CĐV Thanh Hóa cũng bất bình với trọng tài Hà Anh Chiến

(Baonghean.vn)- Dù đội nhà đã giành lại một điểm trước SLNA tuy nhiên Hội CĐV Thanh Hóa cũng không lấy làm thỏa mãn với trận hòa này vì trọng tài chính điều khiển trận đấu Hà Anh Chiến.

Kết thúc hiệp 1, một số CĐV ở khu vực khán đài A lác đác ra về. Trong khi đó các CĐV Thanh Hóa tại khu vực khán đài B tỏ ra thất vọng với lối chơi của đội nhà đã chỉ về phía GĐKT Lê Thụy Hải để la ló. Kết thúc trận đấu, Hội CĐV Thanh Hóa cũng không lấy làm thỏa mãn.

Nhiều cổ động viên Thanh Hóa ra về sớm trong trận đấu gặp SLNA.
Nhiều cổ động viên Thanh Hóa ra về sớm trong trận đấu gặp SLNA.

Ông Lê Thanh Hoàn – chủ tịch Hội CĐV Thanh Hóa cho biết: “Hôm qua, tôi cũng có mặt ở sân Thanh Hóa để cổ vũ. Tuy nhiên tôi thường cầm loa hoạt náo nên không theo dõi được sát các tình huống trên sân. Sau khi về lên mạng xem lại thì tôi thấy Đình Đồng và Hoàng Thịnh – 2 cầu thủ Nghệ An thi đấu rất tốt và có phong độ cao. Về trọng tài Hà Anh Chiến trong tình huống thổi phạt penalty cho FLC Thanh Hóa, tôi thấy bạn bè anh em cũng cảm thấy bức xúc. Thực ra hôm qua, cả 2 đội Thanh Hóa và Nghệ An đều chơi một trận đấu cống hiến, có tính chất chuyên môn cao. Chúng tôi là CĐV thì tất nhiên luôn mong đội nhà chiến thắng nhưng chúng phải là bóng đá đẹp. Trận hòa này làm chúng tôi cảm thấy không vui chút nào.”

Anh Phạm Hữu Thanh – thành viên BQT diễn đàn Hội CĐV Thanh Hóa bức xúc cho rằng: “Lối chơi của Thanh Hóa thể hiện sự rời rạc và thiếu đường nét hơn so với SLNA. Về chuyên môn, SLNA đã thi đấu tốt hơn và xứng đáng có được chiến thắng. Còn về trọng tài Hà Anh Chiến, nếu là do lỗi chuyên môn thì tốt nhất nên cho nghỉ làm nhiệm vụ hẳn. Còn nếu do lỗi gián tiếp tác động thì nên chịu trách nhiệm trước pháp luật”.

Ông Trần Song Hải – phó chủ tịch Hội CĐV Việt Nam không giấu được sự bất bình trước những tồn tại của bóng đá Việt Nam. Ông Hải cho biết: “Có đời nào, Trưởng ban trọng tài lại là phó ban BTC giải, và con rể của trưởng ban trọng tài cũng là trọng tài điều hành giải. Trong VFF bao nhiêu người biết chuyên môn, toàn là những ông chủ đội bóng trong đó không. Ở người nước ngoài, các cựu trọng tài làm nhiệm vụ phân phối trọng tài còn bóng đá Việt Nam làm điều ngược lại.

HLV Ngô Quang Trường bức xúc với cách cầm còi của trọng tài.
HLV Ngô Quang Trường bức xúc với cách cầm còi của trọng tài. Ảnh: Thanh Tùng.

Chúng ta không có bằng chứng để kết luận trọng tài tiêu cực, nhưng như vậy quá là không ổn. Có chuyện gì xảy ra BTC giải, chủ tịch Hội đồng trọng tài lại xử lý nội bộ. Trọng tài Hà Anh Chiến rõ ràng là không tuân thủ luật, nếu còn chưa chắc chắn, tại sao không hỏi trợ lý của mình. Bóng đá từ thượng tầng đã không minh bạch rồi. Và những chuyện như thế này sẽ còn xảy ra dài dài. Bóng đá chỉ đẹp khi mà nó công bằng, vô tư và fairplay. Còn có những vấn đề như thế này, khán giả khó lòng chấp nhận quay trở lại với bóng Việt.

Chủ tịch Hội CĐV SLNA ông Trần Hữu Thuật đưa ra quan điểm: “Trong suốt trận đấu, trọng tài Hà Anh Chiến đã thổi ép SLNA, từ tình huống thẻ vàng cho trung vệ Minh Đức, cũng như pha kéo quần lộ liễu Baba Sali bên ngoài vòng cấm. Chỉ khi được bao che hoặc bị tác động trọng tài Hà Anh Chiến mới dám làm như vậy. Cần phải treo còi trọng tài này vĩnh viễn và loại khỏi đời sống bóng đá.”

Hôm nay 9/5, CLB SLNA đã soạn khiếu nại gửi lên BTC giải về tình huống thổi penalty ở bên ngoài vòng cấm. Các nhà báo thể thao, các Hội CĐV và dư luận đang rất trông chờ một án phạt nghiêm khắc dành cho tổ trọng tài điều khiển trận đấu giữa FLC Thanh Hóa và SLNA tại vòng 9 V.League 2016.

Trung Kiên

TIN LIÊN QUAN

Tin mới