Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự kỷ niệm 70 năm thành lập, đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba, đạt NTM nâng cao của xã Nghi Xuân, Nghi Lộc

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Sáng 21/1, xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc (Nghệ An) trọng thể tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập xã (1953 - 2023), đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba và công bố Quyết định xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao.

bna-9975-01-1535.jpeg
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm hỏi người dân xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc về dự lễ. Ảnh: Thành Cường


Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, đồng chí Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội dự, trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Nghi Xuân.

Lãnh đạo Trung ương dự lễ có đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Giáo dục của Quốc hội; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương; đại diện lãnh đạo Quân khu 4.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh; lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể, Ban chỉ đạo Xây dựng nông thôn mới tỉnh và Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh; lãnh đạo huyện Nghi Lộc.

bna-0081-01-7764.jpeg
Quang cảnh Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập xã Nghi Xuân (1953 - 2023), đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba và công bố Quyết định xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao. Ảnh: Thành Cường

Trong suốt chiều dài lịch sử và trước Cách mạng Tháng Tám năm 1945, xã Nghi Xuân trải qua nhiều thời kỳ với những tên gọi khác nhau. Những năm 1945 - 1946, Nghi Xuân là một phần của xã Nghi Phong; đến giai đoạn 1947 -1953, là một phần của xã Ngư Hải. Đến cuối năm 1953, xã Nghi Xuân được thành lập trên cơ sở chia tách từ xã Ngư Hải. Trong dòng chảy lịch sử của dân tộc, Nghi Xuân tự hào là vùng địa linh nhân kiệt, là vùng quê kết nối, hội tụ đầy đủ truyền thống, bản chất tốt đẹp của con người xứ Nghệ.

bna-0094-01-3586.jpeg
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Trung ương, tỉnh Nghệ An thực hiện nghi lễ chào cờ Tổ quốc tại Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập xã Nghi Xuân (1953 - 2023), đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba và công bố Quyết định xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao. Ảnh: Thành Cường
bna-0103-01-3046.jpeg
Các đồng chí lãnh đạo Trung ương, tỉnh Nghệ An thực hiện nghi lễ chào cờ Tổ quốc tại Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập xã Nghi Xuân (1953 - 2023), đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba và công bố Quyết định xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao. Ảnh: Thành Cường

Trải qua các thời kỳ, trên mảnh đất này còn lưu lại hệ thống di sản văn hóa vật thể, phi vật thể phong phú, đa dạng và tên, tuổi của nhiều danh tướng, văn thân, sỹ phu và nhiều bậc trí thức uyên bác làm rạng danh cho quê hương, đất nước.

Nghi Xuân còn được biết đến là quê hương của phong trào đấu tranh quật khởi, ngoan cường cùng những tấm gương chiến sĩ cách mạng lỗi lạc, kiên trung trong giai đoạn cách mạng 1930 -1945 và là đơn vị đầu tiên trong huyện vùng lên cướp chính quyền.

bna-0110-01-6133.jpeg
Đồng chí Nguyễn Văn Trường - Bí thư Đảng ủy xã Nghi Xuân phát biểu khai mạc. Ảnh: Thành Cường

Trong 2 cuộc kháng chiến chống xâm lược, xã Nghi Xuân vừa đóng góp sức người, sức của cho tiền tuyến, vừa trực tiếp tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu, góp phần giữ vững mạch máu giao thông và các cơ sở kinh tế, quốc phòng quan trọng trên địa bàn huyện.

Xã Nghi Xuân vinh dự được Đảng và Nhà nước 2 lần phong tặng “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân”; 1 Huân chương Lao động hạng Nhất, 4 Huân chương Lao động hạng Ba, 1 Huân chương Chiến công hạng Ba.

bna-0119-01-7178.jpeg
Đồng chí Phạm Ngọc Duyên – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Nghi Xuân trình bày diễn văn kỷ niệm 70 năm thành lập xã (1953 - 2023), đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba và công bố Quyết định xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao. Ảnh: Thành Cường

Trong thời kỳ đổi mới, thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới, cán bộ và nhân dân xã Nghi Xuân đã đoàn kết, sáng tạo, đổi mới, vượt lên những khó khăn, thử thách, tập trung khai thác tốt tiềm năng và lợi thế, đạt nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực.

Nghi Xuân vinh dự là xã đầu tiên của huyện Nghi Lộc đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2014. Đảng bộ nhiều năm liền đạt Trong sạch vững mạnh và Trong sạch vững mạnh tiêu biểu.

bna-0159-01-862.jpeg
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba; tặng hoa và bức tranh chúc mừng xã Nghi Xuân. Ảnh: Thành Cường

Trên đà phát triển, năm 2023, xã được công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao một cách thực chất với chất lượng các nội dung, tiêu chí đạt ở mức cao so với yêu cầu; đặc biệt có một số nội dung, tiêu chí vượt yêu cầu, tạo tiền đề xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu, góp phần thúc đẩy tiến độ và nâng cao chất lượng phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao trên địa bàn huyện.

Diện mạo nông thôn mới ngày càng khang trang, thực sự sáng - xanh - sạch - đẹp. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao. Đến cuối năm 2023, thu nhập bình quân đạt 65 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 0,79%.

bna-0232-01-2698.jpeg
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao biển tượng trưng tặng 200 suất quà đến các gia đình có hoàn cảnh khó khăn của huyện Nghi Lộc cho lãnh đạo huyện. Ảnh: Thành Cường
bna-0237-01-4493.jpeg
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng quà đến các gia đình khó khăn của huyện Nghi Lộc. Ảnh: Thành Cường
bna-0282-01-405.jpeg
Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý trao tặng quà cho các gia đình khó khăn của huyện Nghi Lộc. Ảnh: Thành Cường

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao Huân chương Lao động hạng Ba do Chủ tịch nước tặng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Nghi Xuân; tặng hoa và bức tranh chúc mừng xã Nghi Xuân.

Trước thềm năm mới Xuân Giáp Thìn, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao tặng 200 suất quà với tổng trị giá 200 triệu đồng đến các gia đình có hoàn cảnh khó khăn của huyện Nghi Lộc.

bna-0191-01-4093.jpeg
Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung trao tặng Bằng khen cho 2 tập thể và 6 cá nhân của xã Nghi Xuân. Ảnh: Thành Cường

Tại chương trình, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung trao tặng Bằng khen cho 2 tập thể và 6 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong quá trình xây dựng và phát triển xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc giai đoạn 1953 - 2023, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An.

Đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng công nhận và trao thưởng 600 triệu đồng cho xã Nghi Xuân đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao để xây dựng công trình phúc lợi.

bna-0206-01-4935.jpeg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Văn Đệ trao Bằng công nhận và trao thưởng 600 triệu đồng cho xã Nghi Xuân đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao để xây dựng công trình phúc lợi. Ảnh: Thành Cường

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Văn Đệ phát biểu chúc mừng xã Nghi Xuân kỷ niệm 70 năm thành lập xã (1953 - 2023), đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba và biểu dương thành tích, kết quả đáng tự hào trong xây dựng xã nông thôn mới nâng cao.

Xác định xây dựng nông thôn mới là một quá trình liên tục có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc, xây dựng nông thôn mới ngày càng đi vào chiều sâu, bền vững với phương châm “nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh”, phấn đấu xây dựng Nghi Xuân trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2025, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đề nghị Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Nghi Lộc và xã Nghi Xuân tiếp tục thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm.

bna-0224-01-3110.jpeg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Văn Đệ phát biểu tại Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập xã Nghi Xuân (1953 - 2023), đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba và công bố Quyết định xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao. Ảnh: Thành Cường.

Trước hết, xác định xây dựng nông thôn mới là tổ chức thực hiện các nội dung cụ thể hóa việc hiện đại hóa, công nghiệp hóa nông nghiệp nông thôn; gắn xây dựng nông thôn mới với tái cơ cấu ngành nông nghiệp và phát triển kinh tế, xã hội địa phương với mục tiêu không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cũng lưu ý cần phát huy vai trò chủ thể của Nhân dân, công tác tuyên truyền, vận động phải đặt lên hàng đầu, làm cho dân hiểu, dân tin, dân hưởng ứng bằng sự tham gia, hiến kế, đóng góp và chủ động thực hiện các nhiệm vụ của mình là sự thành công của chương trình.

Đồng thời, phải có sự thống nhất và quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên; sự sâu sát của chính quyền địa phương và các đoàn thể đóng vai trò quyết định quan trọng.

Đồng chí Nguyễn Văn Đệ đồng thời nhấn mạnh: “Phải có cách làm phù hợp theo điều kiện của địa phương; lựa chọn nội dung, nhiệm vụ ưu tiên, vận dụng sáng tạo cơ chế, chính sách, huy động vốn phù hợp”. Đồng thời, chỉ đạo phải đồng bộ, có hiệu quả, có hệ thống, có bộ máy giúp việc chuyên nghiệp, sát thực tế; đây là yếu tố quan trọng để công tác chỉ đạo hiệu quả.

bna-0303-01-1020.jpeg
Đồng chí Dương Đình Chỉnh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Nghi Lộc phát biểu cảm ơn. Ảnh: Thành Cường

Mặt khác, cần phải lồng ghép hiệu quả sự hỗ trợ của ngân sách Nhà nước và đa dạng hóa các nguồn lực, sự huy động của người dân phải được thực hiện trên cơ sở tự nguyện, bàn bạc dân chủ và có sự hưởng ứng cao.

bna-0307-01-1962.jpeg
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các đồng chí lãnh đạo Trung ương, tỉnh Nghệ An chụp ảnh lưu niệm với cán bộ xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc tại chương trình. Ảnh: Thành Cường
bna-9945-01-8428.jpeg
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm hỏi người dân xã Nghi Xuân dự Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập xã Nghi Xuân (1953 - 2023), đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba và công bố Quyết định xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao. Ảnh: Thành Cường

“Với tinh thần kế thừa và phát huy truyền thống lịch sử của xã Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, tôi tin tưởng rằng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Nghi Xuân sẽ vươn lên khắc phục mọi khó khăn, khai thác có hiệu quả những tiềm năng, thế mạnh và nội lực của xã, đoàn kết, thống nhất trong nhận thức và hành động, đưa xã Nghi Xuân phát triển nhanh hơn, mạnh hơn và toàn diện hơn trong thời gian tới; trở thành một trong những ngọn cờ đầu của phong trào xây dựng nông thôn mới của huyện Nghi Lộc và tỉnh Nghệ An, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp đã đề ra”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Văn Đệ phát biểu.

Tin mới