Cầu thủ, HLV người Nghệ "làm mưa làm gió" ở V.league

(Baonghean)-Trong lúc CLB SLNA đang lao đao vì tài chính thì các cầu thủ và HLV xứ Nghệ có vẻ như “đang làm mưa làm gió” tại các CLB khác ở V.League.

Minh chứng cho điều này là ngày 10/12, CLB Cần Thơ đã bổ nhiệm ông Vũ Quang Bảo làm HLV trưởng đội bóng xứ Tây Đô. Mùa giải trước, nhiều cầu thủ “hết mùa” ở SLNA cũng đã về đầu quân cho đội bóng này. Mới đây nhất, kết thúc mùa giải 2015, đội trưởng Quang Tình và tiền đạo Thế Cường đã gia nhập Cần Thơ. Trong lúc đó, tiền vệ Ngô Hoàng Thịnh và hậu vệ Đình Đồng gia nhập đội bóng láng giềng xứ Thanh, thủ môn Đức Cường cập bến Bình Dương...

Như vậy ở V.League hiện nay, cầu thủ người Nghệ phủ đều khắp các CLB mạnh, ở Hà Nội T&T có Hồng Sơn, Hồng Tiến, HLV phó Sỹ Sơn, ở Bình Dương có nguyên cả đội hình từ thủ môn đến tiền đạo như Công Vinh, Văn Hoàn, Trọng Hoàng, Văn Hoàn, Văn Bình, Đức Cường... cho đến đội bóng láng giềng như Thanh Hóa cũng có cầu thủ SLNA. Đó là chưa kể hiện nay, nhiều CLB khác đang muốn mời HLV Hữu Thắng về cầm quân nhưng anh chưa nhận lời.

Chiến binh Ngô Hoàng Thịnh (bên phải) đã đầu quân cho đội bóng Thanh Hóa
Chiến binh Ngô Hoàng Thịnh (bên phải) đã đầu quân cho đội bóng Thanh Hóa
Quang Tình cập bến Cần Thơ
Quang Tình cập bến Cần Thơ

Việc SLNA có nhiều cầu thủ chơi cho các CLB cũng là một niềm tự hào cho thương hiệu “lò” đào tạo bóng đá xứ Nghệ. Các cầu thủ SLNA đi đến các CLB, đội bóng khác ở V.league bằng nhiều cách: chuyên môn giỏi, được các đội khác săn đón, chào mời, trả tiền lót tay và lương cao như: Công Vinh, Trọng Hoàng, Hồng Sơn, Văn Hoàn, Quang Tình, Hoàng Thịnh....

Các cầu thủ đang trẻ, SLNA chưa dùng đến cho các đội khác mượn để thử sức như Thế Nhật, Sỹ Nam, Văn Khánh, Thế Phong... ở mùa giải qua. Hay cũng có người “hết thời”, đi làm “kinh tế” như: Văn Quyến, Xuân Thắng, Huy Hoàng, Quang Trường, Văn Tiến... trước đây. Nhưng dù bằng hình thức nào, thì các cầu thủ xuất thân từ SLNA cũng trở thành trụ cột của các đội bóng họ đặt chân đến. Đây cũng là cách để quảng bá thương hiệu, tạo công ăn việc làm cho các cầu thủ của “lò” đào tạo SLNA.

Công Vinh và hơn nửa đội hình SLNA đã đầu quân cho B.Bình Dương
Công Vinh và hơn nửa đội hình SLNA đã đầu quân cho B.Bình Dương
HLV Vũ Quang Bảo vừa được bổ nhiệm làm HLV trưởng CLB Cần Thơ
HLV Vũ Quang Bảo vừa được bổ nhiệm làm HLV trưởng CLB Cần Thơ

Nhưng cũng chính vì “phủ sóng” gần như toàn diện V.League nên mỗi khi SLNA thi đấu với CLB nào thì cũng có những mối quan hệ thân tình, khó xử cho các cầu thủ lẫn HLV. Đó là điều không thể tránh được, dù mọi người vẫn nói: làm bóng đá chuyên nghiệp rồi thì mình phải thi đấu hết mình cho CLB mà mình đang khoác áo. Do đó, có những trận đấu, các cầu thủ SLNA sẵn sàng “tự thua” để cứu đồng đội, nhưng ngược lại cũng có nhận trận, các cầu thủ người Nghệ “thả” cho đội bóng quê hương giành chiến thắng. Chính vì thế, việc “Nghệ hóa V.League” cũng có những mặt trái của nó.

Bài, ảnh: Đức Dũng

TIN LIÊN QUAN

Tin mới