Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh dự sinh hoạt chi bộ và tiếp xúc cử tri tại xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Cử tri xóm Kim La, xã Nghi Long (huyện Nghi Lộc) phản ánh, kiến nghị các cấp quan tâm giải quyết nhiều bất cập liên quan đến chính sách quản lý đất đai; phòng, chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng; mất cân bằng giới tính...

bna_ MH43.jpg
Toàn cảnh buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: Mai Hoa

Tối ngày 03/12, đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An, đại biểu Quốc hội khoá XV, đại biểu HĐND tỉnh khoá XVIII đã có cuộc tiếp xúc cử tri, gắn với tham dự sinh chi bộ mở rộng tại Chi bộ xóm Kim La, xã Nghi Long (huyện Nghi Lộc).

Cùng tham gia hội nghị có đồng chí Dương Đình Chỉnh - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện uỷ Nghi Lộc, đại biểu HĐND tỉnh khoá XVIII; lãnh đạo huyện Nghi Lộc và xã Nghi Long.

Phát huy vai trò lãnh đạo của chi bộ

Chi bộ xóm Kim La, xã Nghi Long (huyện Nghi Lộc) có tổng 60 đảng viên, trong đó có 41 đảng viên đang sinh hoạt, 19 đảng viên miễn sinh hoạt.

Trong năm 2023, trên cơ sở bám sát các nghị quyết của Đảng cấp trên và yêu cầu thực tiễn của xóm, chi bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức và các tầng lớp Nhân dân, trong đó phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của những người hoạt động ở xóm, đảng viên để đưa phong trào xóm tiếp tục phát triển.

bna_ MH58.jpg
Đồng chí Đặng Văn Đồng - Bí thư Chi bộ xóm Kim La, xã Nghi Long điều hành sinh hoạt chi bộ. Ảnh: Mai Hoa

Phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao tiếp tục đẩy mạnh với việc huy động sức dân nâng cấp các thiết chế văn hoá - thể thao; xây dựng vườn chuẩn nông thôn mới, vườn mẫu nông dân; nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp và kinh tế vườn. Thu nhập bình quân đầu người đạt 56 triệu đồng/năm; số hộ nghèo chỉ còn 3/318 hộ.

Cử tri phản ánh nhiều bất cập trong thực hiện các chính sách

Tại hội nghị, nhiều vấn đề thuộc thẩm quyền giải quyết của Quốc hội, Chính phủ và của tỉnh Nghệ An được cán bộ, đảng viên và người dân xóm Kim La phản ánh, đề xuất.

Cử tri Hoàng Văn Thái phản ánh tình trạng nông dân bỏ ruộng, mà nguyên nhân do hiệu quả sản xuất chưa cao; đề nghị các cấp nghiên cứu đưa ra các giải pháp hữu hiệu, vừa nâng cao đời sống cho người nông dân, vừa nâng cao hiệu quả sử dụng đất.

bna_ MH40.jpg
Cử tri Hoàng Văn Thái phản ánh bức xúc của người dân liên quan đến tội phạm lừa đảo trên không gian mạng. Ảnh: Mai Hoa

Cử tri Hoàng Văn Thái cũng đặt ra băn khoăn về tình trạng lừa đảo trên không gian mạng đang diễn ra tinh vi, trở thành vấn nạn; mặc dù Quốc hội đã ban hành Luật An ninh mạng, tuy nhiên công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trên không gian mạng chưa hiệu quả; đề nghị Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành liên quan có biện pháp mạnh và hiệu quả hơn trong câu chuyện này.

Cử tri Đặng Văn Thọ nêu thực tế ở địa phương, nhiều hộ dân trước đây có mua đất, nhưng chỉ có giấy ghi nội dung xây dựng quê hương, nay muốn cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng phải nộp tiền đất theo đơn giá hiện tại, không đảm bảo công bằng về quyền lợi của người dân, đề nghị các cấp tháo gỡ. Cùng với đó, thời gian qua, ở xã Nghi Long, nhiều diện tích được thu hồi thực hiện các dự án đầu tư thuộc Khu công nghiệp Nam Cấm; trong đó có một số diện tích dù không được thu hồi, nhưng do bị chia cắt và nhỏ lẻ, không đủ điều kiện để sản xuất; đề nghị các cấp cho chủ trương thu hồi.

bna_ MH60.jpg
Đồng chí Dương Đình Chỉnh - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện uỷ Nghi Lộc, đại biểu HĐND tỉnh khoá XVIII tiếp thu, giải trình trực tiếp nhiều vấn đề thuộc thẩm quyền cấp tỉnh và huyện. Ảnh: Mai Hoa

Cử tri Đặng Thị Quỳnh Hoa phản ánh tình trạng điện thoại của người này dùng mã định danh cho người khác; đồng thời việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến qua 5 bước, đang gây nhiều khó khăn cho người dân; đề nghị cơ quan chức năng nghiên cứu tháo gỡ.

Nhiều cử tri cũng phản ánh bất cập khi chính sách hỗ trợ xi măng của tỉnh chỉ dành cho đầu tư xây dựng đường giao thông mà không được thực hiện các nội dung khác; bệnh thành tích trong giáo dục; tình trạng mất cân bằng giới tính…

bna_ MH61.jpg
Các đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh tặng quà cho xóm Kim La, xã Nghi Long. Ảnh: Mai Hoa

Một số cử tri kiến nghị Trung ương, tỉnh quan tâm nâng chế độ cho cán bộ xóm, thôn; thực hiện chế độ bảo hiểm y tế cho đội ngũ cán bộ xóm; hỗ trợ nhà ở cho gia đình chính sách…

Giải trình làm rõ nhiều vấn đề

Sau phản ánh, kiến nghị của cử tri, đồng chí Dương Đình Chỉnh - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện uỷ Nghi Lộc, đại biểu HĐND tỉnh khoá XVIII tiếp thu, giải trình trực tiếp nhiều vấn đề liên quan đến cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân; tình trạng người dân bỏ ruộng; chính sách hỗ trợ xi măng xây dựng nông thôn mới; vấn đề ô nhiễm môi trường từ Khu công nghiệp Nam Cấm...

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An, đại biểu Quốc hội khoá XV đã thông báo kết quả Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XV với nhiều đổi mới; thông báo dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026, dự kiến khai mạc vào chiều ngày 05/12/2023.

bna_ MH47.jpg
Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An, đại biểu Quốc hội khoá XV.

Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh Võ Thị Minh Sinh đánh giá cao vai trò lãnh đạo của chi bộ; đồng thời tiếp thu, ghi nhận và giải trình các ý kiến, kiến nghị từ cán bộ, đảng viên, Nhân dân ở xóm liên quan giải quyết các vướng mắc trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân; chế độ phụ cấp cho những người hoạt động không chuyên trách ở xóm, các chi đoàn, chi hội; cơ chế theo dõi việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri từ các cơ quan chức năng.

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh cũng mong muốn chi bộ quan tâm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, trong đó quan tâm đến việc sinh hoạt của đảng viên đương chức sinh hoạt trên địa bàn.

bna_ MH44.jpg
Đồng chí Võ Thị Minh Sinh và lãnh đạo huyện Nghi Lộc gặp gỡ, trao đổi với cử tri. Ảnh: Mai Hoa

Tin mới