Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam dự Diễn đàn 'Lắng nghe tiếng nói Mặt trận cơ sở' tại Nghệ An

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Sáng 11/10, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An tổ chức Diễn đàn “Lắng nghe tiếng nói Mặt trận cơ sở” giữa đồng chí Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến với đội ngũ làm công tác Mặt trận các cấp tỉnh Nghệ An.

BNA_1754-01.jpeg
Toàn cảnh Diễn đàn “Lắng nghe tiếng nói Mặt trận cơ sở”. Ảnh: Thành Cường

Tham dự Diễn đàn, về phía đại biểu Trung ương có Thiếu tướng Trần Đức Thuận - Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, Đại biểu Quốc hội khóa XV.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An; Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Võ Thị Minh Sinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An; Ngọc Kim Nam - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vinh; Nguyễn Văn Đệ - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Diễn đàn có sự tham dự của hơn 13.900 cán bộ, công chức và đội ngũ hoạt động không chuyên trách Mặt trận tại 442 điểm cầu cấp huyện, xã trong toàn tỉnh Nghệ An.

BNA_1629-01.jpeg
Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến và các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự Diễn đàn. Ảnh: Thành Cường

Diễn đàn “Lắng nghe tiếng nói Mặt trận cơ sở” giữa đồng chí Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến với đội ngũ làm công tác Mặt trận các cấp tỉnh là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tỉnh Nghệ An; được tổ chức ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành và quán triệt Nghị quyết 39 -NQ/TW về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và trước thềm Đại hội Mặt trận các cấp nhiệm kỳ 2024 - 2029.

BNA_1614-01.jpeg
Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An phát biểu khai mạc Diễn đàn “Lắng nghe tiếng nói Mặt trận cơ sở” . Ảnh: Thành Cường

Phát biểu khai mạc diễn đàn, đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An khẳng định: Đây là hoạt động thiết thực, có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với những người làm công tác Mặt trận; là dịp để người đứng đầu hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam gặp gỡ, tiếp xúc và lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, ý kiến, kiến nghị của đội ngũ những người làm công tác Mặt trận ở cơ sở; trao đổi, quán triệt những quan điểm của Đảng, Nhà nước về công tác Mặt trận và dự báo tình hình liên quan đến công tác tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân; đồng thời, tiếp tục truyền cảm hứng, động lực, khơi dậy tư duy đổi mới, sáng tạo xây dựng hình ảnh người cán bộ Mặt trận tận tụy trong lòng dân, góp phần phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Diễn đàn cũng là cơ hội để đội ngũ làm công tác Mặt trận cơ sở được bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, những khó khăn, vướng mắc và băn khoăn, trăn trở trong công tác Mặt trận; là nơi để trao đổi kinh nghiệm, kỹ năng hoạt động, nâng cao nhận thức cho đội ngũ làm công tác Mặt trận về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác Mặt trận trong giai đoạn mới.

BNA_1639-01.jpeg
Cán bộ làm công tác Mặt trận cấp cơ sở ở thành phố Vinh dự Diễn đàn tại điểm cầu tỉnh. Ảnh: Thành Cường

“Qua đó, tiếp tục củng cố và tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước, góp phần vun đắp thêm sự lớn mạnh không ngừng của Mặt trận -“Mái nhà chung” của các tầng lớp Nhân dân; tăng cường sự đồng thuận xã hội, cùng cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị quyết tâm xây dựng, phát triển tỉnh Nghệ An trở thành tỉnh khá của cả nước, mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam và xứ Nghệ theo tinh thần Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị”, đồng chí Võ Thị Minh Sinh nhấn mạnh.

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An phát biểu khai mạc Diễn đàn. Clip: Ngân Hạnh - Lâm Tùng

Tại Diễn đàn, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã nhận được hơn 1.200 ý kiến ghi nhận những kết quả tích cực, không ngừng đổi mới, sáng tạo của Mặt trận với nhiều dấu ấn nổi bật và bày tỏ những tâm tư, nguyện vọng, băn khoăn, trăn trở của đội ngũ những người làm công tác Mặt trận trên địa bàn toàn tỉnh.

BNA_1634-01.jpeg
Các cán bộ làm công tác Mặt trận dự Diễn đàn. Ảnh: Thành Cường

Với mong muốn tiếp tục nhận được nhiều hơn nữa các ý kiến, hiến kế, giải pháp của đội ngũ làm công tác Mặt trận từ cơ sở, nhằm thực hiện tốt hơn vai trò, vị trí của Mặt trận Tổ quốc trong hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân, góp phần hoàn thiện Văn kiện Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024-2029, Ban Tổ chức Diễn đàn đã gửi Phiếu xin ý kiến về cơ sở và trên các trang Fanpage của MTTQ các cấp.

BNA_1666-01.jpeg
Đồng chí Đỗ Văn Chiến - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tặng quà các đồng chí nguyên Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An qua các thời kỳ. Ảnh: Thành Cường
BNA_1674-01.jpeg
Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý tặng quà các đồng chí nguyên Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An qua các thời kỳ. Ảnh: Thành Cường

Nhân dịp này, đồng chí Đỗ Văn Chiến - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tặng quà động viên, tri ân các đồng chí nguyên Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An qua các thời kỳ.

Tin mới