Chủ tịch UBND tỉnh tiếp, làm việc với Đại sứ Đức và Nhóm Nghị sỹ Hữu nghị Việt Nam - Đức

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung nhắc lại truyền thống quan hệ hợp tác lâu đời giữa Nghệ An với nước Đức và mong rằng, Ngài Đại sứ, Nhóm Nghị sỹ Hữu nghị Việt Nam - Đức sẽ là cầu nối thúc đẩy, tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực Đức có thế mạnh và tỉnh Nghệ An có nhu cầu.

Sáng 6/3, tỉnh Nghệ An tổ chức đón và làm việc với Đoàn công tác Đại sứ quán nước Cộng hoà Liên bang Đức tại Việt Nam và Nhóm Nghị sỹ Hữu nghị Việt Nam - Đức trong chuyến công tác tại tỉnh Nghệ An.

Về phía đoàn có Ngài Guido Hildner - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Liên bang Đức tại Việt Nam; đồng chí Đôn Tuấn Phong - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ Hữu nghị Việt Nam – Đức; cùng các thành viên trong đoàn.

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Thành uỷ Vinh; Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành.

bna-img-4210-886.jpg
Toàn cảnh cuộc làm việc giữa lãnh đạo tỉnh với Đoàn công tác Đại sứ quán nước Cộng hoà Liên bang Đức tại Việt Nam và Nhóm Nghị sỹ Hữu nghị Việt Nam - Đức. Ảnh: Phạm Bằng

Mở đầu cuộc làm việc, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ Hữu nghị Việt Nam - Đức Đôn Tuấn Phong cho biết, Đại sứ quán Đức tại Việt Nam và Nhóm Nghị sỹ Hữu nghị Việt Nam - Đức mong muốn tổ chức các đoàn đến thăm các địa phương để tìm hiểu tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội, đặc biệt, xác định các cơ hội để thúc đẩy hợp tác.

Tại cuộc làm việc, mong muốn Đại sứ quán Đức và tỉnh Nghệ An đi sâu thảo luận hợp tác trên một số lĩnh vực. Về lĩnh vực đầu tư, Nghệ An có những thế mạnh để thu hút đầu tư nước ngoài nói chung và các nhà đầu tư của Đức nói riêng. Cộng hoà Liên bang Đức có thế mạnh một số ngành như: cơ khí chính xác, chế tạo, chế biến, dược phẩm, thiết bị y tế...

bna-img-4220-4417.jpg
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ Hữu nghị Việt - Đức Đôn Tuấn Phong phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Phạm Bằng

Bên cạnh đó, hai bên có thể thảo luận hợp tác trên các lĩnh vực: Khoa học công nghệ; giáo dục - đào tạo; văn hóa - thể thao và du lịch; lao động; công tác địa phương và giao lưu nhân dân.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung bày tỏ vui mừng khi được đón Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Liên bang Đức tại Việt Nam, Nhóm Nghị sỹ Hữu nghị Việt Nam - Đức và đoàn công tác đến thăm và làm việc tại Nghệ An trong bối cảnh quan hệ đối tác chiến lược của hai nước Việt Nam và Đức đang phát triển tích cực.

Nghệ An xem đây là một cơ hội để tỉnh giới thiệu về tình hình kinh tế - xã hội và mở ra những cơ hội hợp tác giữa tỉnh Nghệ An và các đối tác đến từ nước Đức trên một số lĩnh vực mà hai bên có thế mạnh.

bna-img-4294-3438.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Phạm Bằng

Tại cuộc làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đã giới thiệu khái quát điều kiện tự nhiên, dân số, truyền thống văn hoá - lịch sử và quy mô kinh tế của tỉnh.

Đặc biệt, một trong những điểm sáng nổi bật của tỉnh thời gian qua là kết quả thu hút vốn đầu tư nước ngoài. Với hệ thống khu kinh tế, các khu công nghiệp được đầu tư đồng bộ, nhiều chính sách ưu đãi theo mức cao nhất của Chính phủ, Nghệ An đã có bước tiến vượt bậc trong thu hút đầu tư nước ngoài.

2 năm gần đây, Nghệ An nằm trong tốp 10 các tỉnh, thành có kết quả thu hút nước ngoài cao nhất. Năm 2022, đạt gần 1 tỷ USD, năm 2023 đạt gần 1,6 tỷ USD, đứng thứ 8/63 tỉnh, thành. Tổng vốn nước ngoài đến nay tỉnh thu hút được là 4,2 tỷ USD với 135 dự án. Các dự án thu hút được chủ yếu thuộc lĩnh vực chế biến, chế tạo, nhất là sản xuất thiết bị, phụ kiện điện tử, công nghệ năng lượng mới...

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cho biết, Nghệ An có truyền thống quan hệ hợp tác lâu đời với nước Đức. Nước Cộng hoà Dân chủ Đức trước đây đã hỗ trợ tỉnh Nghệ An trong công tác quy hoạch, xây dựng các công trình hạ tầng trên địa bàn thành phố Vinh.

bna-img-4305-5015.jpg
Đoàn công tác Đại sứ quán nước Cộng hoà Liên bang Đức tại Việt Nam và Nhóm Nghị sỹ Hữu nghị Việt - Đức tham dự cuộc làm việc. Ảnh: Phạm Bằng

Nhấn mạnh quan hệ hợp tác giữa tỉnh Nghệ An với các đối tác của Đức vẫn còn khiêm tốn, chưa tương xứng với tiềm năng, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cho biết, năm 2023, kim ngạch nhập khẩu từ Đức chỉ đạt hơn 1,8 triệu USD. Kim ngạch xuất khẩu chỉ đạt hơn 55 triệu USD; các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu là tôn, thép, dệt may, hoa quả chế biến.

Về thu hút đầu tư FDI, đến thời điểm này trên địa bàn tỉnh Nghệ An chưa có sự hiện diện của các nhà đầu tư đến từ Đức. Trên địa bàn tỉnh hiện có 2 dự án ODA của Đức, gồm: Dự án đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải, rác thải các bệnh viện tỉnh Nghệ An và Dự án tăng cường hệ thống y tế tuyến tỉnh.

Về hợp tác lao động, từ năm 2015-2023, Việt Nam có 916 lao động học chuyên ngành y tá và điều dưỡng đã được đào tạo và xuất cảnh làm điều dưỡng ở các bệnh viện của Đức, trong đó có 97 lao động người Nghệ An.

Trên cơ sở thực tế, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung mong rằng, qua cuộc làm việc, Ngài Đại sứ, Nhóm Nghị sỹ Hữu nghị Việt Nam - Đức và các thành viên trong đoàn công tác sẽ là cầu nối thúc đẩy, tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực mà Đức có thế mạnh và tỉnh Nghệ An có nhu cầu.

bna-img-4264-5785.jpg
Lãnh đạo các sở, ngành tham dự cuộc làm việc. Ảnh: Phạm Bằng

Nhấn mạnh 5 lĩnh vực có thể hợp tác, người đứng đầu UBND tỉnh đề nghị Ngài Đại sứ và đoàn công tác giúp tỉnh Nghệ An tăng cường xúc tiến thương mại - đầu tư, giới thiệu các doanh nghiệp, nhà đầu tư đến khảo sát, đầu tư và hợp tác với các đối tác trên địa bàn tỉnh Nghệ An, đặc biệt là trên các lĩnh vực mà Đức có thế mạnh.

Về lĩnh vực giáo dục và đào tạo, tỉnh Nghệ An là vùng đất có truyền thống hiếu học nên mong muốn các đối tác, nhà tài trợ của Đức hỗ trợ tỉnh trong việc đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phục vụ yêu cầu phát triển của tỉnh trong giai đoạn tới.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng mong muốn phía Đức tạo điều kiện cho tỉnh Nghệ An tham gia chương trình xuất khẩu lao động, nhất là Chương trình đưa điều dưỡng viên của Việt Nam sang Đức đào tạo và làm việc; đồng thời, mở thêm xuất khẩu lao động trong các lĩnh vực khác.

bna-img-4387-6104.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung tặng quà lưu niệm đến Ngài Guido Hildner - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Liên bang Đức tại Việt Nam. Ảnh: Phạm Bằng
bna-img-4398-5881.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung tặng quà lưu niệm đến đồng chí Đôn Tuấn Phong - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ Hữu nghị Việt Nam – Đức. Ảnh: Phạm Bằng

Về tài trợ hợp tác phát triển, tỉnh Nghệ An mong muốn tiếp tục nhận được các khoản viện trợ ODA từ Chính phủ Đức, nhất là trong lĩnh vực hạ tầng thiết yếu, giao thông, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng đô thị, năng lượng sạch và một số lĩnh vực phát triển chế biến trong sản xuất nông sản.

Về thiết lập quan hệ cấp địa phương, tỉnh Nghệ An đề nghị Ngài Đại sứ, Nhóm Nghị sỹ Hữu nghị Việt Nam - Đức và Đại sứ quán Đức quan tâm giới thiệu, kết nối tỉnh Nghệ An thiết lập quan hệ hữu nghị hợp tác với một địa phương của Đức và tăng cường giao lưu nhân dân cấp địa phương. Dự kiến trong quý II/2024, tỉnh Nghệ An sẽ tổ chức đoàn công tác sang thăm, làm việc tại Đức và mong nhận được sự giúp đỡ của Ngài Đại sứ và Đại sứ quán.

Cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu và bày tỏ vui mừng khi lần đầu tiên đến thăm tỉnh Nghệ An - quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ngài Guido Hildner - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Liên bang Đức tại Việt Nam một lần nữa nhấn mạnh truyền thống quan hệ hợp tác lâu đời giữa Việt Nam và Đức.

bna-img-4312-2631.jpg
Ngài Guido Hildner - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Liên bang Đức tại Việt Nam phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Phạm Bằng

Đại sứ Cộng hòa Liên bang Đức tại Việt Nam cho rằng, Việt Nam luôn luôn có vai trò quan trọng và dành nhiều cảm tình đối với người dân Đức. Đóng góp vào mối quan hệ hợp tác giữa 2 nước có vai trò của cộng đồng 200.000 người Việt ở Đức.

Nhắc lại chuyến thăm của Tổng thống Cộng hoà Liên bang Đức Frank-Walter Steinmeier đến Việt Nam vào tháng 1/2024, Ngài Guido Hildner cho rằng, chuyến thăm đó cho thấy mối liên hệ, quan hệ bền chặt, cũng như những tiềm năng hợp tác to lớn có thể khai thác giữa hai nước.

Đại sứ Cộng hòa Liên bang Đức tại Việt Nam tin tưởng, quan hệ hợp tác giữa tỉnh Nghệ An và các đối tác của Đức sẽ được nâng lên trong thời gian tới; đồng thời khẳng định sẽ chuyển lời mời của tỉnh Nghệ An đến các nhà đầu tư của Đức hãy đến Nghệ An để hợp tác cùng phát triển trên các lĩnh vực như: Thương mại - đầu tư, xuất khẩu nông sản, lao động...

bna-img-4406-1075.jpg
Lãnh đạo tỉnh chụp ảnh lưu niệm cùng Đoàn công tác Đại sứ quán nước Cộng hoà Liên bang Đức tại Việt Nam và Nhóm Nghị sỹ Hữu nghị Việt Nam - Đức. Ảnh: Phạm Bằng

Tại cuộc làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung và Ngài Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Liên bang Đức tại Việt Nam đã trao đổi về các cơ hội hợp tác trên các lĩnh vực trọng tâm: đào tạo nghề, năng lượng và bảo vệ môi trường...; tiến độ thực hiện các dự án ODA trên địa bàn tỉnh và thống nhất sẽ tích cực làm việc với các cơ quan Trung ương nhằm sớm hoàn thiện thủ tục để triển khai các dự án trong thời gian tới.

Tin mới