Champions League: Khi đẳng cấp lên tiếng

(Baonghean.vn) - 4 trận tứ kết lượt đi Champions League 2017/2018 đã kết thúc với lợi thế nghiêng về những đội bóng được đánh giá cao hơn về mặt đẳng cấp.

Ngay sau khi có kết quả bốc thăm vòng tứ kết, giới chuyên môn đều cho rằng 2 cặp đấu, Juventus - Real Madrid và Liverpool - Man City là không có sự chênh lệch quá lớn như 2 cuộc so tài còn lại, Barcelona - Roma và Sevilla - Bayern Munich. Xét về mặt phong độ tại mùa giải năm nay, Man City và Juventus có đôi phần nhỉnh hơn Liverpool, Real Madrid.

Đội chủ sân Etihad đang nắm trong tay 99% khả năng vô địch Premier League, tương tự như vậy, Juventus cũng cách ngôi vương Serie A chỉ vài bước chân. Trong khi đó, Liverpool đã hết cơ hội vô địch Premier League, còn Real Madrid thì cũng gần như bất khả thi với nhiệm vụ bảo vệ thành công ngôi vương La Liga.

Tuy nhiên trong bóng đá, câu nói nổi tiếng “phong độ là nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi” thường xuyên chính xác. Champions League luôn là đấu trường đòi hỏi gắt gao yếu tố kinh nghiệm và bản lĩnh trận mạc của các đội bóng. Chính vì vậy, phong độ chỉ là yếu tố đứng hàng thứ yếu ở sân chơi danh giá nhất châu Âu cấp CLB. Và những kết quả ở 4 trận đấu lượt đi vòng tứ kết vừa qua đã thêm một lần nữa minh chứng cho điều đó.

Man City vẫn chỉ là đội bóng yếu đuối ở Champions League. Ảnh: Internet
Man City vẫn chỉ là đội bóng yếu đuối ở Champions League. Ảnh: Internet
Trên sân Juventus Arena, “bà đầm già thành Turin” phải đón nhận thất bại “tâm phục, khẩu phục” trước nhà đương kim vô địch Real Madrid với tỉ số 0 - 3. Cùng chung hoàn cảnh với Juventus, Man City cũng phải rời sân Anfield của Liverpool cùng thất bại với tỉ số tương tự. Nguyên nhân cơ bản khiến Juventus và Man City thua Real Madrid và Liverpool, chính là khoảng cách về mặt đẳng cấp.

Cứ đặt con số 12 chức vô địch Cúp C1/Champions League của Los Blancos bên cạnh con số 2 chức vô địch Cúp C1/Champions League của Juventus, cứ đặt con số 4 chức vô địch Cúp C1/Champions League của “lữ đoàn đỏ” bên cạnh con số 0 chức vô địch Cúp C1/Champions League của Man City, là hiểu thế nào về sự chênh lệch đẳng cấp.

Thậm chí, kết quả ở 2 cặp đấu, Sevilla - Bayern Munich (1 - 2) và Barcelona - Roma (4 - 1) cũng góp phần khẳng định sự quan trọng của yếu tố đẳng cấp trong các trận đấu tại sân chơi Champions League. “Hùm xám xứ Bavaria” chơi dưới cơ đội chủ nhà Sevilla suốt 90 phút trên sân Sanchez Pizjuan, nhưng thầy trò HLV Jupp Heynckes vẫn rời Tây Ban Nha với chiến thắng 2 - 1.

Nếu như các chân sút của đội bóng xứ Andalucia tận dụng tối đa những cơ hội ngon ăn được tạo ra, nếu như hàng thủ đội chủ nhà thi đấu tỉnh táo hơn, bản lĩnh hơn…thì Bayern Munich không những không lội ngược dòng thành công mà còn phải nhận trận thua khá đậm. Pha đá phản lưới nhà của Jesus Navas (phút 37) và cú đánh đầu thành bàn của Alcantara (phút 68), đủ giúp Bayern Munich giành lợi thế lớn sau trận lượt đi.

Bayern Munich đánh bại Sevilla nhờ đẳng cấp vượt trội. Ảnh: Internet
Bayern Munich đánh bại Sevilla nhờ đẳng cấp vượt trội. Ảnh: Internet
Tương tự là trận đấu diễn ra trên sân Camp Nou. Roma đã thi đấu khá xuất sắc trước đội chủ nhà Barcelona, khi kiềm tỏa thành công Messi và Suarez. Thậm chí không ít lần đội bóng đến từ Italia còn khiến các Cule phải thót tim bằng những pha phản công nguy hiểm.
Mọi thứ trở nên tồi tệ với Roma sau 2 pha đá phản lưới nhà của De Rossi (phút 38) và Manolas (phút 55). Khách quan mà nói, thầy trò HLV Di Francisco xứng đáng có được kết quả tốt hơn, thay vì thất bại 1 - 4.

Xem ra, cơ hội để Juventus, Man City, Roma, Sevilla giành vé vào vòng bán kết là không nhiều, dù trước mắt họ vẫn còn hơn 90 phút trong trận lượt về. Cái thua kém của 4 đội bóng trên so với Real Madrid, Liverpool, Barcelona và Bayern Munich không phải chỉ là số bàn thắng, mà còn ở kinh nghiệm và bản lĩnh thi đấu.

4 trận đấu lượt đi vòng tứ kết đã chứng kiến sự lên tiếng của giá trị đẳng cấp./.

Tin mới