Cầu thủ trẻ Công an Hà Nội được vào nhóm chủ chốt của ĐT Việt Nam; Công Phượng khiến HLV Troussier đau đầu

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Hoàng Văn Toản của Công an Hà Nội trở thành 1 trong 3 gương mặt U23 Việt Nam được chọn vào nhóm chủ chốt của ĐT Việt Nam;  Công Phượng là 1 trong 2 trường hợp khiến HLV Philippe Troussier không khỏi băn khoăn. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

Cầu thủ trẻ Công an Hà Nội được vào nhóm chủ chốt của ĐT Việt Nam

Hoàng Văn Toản, cầu thủ trẻ của Công an Hà Nội trở thành 1 trong 3 gương mặt U23 Việt Nam hiếm hoi được chọn vào nhóm chủ chốt của ĐT Việt Nam khi tập luyện. Đáng nói, đây cũng là buổi tập cuối cùng trước khi HLV Troussier tiến hành chọn ra danh sách 24-27 cầu thủ cho ĐT Việt Nam thi đấu với Hong Kong (Trung Quốc).

Là một trong số ít các cầu thủ U23 Việt Nam được tập với các anh lớn thuộc nhóm 1, cầu thủ Hoàng Văn Toản cho hay: “Đây là lần đầu tiên tôi được tập trung trên U23 và ĐT Việt Nam. Tôi đã được HLV Troussier chỉ dạy, hướng dẫn từ chuyền bóng, chọn thời điểm để thực hiện chuyền. Ban đầu, tôi có chút khó khăn và bỡ ngỡ. Nhưng sau đó, tôi bắt đầu hiểu được triết lý của thầy. Quả thực, mức độ cạnh tranh trên ĐT Việt Nam là rất lớn”.

Công Phượng khiến HLV Troussier đau đầu

Tiền đạo Nguyễn Công Phượng là 1 trong 2 trường hợp khiến HLV Philippe Troussier không khỏi băn khoăn. Thêm vào đó, thể trạng và sự chuẩn bị của Công Phượng cũng không thật sự tốt, trong bối cảnh mà HLV Troussier chuẩn bị tiến hành chia nhóm, rút gọn danh sách ĐT Việt Nam.

Công Phượng gặp một chấn thương gần đây tại Yokohama FC.
Công Phượng gặp một chấn thương gần đây tại Yokohama FC.

Bởi khác với Quang Hải, Công Phượng và Văn Toàn hội quân ĐT Việt Nam quá sát thời điểm đội thi đấu trận giao hữu với Hong Kong (Trung Quốc) vào ngày 15/6. Vì vậy, việc đánh giá thể trạng, phong độ của bộ đôi này phải dựa nhiều vào những gì họ đã trải qua ở CLB chủ quản.

Haaland có ăn 3 cũng không thể cướp Quả bóng Vàng từ Messi

Erling Haaland vừa khép lại mùa ra mắt trong mơ dưới màu áo Man City. Tiền đạo người Na Uy đã giành cú ăn 3, đồng thời, xác lập một loạt kỷ lục ghi bàn. Nhưng chừng đó là chưa đủ để anh vượt Lionel Messi trong cuộc đua tới danh hiệu Quả bóng Vàng.

Kể từ lần trao danh hiệu năm ngoái, France Football đã bắt đầu tính thành tích của cầu thủ ở CLB và ĐTQG trong một mùa giải, thay vì cả năm dương lịch. Quy định mới này vô tình khiến Haaland lép vế trước Messi. Vì trong khi ĐT Na Uy của anh không có vé dự kỳ World Cup 2022 diễn ra ở giữa mùa 2022/23, thì ĐT Argentina lại lên ngôi tại Qatar với dấu ấn đậm nét từ El Pulga.

Haaland đã thua khi xét thành tích trong màu áo ĐTQG. Có thể, tiền đạo 22 tuổi hoàn toàn áp đảo Messi về số bàn thắng ghi được ở cấp CLB (52 bàn so với 21 bàn). Nhưng nếu xét về tầm quan trọng hay mức độ đóng góp cho cả CLB lẫn ĐTQG, ngôi sao người Argentina (38 bàn, 25 kiến tạo) lại không hề thua kém đàn em (53 bàn, 9 kiến tạo).

Duy Mạnh: "Cơ hội sẽ được chia đều cho tất cả"

Trung vệ Duy Mạnh - người đã lên ĐTQG từ năm 2016 cho đến nay và trải qua 3 đời HLV trước khi ông Philippe Troussier nắm quyền vẫn duy trì được niềm khát khao: “Tôi nghĩ, mỗi lần tập trung sẽ có những ý nghĩa khác nhau. Tôi vẫn hào hứng trong mỗi lần được triệu tập lên đội tuyển. Tôi muốn cố gắng hết sức mình, cống hiến khả năng của bản thân để tạo dấu ấn tốt đối với ban huấn luyện".

Duy Mạnh nói tiếp: “Việc U23 và ĐT Việt Nam được tập chung với nhau ở 1 sân dưới sự dẫn dắt của HLV Troussier là trải nghiệm tốt. Các cầu thủ sẽ phải cố gắng hết mình ở trên sân. Tôi biết cơ hội sẽ được chia đều cho tất cả. Các cầu thủ U23 Việt Nam sẽ học hỏi được phần nào đó và cố gắng trau dồi kinh nghiệm thi đấu. Còn chúng tôi, với tư cách những anh lớn sẽ san sẻ cho các em”.

Tin mới