Chính thức khai mạc Đại hội thể thao ASIAD 19: Hướng về châu Á

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Tối 23/9, Lễ Khai mạc Đại hội Thể thao châu Á - ASIAD 19 diễn ra trên Sân vận động Olympic Hàng Châu dưới chủ đề "Hướng về châu Á" với mục tiêu truyền tải màu sắc văn hóa của các quốc gia tham dự đại hội.

Toàn bộ lễ khai mạc diễn ra trong khoảng 2 giờ, với các nghi thức truyền thống như chào mừng, diễu hành, phát biểu khai mạc và thắp đuốc đại hội. Điểm nhấn được chờ đợi nhất là phần trình diễn nghệ thuật của lễ khai mạc. Người hâm mộ kỳ vọng chủ nhà Trung Quốc sẽ tạo nên màn biểu diễn đẳng cấp cao, mãn nhãn người xem giống như họ từng làm ở Olympic Bắc Kinh 2008.

Mở đầu Lễ Khai mạc ASIAD 19 là nghi thức cử hành Quốc ca Trung Quốc. Tới dự chương trình có Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và các quan khách đại diện cho các đoàn thể thao quốc gia.

Ông Wang Hao - Tỉnh trưởng tỉnh Chiết Giang, Trưởng ban Tổ chức ASIAD 19 có bài phát biểu.

Lễ Khai mạc ASIAD 19 bắt đầu các hoạt động diễu hành của các đoàn thể thao quốc gia tham dự. Mở đầu là đại diện của Đoàn thể thao Afghanistan. Các đoàn thể thao diễu hành trên con đường được tạo nên bởi công nghệ ánh sáng. Những bức tranh thủy mặc được trình chiếu ở hai bên lối đi. Tên của các đoàn thể thao được ghi trên tấm bình phong cỡ lớn dựng trước khán đài.

8.jpg
Quang cảnh sân vận động Olympic Hàng Châu trước khi diễn ra Lễ Khai mạc ASIAD lần thứ 19, tại Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc), ngày 23/9/2023. Ảnh: THX/TTXVN
9.jpg
Sân vận động Olympic tại Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc), được thắp sáng khi diễn ra Lễ Khai mạc ASIAD lần thứ 19 ngày 23/9/2023. Ảnh: THX/TTXVN
ttxvn_asiad_6.jpg
Sân vận động Olympic thành phố Hàng Châu (Trung Quốc). Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN
3.jpg
Tiết mục biểu diễn tại Lễ Khai mạc Đại hội Thể thao châu Á-ASIAD 19 trên Sân vận động Olympic thành phố Hàng Châu (Trung Quốc). Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN
4.jpg
Tiết mục biểu diễn tại Lễ Khai mạc Đại hội Thể thao châu Á-ASIAD 19 trên Sân vận động Olympic thành phố Hàng Châu (Trung Quốc). Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN
5.jpg
Tiết mục biểu diễn tại Lễ Khai mạc Đại hội Thể thao châu Á-ASIAD 19 trên Sân vận động Olympic thành phố Hàng Châu (Trung Quốc). Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN
6.jpg
Lễ Khai mạc ASIAD 19 đậm bản sắc văn hóa Trung Quốc. Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN
7.jpg
Các nghệ sĩ biểu diễn tại Lễ Khai mạc ASIAD lần thứ 19 trên Sân vận động Olympic tại Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc), ngày 23/9/2023. Ảnh: THX/TTXVN
10.jpg
Đoàn thể thao Nhật Bản tham dự ASIAD 19 với 773 vận động viên. Tại ASIAD 18, Nhật Bản xếp thứ 2 chung cuộc với 75 Huy chương Vàng, xếp sau Trung Quốc (132 Huy chương Vàng). Ảnh: ĐỨC THIỆN/QĐND
11.jpg
Đoàn thể thao Indonesia tham dự ASIAD 19 với 415 vận động viên. Tại ASIAD 18 trên sân nhà, Indonesia giành 31 Huy chương Vàng, 24 Huy chương Bạc, 43 Huy chương Đồng và xếp thứ 4 chung cuộc. Ảnh: ĐỨC THIỆN/QĐND
12.jpg
Đại diện Đoàn thể thao Bahrain tham dự diễu hành. Ảnh: Getty
13.jpg
Nghi thức cử hành Quốc ca của nước chủ nhà Trung Quốc. Ảnh: VIỆT AN
doan the thao viet nam.jpg
Đoàn thể thao Việt Nam sẵn sàng tiến vào lễ đài. Cầm cờ là vận động viên Nguyễn Thị Hường và Nguyễn Huy Hoàng. Ảnh: QUÝ LƯỢNG
14.jpg
Đoàn thể thao Việt Nam tham dự ASIAD 19 với 337 vận động viên, đặt mục tiêu giành từ 2 đến 5 Huy chương Vàng. Ảnh: ĐỨC THIỆN
khai mac asiad 19 1.jpg
Mọi hoạt động ở Asiad đều diễn ra dưới tôn chỉ xanh, sạch và hiện đại. Ảnh: Hangzhou 2022

Tin mới