Chủ tịch UBND tỉnh dự lễ kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào

(Baonghean.vn)- Sáng 18/7, tại thị xã Phôn-xa-vẳn, tỉnh Xiêng Khoảng (nước CHDCND Lào) đã diễn ra Lễ kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 40 năm ngày Ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác giữa hai nước Việt Nam - Lào.

Dâng hương tại đài tưởng niệm Liệt sỹ
Các đại biểu dâng hương tại nghĩa trang tỉnh Xiêng Khoảng. Ảnh: Trần Minh

Đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An tham dự và có bài phát biểu tại buổi lễ.

Dự lễ kỷ niệm còn có đoàn đại biểu các tỉnh: Sơn La, Tuyên Quang, Thanh Hóa, Vĩnh Long, Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại khu vực Bắc Lào.

Về phía tỉnh Xiêng Khoảng có đồng chí: Xổm Cốt Măng Nỏ Mệch - Ủy viên Trung ương Đảng nhân dân cách mạng Lào, Bí thư, Tỉnh trưởng và các đồng chí lãnh đạo Xiêng Khoảng..

Trước khi vào buổi lễ các đại biểu đã tới dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang tỉnh Xiêng Khoảng. Bày tỏ lòng tri ân trước sự hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sĩ, và nguyện hứa sẽ tiếp tục vun đắp tình hữu nghị keo sơn giữa hai dân tộc Việt Nam - Lào đời đời bền chặt, keo sơn.

Tại lễ kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Xổm Cốt Măng Nỏ Mệch - Ủy viên Trung ương Đảng nhân dân cách mạng Lào, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Xiêng Khoảng đọc bài phát biểu ôn lại truyền thống đoàn kết, hữu nghị hợp tác quốc tế giữa hai đảng, hai dân tộc Lào - Việt Nam nói chung và các tỉnh kết nghĩa với tỉnh Xiêng Khoảng nói riêng.

Đồng thời khẳng định công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Cayxỏn Phômvihản đã có công gây dựng, vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị Lào - Việt Nam. Vì tình hữu nghị, Việt Nam đã không tiếc xương máu để cùng các bộ tộc Lào kháng chiến giành độc lập, tự do và hạnh phúc cho nhân dân.

Đồng chí phía bên Lào
Đồng chí Xổm Cốt Măng Nỏ Mệch - Ủy viên Trung ương Đảng nhân dân cách mạng Lào, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Xiêng Khoảng phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Trần Minh

Trong bài phát biểu, đồng chí Xổm Cốt Măng Nỏ Mệch cũng khẳng định: Chúng tôi luôn sẵn sàng và làm tất cả để không ngừng vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện với Việt Nam, trong đó có tình đoàn kết hữu nghị giữa Xiêng Khoảng và Nghệ An.

Đồng chí Nguyễn Xuân Đường
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường khẳng định mối quan hệ, tình hữu nghị đặc biệt giữa 2 tỉnh Nghệ An - Xiêng Khoảng sẽ mãi mãi bền chặt. Ảnh: Trần Minh

Thay mặt cho các tỉnh có kết nghĩa với tỉnh Xiêng Khoảng, phát biểu tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường khẳng định về tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào.

Trong lịch sử từ xưa tới nay, quan hệ đặc biệt giữa hai nước, hai dân tộc luôn có sự gắn kết bền chặt, thủy chung. Không chỉ giới hạn trong hợp tác kinh tế mà cả 2 bên còn hợp tác trên các lĩnh vực khác như: giáo dục đào tạo, y tế, nông nghiệp và phát triển nông thôn…Bên cạnh đó sự hợp tác giữa các địa phương có chung đường biên cũng được chú trọng, quan tâm.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cũng gửi lời chúc tỉnh Xiêng Khoảng tiếp tục phát triển, chúc tình hữu nghị  Việt - Lào nói chung và của hai tỉnh Nghệ An - Xiêng khoảng đời đời bền chặt.

Kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 40 năm ngày ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác giữa hai nước Lào - Việt Nam, dịp này, Nhà nước, Chính phủ nước cộng hòa dân chủ nhân dân Lào đã trao Huân chương hạng 2, Huân chương hạng 3 và Bằng khen cho các tỉnh và đơn vị của Việt Nam có nhiều đóng góp, vun đắp cho tình đoàn kết hữu nghị Lào - Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Xuân Đường
Tỉnh Nghệ An đón nhận Huân chương hạng 2 của nước CHDCND Lào. Ảnh: Trần Minh
Trao bằng khen UBND tỉnh
Công an tỉnh Nghệ An vinh dự nhận Bằng khen của Chính phủ Lào. Ảnh: Trần Minh
Bộ Chỉ huy BĐBP Nghệ An nhận huân chương của Nhà nước Lào. Ảnh: Trần MInh
Bộ Chỉ huy BĐBP Nghệ An nhận Huy chương Lao động của Chính phủ Lào. Ảnh: Trần Minh

Trong đó, tỉnh Nghệ An được trao tặng Huân chương hạng 2; Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh được tặng thưởng huân chương hạng 3; Công an tỉnh được nhận Bằng khen của Chính phủ Lào; Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh nhận Huy chương Lao động của Chính phủ Lào.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường và đoàn công tác Nghệ An gặp mặt, chào xã giao lãnh đạo tỉnh Xiêng Khoảng. Ảnh: Trần Minh
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường và đoàn công tác Nghệ An gặp mặt, chào xã giao lãnh đạo tỉnh Xiêng Khoảng. Ảnh: Trần Minh
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường tặng quà cho đội quy tập
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường thăm, động viên đội quy tập mộ liệt sỹ tỉnh Nghệ An ở tỉnh Xiêng Khoảng (Lào). Ảnh: Trần Minh

Trước khi dự lễ kỷ niệm, ngày 17/7, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường và đoàn công tác của Nghệ An đã có buổi gặp mặt,chào xã giao với lãnh đạo tỉnh Xiêng Khoảng; thăm đội quy tập mộ liệt sĩ tỉnh Nghệ An tại Xiêng khoảng./.

Trần Minh

TIN LIÊN QUAN

Tin mới