Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung chủ trì phiên tiếp công dân tháng 10

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung chủ trì phiên tiếp công dân tháng 10

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 16/10, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên tiếp công dân định kỳ tháng 10/2023.

Tham dự phiên tiếp dân có đồng chí Lê Hồng Vinh - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, huyện Hưng Nguyên.

bna_IMG_8193.jpg
Toàn cảnh phiên tiếp công dân tháng 10 của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung. Ảnh: Phạm Bằng

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đã tiếp 10 công dân đại diện cho người dân 3 xóm: Phúc Điền, Thượng Khê và Đại Huệ của xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên, phản ánh, kiến nghị các vấn đề liên quan đến dự án Công viên nghĩa trang sinh thái Vĩnh Hằng.

bna_IMG_8177.jpg
Ông Phạm Thanh Lam (trú xóm Phúc Điền, xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên) đại diện cho các công dân trình bày nội dung kiến nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Trình bày nội dung kiến nghị, ông Phạm Thanh Lam (trú xóm Phúc Điền, xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên) đề xuất UBND tỉnh dừng dự án Công viên nghĩa trang sinh thái Vĩnh Hằng, vì cho rằng dự án triển khai khi khoảng cách an toàn môi trường không đảm bảo; lập quy hoạch và quá trình thực hiện dự án không đúng pháp luật; một số quyết định, công văn trả lời chưa chính xác...

bna_IMG_8202.jpg
Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Phạm Hồng Quang trình bày báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của công dân. Ảnh: Phạm Bằng

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Phạm Hồng Quang đã trình bày báo cáo kết quả trả lời các nội dung phản ánh, kiến nghị của công dân tại đơn khiếu nại yêu cầu liên quan đến Dự án Công viên nghĩa trang sinh thái Vĩnh Hằng.

Nội dung kiến nghị của công dân xung quanh việc tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch dự án; quy trình, thủ tục tham vấn cộng đồng khi phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án; việc đền bù, giải phóng mặt bằng, bàn giao đất thực hiện dự án và các nội dung khác theo đơn thư phản ánh của công dân.

bna_IMG_8229.jpg
Công dân xã Hưng Tây tiếp tục nêu kiến nghị tại phiên tiếp dân. Ảnh: Phạm Bằng
bna_IMG_8233.jpg
Công dân xã Hưng Tây nêu kiến nghị tại phiên tiếp dân. Ảnh: Phạm Bằng

Tại phiên tiếp, các công dân tiếp tục có ý kiến, cho rằng việc thực hiện quy hoạch không đảm bảo; việc tham vấn ý kiến cộng đồng chưa đúng quy định; khoảng cách an toàn môi trường không đảm bảo theo quy chuẩn; chủ đầu tư thực hiện triển khai dự án chưa đúng quy định...

bna_IMG_8250.jpg
Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hoàng Quốc Việt trả lời nội dung kiến nghị của công dân. Ảnh: Phạm Bằng
bna_IMG_8273.jpg
Đại diện chủ đầu tư trả lời nội dung kiến nghị của công dân. Ảnh: Phạm Bằng

Trên cơ sở đó, đại diện các sở, ngành, chủ đầu tư và huyện Hưng Nguyên đã trả lời, trao đổi, làm rõ các ý kiến của người dân.

Phát biểu tại phiên tiếp công dân, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh đánh giá cao sự quan tâm của người dân đối với dự án; những nội dung kiến nghị của công dân, các ngành đã trả lời nhưng nhìn chung người dân chưa thực sự thoả mãn.

bna_IMG_8241.jpg
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh phát biểu tại phiên tiếp dân. Ảnh: Phạm Bằng

Hiện nay đã có gần 1/2 các tỉnh, thành có nghĩa trang sinh thái để giải quyết nhu cầu chính đáng của người dân và giải quyết các vấn đề môi trường. Việc xây dựng lò hoả táng góp phần đảm bảo môi trường, tỉnh rất quan tâm đến công nghệ, chất lượng, vị trí xây dựng.

Để giải quyết vấn đề môi trường, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cho rằng, cần giao cơ quan chức năng tiến hành cắm mốc ranh giới dự án, đo đạc khoảng cách, sau đó áp dụng các tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng, môi trường theo thời điểm hiện nay. Trong quá trình thực hiện mời công dân tham gia chứng kiến. Tổ chức tham vấn ý kiến cộng đồng dân cư tại các vùng bị ảnh hưởng bởi dự án.

Kết luận buổi tiếp dân, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh quan điểm giải quyết các phản ánh, kiến nghị của công dân là phải đúng pháp luật, bảo đảm quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người dân theo quy định, được đa số người dân đồng thuận. Nguyên tắc giải quyết các phản ánh, kiến nghị là dựa trên các cơ sở pháp lý, căn cứ vào số liệu và bằng chứng cụ thể. Phạm vi giải quyết đúng với nội dung phản ánh, kiến nghị của công dân.

Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, dự án Công viên nghĩa trang sinh thái Vĩnh Hằng là dự án có quá trình triển khai dài, nhiều vướng mắc. Trong quá trình giải quyết vướng mắc, UBND tỉnh, các ngành, UBND cấp huyện, cấp xã đã có nhiều lần xử lý, rà soát các nội dung người dân phản ánh; trao đổi với người dân; tổ chức đối thoại với người dân.

UBND tỉnh cũng đã thành lập các tổ công tác để rà soát các số liệu, đối chiếu với các quy chuẩn, tiêu chuẩn. Chính quyền và chủ đầu tư đã lắng nghe ý kiến của người dân và điều chỉnh dự án nhằm hạn chế tối đa ảnh hưởng môi trường. Tuy nhiên, đến thời điểm này người dân vẫn chưa đồng thuận, nhất trí và tiếp tục có đơn kiến nghị.

bna_IMG_8226.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung kết luận phiên tiếp dân. Ảnh: Phạm Bằng

Tại phiên tiếp dân, trong những vấn đề công dân phản ánh, kiến nghị mà các ngành đã trao đổi thì còn một số nội dung chưa có sự đồng thuận của người dân như: Quy hoạch, khoảng cách an toàn, đánh giá tác động môi trường, tham vấn ý kiến cộng đồng, giải phóng mặt bằng...

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung mong muốn những vấn đề các ngành đã làm rõ thì đề nghị công dân thống nhất, đồng thuận. Đến thời điểm này, chưa đủ căn cứ để xem xét huỷ dự án. Về quy hoạch tổng, khu vực này được quy hoạch để xây dựng nghĩa trang sinh thái. Bên cạnh đó, quy hoạch sử dụng đất của huyện Hưng Nguyên và gần đây nhất là Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 cũng xác định, khu vực này sẽ xây dựng công viên nghĩa trang sinh thái.

Mặt khác, việc xây dựng Công viên nghĩa trang sinh thái Vĩnh Hằng nhằm phục vụ cho nhu cầu chính đáng của người dân, phục vụ cho sự phát triển của địa phương. Chính quyền mong người dân nhìn nhận khách quan, toàn diện, đồng thuận để triển khai dự án trong điều kiện đã đảm bảo các quy định pháp luật, đảm bảo môi trường.

bna_IMG_8179.jpg
10 người dân đại diện 3 xóm: Phúc Điền, Thượng Khê, Đại Huệ tham gia phiên tiếp công dân. Ảnh: Phạm Bằng

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị tiếp tục làm rõ những vấn đề công dân chưa đồng thuận để có cơ sở xem xét dự án; trong đó, xác định lại mức độ ảnh hưởng môi trường một cách khách quan. Chủ tịch UBND tỉnh giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với các ngành, chủ đầu tư xác định phạm vi ảnh hưởng của dự án, có thể thuê đơn vị tư vấn độc lập, căn cứ vào các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành để xác định khoảng cách và công khai thông tin cho người dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cũng đề nghị các sở, ngành trong thời gian tới theo trách nhiệm được giao, thông tin cho người dân những vấn đề đã rõ ràng, đúng quy định; những vấn đề chưa rõ thì chưa triển khai và cũng thông tin lại cho người dân. Chủ đầu tư phối hợp với các sở, ngành, địa phương giải quyết những vấn đề liên quan đến dự án.

Đối với người dân, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị tuân thủ quy định pháp luật, không có những hành vi vi phạm pháp luật; thực hiện các quyền phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định, trên cơ sở đó tỉnh sẽ giải quyết theo thẩm quyền.

Tin mới