Chính phủ đưa dự án cao tốc Vinh - Thanh Thủy (Nghệ An) vào danh mục đầu tư giai đoạn 2026 - 2030

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Đây là dự án thành phần có chiều dài khoảng 61 km, thuộc dự án đường cao tốc Hà Nội - Viêng Chăn có tổng chiều dài tuyến là 688 km. 

Trong đó, dự kiến xây dựng mới khoảng 406 km, bao gồm 345 km trên địa phận Lào và 61 km trên địa phận Việt Nam từ Cửa khẩu Thanh Thủy về thành phố Vinh và nhập vào tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông. Quy mô hoàn chỉnh đường cao tốc Viêng Chăn - Hà Nội có 4 đến 6 làn xe.

huong-tuyen-cao-toc-ha-noi-vieng-chan-1312.png
Hướng tuyến đường cao tốc Hà Nội - Viêng Chăn. Ảnh: Bộ GTVT

Đoạn tuyến từ Hà Nội - TP. Vinh có chiều dài khoảng 315 km đang được triển khai đầu tư xây dựng tại các dự án thành phần thuộc tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2017-2020 và đã thông tiến đến huyện Diễn Châu; dự kiến trong năm 2024 đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt hoàn thành thì cao tốc phía Đông từ Hà Nội đến Vinh chính thức thông tuyến.

Đoạn tuyến cao tốc từ TP. Vinh đến cửa khẩu Thanh Thủy (huyện Thanh Chương) đã được cập nhật trong Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1454/QĐ-TTg ngày 1/9/2021, với quy mô 6 làn xe.

Cách đây 8 năm, ngày 14/9/2015, tại Thủ đô Viêng Chăn (Lào), để tăng cường hợp tác về giao thông vận tải nhằm triển khai các hiệp định, kế hoạch thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội và an ninh - quốc phòng, Chính phủ hai nước Việt Nam - Lào đã ký kết Bản ghi nhớ về Chiến lược hợp tác trong lĩnh vực giao thông vận tải giai đoạn 2016-2025 và tầm nhìn đến năm 2030; trong đó về đường bộ xác định “nghiên cứu xây dựng tuyến đường ngắn nhất kết nối giữa hai thủ đô Hà Nội - Viêng Chăn”.

Trên cơ sở đó, ngày 24/11/2016, Bộ Giao thông Vận tải Việt Nam và Bộ Công chính và Vận tải Lào đã ký Thỏa thuận đầu tư xây dựng đường cao tốc Hà Nội - Viêng Chăn.

Hướng tuyến được xác định đi qua khu vực cặp cửa khẩu Thanh Thủy, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An (Việt Nam)/Nậm On, tỉnh Bô ly khăm xay (Lào).

Ngày 4/10 vừa qua, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã ký ban hành Nghị quyết số 162/NQ-CP ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Trong đó, dự án cao tốc Vinh - Thanh Thủy được Chính phủ giao Bộ Giao thông vận tải và UBND tỉnh Nghệ An chủ trì thực hiện trong giai đoạn 2026 - 2030 bằng nguồn ngân sách Nhà nước và các nguồn huy động khác.

Cao tốc Hà Nội - Viêng Chăn khi được xây dựng, hoàn thành sẽ là tuyến đường cao tốc đầu tiên nối thủ đô hai nước Việt Nam - Lào; đây là tuyến đường ngắn nhất và địa hình thuận lợi nhất; tạo kết nối giao thông trên hành lang kinh tế Đông - Tây; đặc biệt là từ Lào, Đông Bắc Thái Lan với hệ thống cảng biển Bắc Trung Bộ của Việt Nam.

Chiều 4/10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp đồng chí Atsaphangthong Siphandone, Đô trưởng Viêng Chăn (Lào) cùng đoàn đại biểu Thủ đô Viêng Chăn.

Để tiếp tục phát huy và làm sâu sắc hơn mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước, Thủ tướng đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân hai Thủ đô Hà Nội và Viêng Chăn thời gian tới tiếp tục phối hợp xây dựng kế hoạch, triển khai, cụ thể hóa các thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước, phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác giữa hai bên.

Đặc biệt, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị hai Thủ đô cùng các cơ quan, địa phương liên quan tập trung, quyết tâm thúc đẩy việc kết nối giữa Thủ đô Viêng Chăn và Thủ đô Hà Nội qua hệ thống đường cao tốc ngắn nhất có thể, cũng như kết nối hai nền kinh tế, kết nối giữa Viêng Chăn và các địa phương của Lào với các địa phương của Việt Nam qua hệ thống đường sắt, cảng biển…

Tin mới