Các đồng chí nguyên Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thị Kim Ngân dâng hoa, dâng hương tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Sáng 2/9, các đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thị Kim Ngân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội đã về dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên.

bna-Ảnh 1.JPG
Các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Nguyễn Thị Kim Ngân cùng đoàn công tác về dâng hoa, dâng hương tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên. Ảnh: Thu Nguyễn

Cùng đi có đồng chí Uông Chu Lưu - nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội và các đồng chí trong đoàn công tác.

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Bùi Duy Sơn - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo huyện Nam Đàn.

bna-Ảnh 2.1.jpg
Các đại biểu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thu Nguyễn

Các đồng chí nguyên lãnh đạo Quốc hội và đoàn công tác đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, lòng thành kính, tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hòa bình, độc lập, thống nhất và phát triển.

bna-Ảnh 3.JPG
Đồng chí Nguyễn Sinh Hùng - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thu Nguyễn
bna-Ảnh 4.JPG
Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội thành kính dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thu Nguyễn
bna-Ảnh 5.jpg
Đồng chí Uông Chu Lưu - nguyên Ủy viên BCH Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội thành kính dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thu Nguyễn

Trong không khí thiêng liêng, đoàn đại biểu đã nghe trích đoạn lời Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Bản Tuyên ngôn độc lập ngày 2/9/1945 khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam); Bản Tuyên ngôn bất hủ trong ngày Quốc khánh đã mở ra kỷ nguyên mới, lần đầu tiên người dân Việt Nam có quyền ngẩng cao đầu, tự hào mình trở thành công dân của một nước tự do và độc lập.

bna-Ảnh 6.jpg
Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh thành kính dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thu Nguyễn

Thành kính tưởng nhớ và biết ơn công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đồng chí nguyên lãnh đạo Quốc hội và các đại biểu nguyện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách cao đẹp của Người.

Tiếp đó, các đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thị Kim Ngân và các đồng chí trong đoàn đã đến thăm ngôi nhà cụ Nguyễn Sinh Nhậm - ông nội của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

bna-Ảnh 7.JPG

Cũng trong buổi sáng, các đồng chí nguyên lãnh đạo Quốc hội và các đại biểu đã đến dâng hoa, dâng hương tại đền Chung Sơn - đền thờ gia tiên của Chủ tịch Hồ Chí Minh; đến thăm Thư viện Làng Sen và Nghĩa trang dòng họ Nguyễn Sinh tại xã Kim Liên, huyện Nam Đàn.

bna-Ảnh 8.3.jpg
Các đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thị Kim Ngân cùng các đồng chí trong đoàn dâng hoa, dâng hương tại đền Chung Sơn – đền thờ gia tiên của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thu Nguyễn
bna-Ảnh 9.jpg
Các đồng chí nguyên Lãnh đạo Quốc hội và đoàn đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại đền Chung Sơn. Ảnh: Thu Nguyễn

Tin mới