-1714.jpg
NSND Phương Thảo, NSND Mai Hoa tự hào nhận danh hiệu cao quý. Ở lĩnh vực âm nhạc, Phạm Phương Thảo là ca sĩ trẻ nhất được phong tặng NSND đợt này.

Tin mới