Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung chúc mừng các đơn vị y tế nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Nhân kỷ niệm 68 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955-27/2/2023), chiều 22/2, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà, chúc mừng các đơn vị trong ngành Y tế.

Cùng tham gia đoàn có các đồng chí Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh: Võ Văn Dũng - Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; Đặng Thanh Tùng - Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Nguyễn Thị Hồng Hoa - Giám đốc Sở Y tế và đồng chí Trần Thị Thu Hương - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cùng đoàn đến thăm, tặng quà, chúc mừng Bệnh viện Ung bướu Nghệ An. Ảnh: Phạm Bằng

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cùng đoàn đến thăm, tặng quà, chúc mừng Bệnh viện Ung bướu Nghệ An. Ảnh: Phạm Bằng

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cùng đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà, chúc mừng Bệnh viện Ung bướu Nghệ An nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam. Đây là bệnh viện chuyên khoa ung bướu hạng I tuyến tỉnh với 2 địa điểm hoạt động tại phường Hưng Dũng và xã Nghi Liên (TP. Vinh). Bệnh viện được giao kế hoạch 1.180 giường bệnh nhưng thực kê 1.311 giường bệnh.

Bệnh viện Ung bướu Nghệ An đã triển khai được các kỹ thuật cao, như: Xét nghiệm giải trình tự gen phân tích một số đột biến gen trong ung thư; Sinh thiết tiền liệt tuyến qua ngả trực tràng dưới hướng dẫn siêu âm; Đốt sóng cao tần điều trị u gan; các phẫu thuật điều trị ung thư phổi, ung thư vùng đầu tuỵ - tá tràng, ung thư cổ tử cung, ung thư buồng trứng...

Ông Nguyễn Quang Trung - Giám đốc Bệnh viện Ung bướu Nghệ An báo cáo sơ bộ tình hình hoạt động bệnh viện. Ảnh: Phạm Bằng

Ông Nguyễn Quang Trung - Giám đốc Bệnh viện Ung bướu Nghệ An báo cáo sơ bộ tình hình hoạt động bệnh viện. Ảnh: Phạm Bằng

Đặc biệt, bệnh viện đã triển khai kỹ thuật xạ trị điều biến cường độ (IMRT) trên 2 hệ thống xạ trị gia tốc hiện đại là: Precise và Synergy Platform, được đưa vào sử dụng từ tháng 3/2019 và đến nay đã triển khai được 90.000 lượt xạ với hơn 4.500 lượt bệnh nhân. Bệnh viện có 1 đề tài nghiên cứu được công nhận đa quốc gia, đa trung tâm; 2 đề tài cấp bộ; 2 đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung gửi tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, đội ngũ y, bác sĩ, người lao động Bệnh viện Ung bướu Nghệ An lời chúc mạnh khoẻ, hạnh phúc, phát huy trí tuệ, tài năng, tâm huyết, trách nhiệm, tận tuỵ và tình thương để thực hiện nghĩa vụ phục vụ người bệnh, chữa bệnh cứu người, xứng đáng với danh hiệu thầy thuốc nhân dân, xứng đáng với mong muốn của Bác Hồ là lương y như từ mẫu.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung ghi nhận, biểu dương và trân trọng cảm ơn sự nỗ lực, hy sinh của đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế Bệnh viện Ung bướu Nghệ An. Ảnh: Phạm Bằng

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung ghi nhận, biểu dương và trân trọng cảm ơn sự nỗ lực, hy sinh của đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế Bệnh viện Ung bướu Nghệ An. Ảnh: Phạm Bằng

Ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những kết quả; trân trọng cảm ơn những nỗ lực, cố gắng của ngành Y tế nói chung và bệnh viện trong thời gian qua, Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, dù bệnh viện mới thành lập được 13 năm nhưng đã không ngừng phát triển, áp dụng được nhiều kỹ thuật cao trong khám, chữa bệnh.

Bên cạnh đó, bệnh viện đã làm tốt công tác nghiên cứu khoa học, đào tạo nhân lực; không chỉ phục vụ người dân trên địa bàn tỉnh mà còn cho người dân trong khu vực... Trong 3 năm qua, bệnh viện vừa tham gia phòng chống dịch tốt, vừa thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân. Qua đó, góp phần giúp Nghệ An được đánh giá là địa phương có lĩnh vực y tế có trình độ phát triển cao.

Chia sẻ với những vất vả, hy sinh của lực lượng cán bộ y tế trước những áp lực, đòi hỏi ngày càng cao của người dân, người đứng đầu UBND tỉnh cho rằng, còn nhiều khó khăn, vấn đề của ngành, của bệnh viện mà tỉnh chưa đủ nguồn lực để giải quyết; đồng thời mong muốn bệnh viện tiếp tục phát huy tốt hơn nữa các kết quả đạt được để thực hiện ngày càng tốt hơn công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân, đặc biệt là đối với những người mắc bệnh nan y.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cùng đoàn công tác tặng hoa chúc mừng Bệnh viện Ung bướu Nghệ An nhân ngày truyền thống. Ảnh: Phạm Bằng

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cùng đoàn công tác tặng hoa chúc mừng Bệnh viện Ung bướu Nghệ An nhân ngày truyền thống. Ảnh: Phạm Bằng

Bệnh viện cũng phải tiếp tục tuân thủ nghiêm túc các chỉ đạo, hướng dẫn của Sở Y tế, Bộ Y tế về công tác chuyên môn; Tiếp tục ứng dụng các kỹ thuật cao, công nghệ vào công tác khám, chữa bệnh; công tác quản lý để người dân được tạo điều kiện thuận lợi nhất; Tăng cường công tác nghiên cứu khoa học để phục vụ công tác khám, chữa bệnh; Tiếp tục đào tạo nâng cao năng lực chuyên môn, y đức của đội ngũ cán bộ, y bác sĩ; Tập trung triển khai tốt dự án Bệnh viện Ung bướu giai đoạn 2, qua đó khẳng định Y tế là một trong 10 trung tâm của khu vực Bắc Trung Bộ.

Đến thăm và chúc mừng cán bộ, y, bác sĩ Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cùng đoàn bày tỏ vui mừng trước những kết quả bệnh viện đạt được trong thời gian qua.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung tặng hoa chúc mừng Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An nhân ngày truyền thống. Ảnh: Phạm Bằng

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung tặng hoa chúc mừng Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An nhân ngày truyền thống. Ảnh: Phạm Bằng

Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An là bệnh viện chuyên khoa Y học cổ truyền hạng I tuyến tỉnh. Lưu lượng bệnh nhân hiện tại đạt 1.200 - 1.400 bệnh nhân/ngày. Bệnh viện được giao kế hoạch 650 giường bệnh nhưng thực kê 896 giường bệnh. Bệnh viện đang phấn đấu đến năm 2025 trở thành bệnh viện tuyến cuối về y học cổ truyền.

Thay mặt đoàn công tác, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung gửi tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, đội ngũ y, bác sĩ, người lao động Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An lời chúc mạnh khoẻ, hạnh phúc, phát huy trí tuệ, tài năng, tâm huyết, trách nhiệm, tận tuỵ và tình thương để thực hiện nhiệm vụ phục vụ người bệnh, chữa bệnh cứu người.

Ông Hồ Văn Thăng - Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An báo cáo tình hình hoạt động của bệnh viện. Ảnh: Phạm Bằng

Ông Hồ Văn Thăng - Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An báo cáo tình hình hoạt động của bệnh viện. Ảnh: Phạm Bằng

Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao tinh thần đoàn kết của tập thể lãnh đạo, cán bộ bệnh viện, qua đó khẳng định vị thế của bệnh viện y học cổ truyền; đồng thời trân trọng cảm ơn những đóng góp quan trọng của đội ngũ cán bộ, y, bác sĩ, người lao động cho sự phát triển ngành Y tế của tỉnh và đóng góp vào công tác khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân.

Thời gian tới, bệnh viện cần phát huy những kết quả đạt được để tiếp tục thực hiện các mục tiêu đặt ra, đáp ứng yêu cầu của ngành, của tỉnh cũng như của nhân dân. Để thực hiện mục tiêu đến năm 2025 trở thành bệnh viện tuyến cuối, bệnh viện cần tiếp tục đổi mới, phát triển lĩnh vực y học cổ truyền theo hướng vừa giữ được truyền thống nhưng vừa áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới trong lĩnh vực y học cổ truyền.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cùng đoàn công tác đến thăm và chúc mừng cán bộ, y, bác sĩ Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An. Ảnh: Phạm Bằng

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cùng đoàn công tác đến thăm và chúc mừng cán bộ, y, bác sĩ Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An. Ảnh: Phạm Bằng

Chủ tịch UBND tỉnh cũng mong muốn bệnh viện tiếp tục đổi mới, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số để thực hiện hiệu quả công tác quản lý, phục vụ tốt hơn công tác khám, chữa bệnh. Mặt khác, tiếp tục phối hợp với hệ thống y học cổ truyền Trung ương, các cơ sở khám chữa bệnh của các địa phương có trình độ phát triển để trao đổi, nâng cao công tác chuyên môn của bệnh viện; tiếp tục nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, y đức, chế độ chính sách đối với cán bộ, người lao động.

Tiếp đó, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cùng đoàn công tác đến thăm, chúc mừng Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông. Đây là bệnh viện ngoài công lập tương đương hạng III, tự chủ hoàn toàn về nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cùng đoàn công tác đến thăm, chúc mừng Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông. Ảnh: Phạm Bằng

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cùng đoàn công tác đến thăm, chúc mừng Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông. Ảnh: Phạm Bằng

Bệnh viện được Bộ Y tế phê duyệt 350 giường, thực kê trên 500 giường. Bệnh viện hiện có 103 bác sĩ, 12 dược sĩ, 191 điều dưỡng, nữ hộ sinh, kỹ thuật viên và đội ngũ quản lý cùng các bộ phận vận hành nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực y tế và dịch vụ.

Mỗi ngày bệnh viện có 600-800 lượt khám ngoại trú, điều trị nội trú từ 350-500 bệnh nhân/ngày. Bệnh viện đang đổi mới toàn diện về chất lượng chuyên môn cũng như chất lượng phục vụ người bệnh. Năm 2022 bệnh viện được Sở Y tế Nghệ An đánh giá đạt 3.91 điểm theo tiêu chí của Bộ Y tế quy định về đánh giá chất lượng bệnh viện.

Ông Nguyễn Xuân Kiên - Chủ tịch Hội đồng thành viên Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh đối với hoạt động của bệnh viện. Ảnh: Phạm Bằng

Ông Nguyễn Xuân Kiên - Chủ tịch Hội đồng thành viên Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh đối với hoạt động của bệnh viện. Ảnh: Phạm Bằng

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung gửi tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, đội ngũ y, bác sĩ, người lao động Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông lời chúc mạnh khỏe, hạnh phúc, thực hiện tốt nhiệm vụ khám, chữa bệnh cho người dân.

Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những kết quả của Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông trong công tác khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ cho người dân trên địa bàn tỉnh. Bệnh viện là điểm sáng, mô hình thành công trong công tác xã hội hoá trên lĩnh vực Y tế với đội ngũ y bác sĩ giàu kinh nghiệm, cơ sở vật chất, các trang thiết bị hiện đại được quan tâm đầu tư, phục vụ khám chữa bệnh theo yêu cầu của người dân, đặc biệt là dịch vụ khám chữa bệnh chất lượng cao.

Bên cạnh đó, Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông còn tham gia tích cực trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, công tác an sinh xã hội. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung trân trọng cảm ơn những đóng góp của bệnh viện vào sự phát triển kinh tế - xã hội, công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe người dân trên địa bàn tỉnh nhà nói riêng và trong khu vực nói chung.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung chúc đội ngũ y, bác sĩ, người lao động Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông tiếp tục phát huy trí tuệ, tài năng, tâm huyết, trách nhiệm, lòng tận tụy, tình yêu thương với người bệnh. Ảnh: Phạm Bằng

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung chúc đội ngũ y, bác sĩ, người lao động Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông tiếp tục phát huy trí tuệ, tài năng, tâm huyết, trách nhiệm, lòng tận tụy, tình yêu thương với người bệnh. Ảnh: Phạm Bằng

Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn bệnh viện tiếp tục phát huy những kết quả đạt được để xây dựng bệnh viện ngày càng lớn mạnh. Bệnh viện cần chấp hành, tuân thủ nghiêm các quy định của ngành; tiên phong trong việc tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, đầu tư trang thiết bị hiện đại, áp dụng kỹ thuật tiên tiến vào khám chữa bệnh; đổi mới quy trình quản lý và điều trị bệnh nhân; phối hợp với các cơ sở y tế để trao đổi, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, tiếp tục các hoạt động nghiên cứu khoa học.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung chúc đội ngũ y, bác sĩ, người lao động Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông tiếp tục phát huy trí tuệ, tài năng, tâm huyết, trách nhiệm, lòng tận tụy, tình yêu thương với người bệnh, tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Tin mới