Các đơn vị, địa phương dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh

(Baonghean.vn) - Nhân kỷ niệm 73 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, đoàn đại biểu Đảng ủy – Bộ CHQS tỉnh; lãnh đạo và nhân dân huyện Yên Thành tổ chức lễ dâng hương tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
* Chiều 31/8, đoàn công tác của Bộ CHQS tỉnh do Đại tá Trần Văn Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh dẫn đầu về dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Kim Liên.
Đoàn đại biểu Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh do Đại tá Trần Văn Hùng, UVBTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh dẫn đầu về dâng hương, dâng hoa Khu di tích Kim Liên.
Đoàn đại biểu Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh về dâng hương, dâng hoa Khu di tích Kim Liên. Ảnh: Phong Quang
Đoàn đại biểu Bộ CHQS tỉnh dâng lẵng hoa tươi thắm bày tỏ lòng biết ơn vô hạn trước công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh – Lãnh tụ kính yêu đã hiến dâng cả cuộc đời mình cho sự nghiệp đấu tranh vì độc lập, tự do của dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân Việt Nam. 
Đoàn đại biểu Bộ CHQS tỉnh Nghệ An thành kính tưởng niệm, tri ân , tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh
Đoàn đại biểu Bộ CHQS tỉnh Nghệ An thành kính tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Phong Quang
Thành kính dâng nén hương thơm nhân 49 năm ngày giỗ Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 – 2018); đoàn đại biểu nguyện hứa sẽ tiếp tục đi theo con đường mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn; sẽ luôn đoàn kết, khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ Quân sự - Quốc phòng địa phương; xứng đáng là lực lượng chính trị trung thành, tin cậy của cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà; xứng đáng là Lực lượng vũ trang trên quê hương Bác Hồ kính yêu.
* Chiều cùng ngày, tại Khu di tích, nhà lưu niệm Bác Hồ tại đồi Nhạn Tháp, xã Vĩnh Thành, đảng bộ và nhân dân Yên Thành tổ chức lễ dâng hương tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.
Tham dự có các đồng chí lãnh đạo huyện Yên Thành, HĐND, UBND, UBMTTQ, lực lượng vũ trang, đại diện các ban, ngành đoàn thể cấp huyện, cùng Đảng ủy, chính quyền và đông đảo các tầng lớp nhân dân xã Vĩnh Thành.
Cán bộ, nhân dân huyện Yên Thành tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Anh Tuấn
Lãnh đạo huyện Yên Thành tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Anh Tuấn
Đã 49 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh đi xa,  Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà, Đảng bộ huyện Yên Thành luôn khắc sâu bản di chúc và những lời căn dặn của Người đối với quê hương. Thực hiện lời dạy của Người, Đảng bộ và nhân dân Yên Thành đã nêu cao ý chí tự lực, tự cường, đoàn kết vượt mọi khó khăn, thử thách; phát huy tinh thần dân chủ “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” gắn với đẩy mạnh “học tập và làm theo phong cách, tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, quán triệt sâu sắc các Nghị quyết của Đảng, tạo động lực lớn góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước.
Bằng những giải pháp sáng tạo Yên Thành đã bắt nhịp nhanh với phong trào “cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới”, đưa nền kinh tế -xã hội của huyện phát triển theo hướng toàn diện và vững chắc, tốc độ tăng trưởng hàng năm đạt trên 13%; Đến nay có 25/38 xã về đích NTM, năm 2018 phấn đấu có thêm 6 – 9  xã về đích NTM;  văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, quốc phòng, an ninh được giữ vững.
Trước anh linh của Người, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Yên Thành nguyện ghi nhớ công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại; ra sức thi đua thực hiện lời huấn thị sâu sắc của Người, tạo sự thống nhất, ý chí và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân, tiếp tục giành được nhiều thành tựu trên mọi lĩnh vực để xây dựng Yên Thành ngày càng giàu đẹp, văn minh. Phấn đấu đạt huyện NTM vào cuối năm 2019.
* Chiều 31/8, lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể và lực lượng vũ trang huyện Quỳ Hợp dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện nhân kỷ niệm 73 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
Lãnh đạo huyện Quỳ Hợp đã đến viếng, dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện nhân kỷ niệm 73 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9. Ảnh: Phan Giang
Lãnh đạo huyện Quỳ Hợp đã đến viếng, dâng hương tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện nhân kỷ niệm 73 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Ảnh: Phan Giang
Trước anh linh các anh hùng, liệt sỹ, lãnh đạo huyện Quỳ Hợp đã dành phút tưởng niệm bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, sự tri ân sâu sắc đối với công lao to lớn của các anh hùng liệt dỹ đã hiến trọn tuổi thanh xuân, máu xương cho Tổ quốc.
Lãnh đạo huyện Quỳ Hợp đã viếng, dâng hương tại 585 phần mộ ở Nghĩa trang liệt sĩ huyện nhân kỷ niệm 73 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh. Ảnh: Phan Giang
Lãnh đạo huyện Quỳ Hợp dâng hương tại 585 phần mộ ở Nghĩa trang liệt sỹ huyện nhân kỷ niệm 73 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Ảnh: Phan Giang
Đây là một trong những hoạt động thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tỏ lòng biết ơn sâu sắc của lãnh đạo, chính quyền và nhân dân huyện Quỳ Hợp đối với các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì độc lập của Tổ quốc, những người con ưu tú của quê hương đã có những đóng góp to lớn trong đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ, xây dựng đất nước.

Tin mới