Cần quan tâm việc Nghệ An đang có hơn 13.000 lao động tự do ở nước ngoài

(Baonghean.vn) - Từ sự việc 39 nạn nhân tử vong ở Anh, trong đó nghi có người Nghệ An, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh có biện pháp tuyên truyền, định hướng đối với người dân khi tham gia thị trường lao động nước ngoài.
s
Các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh: Cao Thị Hiền - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Hoàng Viết Đường - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh chủ trì cuộc làm việc; tham dự có đồng chí Lê Ngọc Hoa - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh. Ảnh: Mai Hoa

Chiều 28/10, Thường trực HĐND tỉnh có cuộc làm việc với UBND tỉnh theo chương trình giám sát kết quả giải quyết kiến nghị cử tri từ đầu nhiệm kỳ HĐND tỉnh đến nay (2016 – 2021). 

Nghệ An có hơn 13.000 lao động tự do ở các nước

Tại cuộc làm việc, nêu sự việc đau lòng có 39 nạn nhân tử vong tại Vương quốc Anh nghi có người Nghệ An, bà Nguyễn Thị Lan – Phó trưởng Ban Văn hóa – Xã hội, HĐND tỉnh cung cấp thêm, thông qua cuộc làm việc của Thường trực HĐND tỉnh với Sở LĐ,TB&XH gần đây, Giám đốc Sở Đoàn Hồng Vũ cho biết, hiện tại Nghệ An có hơn 13.000 người tham gia xuất khẩu lao động không qua hợp đồng (lao động tự do) và 2.358 lao động hết hạn hợp đồng nhưng vẫn trốn lại Hàn Quốc. Điều này đặt ra nhiều rủi ro cho người lao động và thực tế đã có những trường hợp tử vong vô cùng đau lòng ở nước bạn.

Người lao động tham gia tư vấn việc làm tại. Ảnh minh họa Thu Hương
Người lao động Nghệ An tham gia tư vấn việc làm. Ảnh minh họa Thu Hương

Trước thực tế này, Phó trưởng Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, ngành liên quan và các địa phương có giải pháp và đẩy mạnh tuyên truyền, hạn chế tình trạng lao động tự do và trốn lại nước bạn khi hết hợp đồng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa cho rằng, thời gian tới UBND tỉnh tiếp tục tìm kiếm các chương trình hợp tác đưa người đi du học và làm việc ở các nước có thu nhập cao và chi phí thấp nhằm hạn chế lao động tự do. Ảnh: Mai Hoa.

Ngoài ra, tại cuộc làm việc, Thường trực HĐND tỉnh cũng cho rằng, việc quản lý các trung tâm, đơn vị dịch vụ tư vấn du học còn nhiều bất cập, đưa người đi du học nhưng thực chất là đi lao động "chui".

Liên quan đến vấn đề này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa cho rằng, để giải quyết tình trạng lao động tự do, bên cạnh tăng cường tuyên truyền, thời gian tới, UBND tỉnh tiếp tục tìm kiếm các chương trình hợp tác đưa người đi du học và làm việc ở các nước như: Úc, Nhật, Hàn Quốc, Thái Lan… tạo cơ hội cho người dân tiếp cận thị trường lao động có thu nhập cao và chi phí thấp.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Viết Đường giám át hiệu qur hoạt đọng cảu HTX tại Quế Phong. Ảnh: Mai Hoa
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Viết Đường đề nghị UBND tỉnh ưu tiên bố trí nguồn lực để giải quyết dứt điểm một số kiến nghị của cử tri kéo dài. Ảnh: Mai Hoa

Ưu tiên nguồn lực giải quyết dứt điểm kiến nghị nhiều lần của cử tri

Chia sẻ khó khăn về ngân sách, tài chính nhưng ý kiến của một số thành viên Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh cần ưu tiên bố trí nguồn lực để giải quyết các kiến nghị nhiều lần của cử tri.

Đáng quan tâm là kiến nghị của cử tri Nam Đàn liên quan đến dự án cống bara Nam Đàn. Mặc dù dự án đã thu hồi đất hơn 10 năm, nhưng hiện tại Nhà nước đang nợ người dân 6,7 tỷ đồng tiền giải phóng mặt bằng.

Hay một số dự án di dân ra khỏi vùng thiên tai, sạt lở như ở các huyện: Tương Dương, Thanh Chương. Đây là vấn đề cấp bách thuộc chương trình phòng chống thiên tai cử tri kiến nghị nhiều lần nhưng chưa được giải quyết.

Cử tri Quỳ Châu kiến nghị đẩy nanh tiến độ thi công dự án tái định cư dự án thủy lợi Bản Mồng. Ảnh: Mai Hoa
Cử tri Quỳ Châu kiến nghị đẩy nhanh tiến độ thi công dự án tái định cư công trình thủy lợi Bản Mồng. Ảnh: Mai Hoa

Thường trực HĐND tỉnh cũng yêu cầu UBND tỉnh ưu tiên bố trí kinh phí để thực hiện trích lục, trích đo, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp cho đồng bào dân tộc miền núi để có cơ hội vay vốn để phát triển kinh tế. Đây cũng là cơ sở để đưa các chính sách lâm nghiệp đi vào cuộc sống.

Bên cạnh đó các đại biểu còn nêu các vấn đề như: xử lý bãi rác thải đối với các huyện miền núi; khắc phục ô nhiễm môi trường trong các bệnh viện, các khu, cụm công nghiệp…

Trên cơ sở ý kiến của Thường trực HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngoc Hoa giao Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh bố trí nguồn lực để giải quyết các vấn đề cử tri kiến nghị nhiều lần và mang tính bức thiết.

Phó Chủ tịch Lê Ngọc Hoa cũng nhấn mạnh, trong điều kiện ngân sách hạn chế thì việc bố trí nguồn cần lựa chọn để có sự ưu tiên.

Cùng với các vấn đề nêu trên, Thường trực HĐND tỉnh cũng đề nghị UBND tỉnh quyết liệt giải quyết các kiến nghị của cử tri liên quan đến thu hồi các dự án chậm tiến độ; chế độ, chính sách cho người có công; các tồn tại, bất cập liên quan đến các dự án đô thị, nhà chung cư; chấn chỉnh hành nghề y dược tư nhân…

Phó
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Thị Hiền đề nghị UBND tỉnh chủ trì giải quyết các kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền và trách nhiệm của nhiều ngành, nhiều cấp. Ảnh: Mai Hoa

Kết luận cuộc làm việc, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Thị Hiền cho biết, trên cơ sở phản ánh của cử tri, Thường trực HĐND tỉnh đã có 127 văn bản chuyển đến các Sở, ngành và địa phương yêu cầu giải quyết. Tuy nhiên chỉ có 67 cơ quan, đơn vị trả lời đúng hạn; 52 cơ quan trả lời sau khi Thường trực HĐND tỉnh có văn bản đôn đốc lần thứ nhất, thứ hai. Đặc biệt có 8 cơ quan, đơn vị chưa có văn bản trả lời.

Vì vậy đề nghị UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc việc giải quyết các kiến nghị của cử tri.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Thường trực HĐND tỉnh đã chuyển 1.091 ý kiến, kiến nghị cử tri đến UBND tỉnh giải quyết và trả lời với cử tri. Theo đó, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành tham mưu giải quyết và trả lời 928 ý kiến, kiến nghị và 202 ý kiến đang tiếp tục được xử lý.

Tin mới