Cách chức chủ tịch xã rút ruột ngân sách hơn 100 triệu đồng

Chủ tịch xã bị cáo buộc nâng khống giá trị mua lô đất của hộ dân làm đất công, rồi chiếm đoạt hơn 100 triệu đồng tiền ngân sách.

Ngày 27/6, ông Võ Thanh Tòng - Bí thư Huyện ủy huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau xác nhận việc UBND huyện này triển khai quyết định cách chức chủ tịch UBND xã Thanh Tùng đối với ông Lê Sài Gòn.

“Ông Gòn cũng đã bị kỷ luật về mặt Đảng bằng hình thức cách chức phó Bí thư xã. Hiện vị này đang chờ xã bố trí một công việc khác tại địa phương” - ông Tòng nói.

Hồi đầu năm, bà Lý Thị Út (50 tuổi, ngụ ấp Tân Điền B, xã Thanh Tùng) là người bán lô đất hơn 10.000 m2 cho xã Thanh Tùng, với giá 500 triệu đồng để xây dựng khu dân cư dành cho đồng bào dân tộc, phát hiện ông Gòn nâng khống giá trị mua đất lên thành 625 triệu đồng, nên gửi đơn tố cáo.

 Sau khi bà Út tố cáo, ông Gòn thừa nhận có lấy lại 125 triệu đồng sau khi bà Út rút tiền tại ngân hàng, nhưng cũng nói rằng số tiền này được sử dụng vào việc chung. Ngoài ra, lãnh đạo xã Thanh Tùng còn mời bà này đến yêu cầu rút đơn tố cáo, và đưa thêm cho bà Út vài chục triệu đồng, nhưng bà Út không nhận.

Ủy ban kiểm tra Huyện ủy Đầm Dơi vào cuộc xác mình, ngoài việc khẳng định nội dung đơn tố cáo là đúng, ngành chức năng còn phát hiện ông Gòn “giữ dùm” 28 triệu đồng tiền hỗ trợ cho các hộ dân chuyển đổi sản xuất.

Theo Dân Việt

TIN LIÊN QUAN
 

Tin mới