Chuyên gia Hàn Quốc làm huấn luyện viên trưởng Đội tuyển bắn súng Việt Nam; Vì sao Văn Quyết không được cạnh tranh Quả bóng vàng 2023?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) -Chuyên gia Hàn Quốc làm huấn luyện viên trưởng Đội tuyển bắn súng Việt Nam; Vụ "bữa cơm 800 nghìn": Xem xét trách nhiệm ba bên; Vì sao Văn Quyết không được cạnh tranh Quả bóng vàng 2023?... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Chuyên gia Park Chunggun trở thành huấn luyện viên trưởng Đội tuyển bắn súng Việt Nam

Ngày 24/10, Cục Thể dục Thể thao đã ra quyết định về việc thuê huấn luyện viên trưởng, chuyên gia Hàn Quốc huấn luyện đội tuyển bắn súng quốc gia năm 2023.

Theo đó chuyên gia Park Chunggun sẽ đảm nhiệm cương vị huấn luyện viên trưởng đội tuyển Bắn súng Việt Nam, từ ngày 3/11 đến ngày 31/12/2023.

park-chunggun_anh_0.jpg
Chuyên gia Park Chunggun sẽ là HLV trưởng ĐT bắn súng Việt Nam.

Chuyên gia Park Chunggun sinh ngày 21/8/1966, quốc tịch Hàn Quốc, bắt đầu gắn bó với bắn súng Việt Nam từ năm 2006 và chính thức trở thành chuyên gia của Đội tuyển bắn súng quốc gia từ năm 2015.

Hiện tại, ông Park Chunggun đang cùng với Đội tuyển bắn súng Việt Nam tham dự Giải bắn súng vô địch châu Á 2023, giải đấu diễn ra tại Hàn Quốc, quê hương của ông Park.

Đội tuyển nữ Việt Nam có mặt tại Tashkent

Sau hành trình kéo dài gần 16 tiếng với một chặng nghỉ quá cảnh tại sân bay quốc tế Incheon (Hàn Quốc), 13h30 (giờ địa phương) ngày 24/10, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung đã có mặt tại Tashkent (Uzbekistan).

vn1.jpeg.jpg
HLV Mai Đức Chung và các cộng sự sắp xếp cho các học trò vận động nhẹ tại khách sạn nhằm lấy lại trạng thái sau hành trình dài di chuyển và thích nghi với thời tiết tại Tashkent. Ảnh: VFF

Các thủ tục đã được chuẩn bị trước đó để việc nhập cảnh của đội diễn ra thuận lợi. Cùng với sự hỗ trợ từ phía Liên đoàn Bóng đá Uzbekistan và Ban tổ chức địa phương, Đội tuyển nữ Việt Nam không gặp khó khăn nào trong quá trình nhập cảnh và nhanh chóng di chuyển về khách sạn lưu trú Al Anvar, cách sân bay 4km.

Ngày 25/10, huấn luyện viên Mai Đức Chung và cầu thủ Huỳnh Như sẽ tham dự họp báo trước vòng đấu lúc 14h00 (giờ địa phương) cũng tại Sân vận động Bunyodkor.

Vụ "bữa cơm 800 nghìn": Xem xét trách nhiệm ba bên, chưa có án kỷ luật

Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Đặng Hà Việt trực tiếp họp mổ xẻ vụ "bữa cơm 800 nghìn" ở tuyển bóng bàn trẻ quốc gia nhưng chưa có kết luận cuối cùng. Cuộc họp diễn ra vào chiều 24/10 giữa các bên liên quan.

Thông tin cho hay, Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Đặng Hà Việt yêu cầu các bên giải trình lại toàn bộ vụ việc trên tinh thần nghiêm túc kiểm điểm, nhận trách nhiệm nhằm sớm giải quyết vụ việc.

Ngoài ra, Cục Thể dục thể thao cũng yêu cầu làm rõ trách nhiệm của Trung tâm Huấn luyện thể thao Quốc gia Hà Nội, bởi các vận động viên dù được gửi đi tập luyện ở bên ngoài nhưng phải có sự quản lý, giám sát chặt chẽ từ Trung tâm. Thực tế, vụ việc xảy ra ở tuyển bóng bàn trẻ Việt Nam chỉ được biết đến sau khi báo chí vào cuộc.

quyet-dinh-1095.png
Quyết định tập huấn tuyển bóng bàn trẻ Quốc gia trước khi xảy ra vụ "bữa cơm 800 nghìn đồng".

Sau cuộc làm việc với các bên liên quan, Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Đặng Hà Việt nhấn mạnh trách nhiệm thuộc về Trung tâm Huấn luyện thể thao Quốc gia Hà Nội, Phòng Thể thao thành tích cao 2 (Cục Thể dục thể thao) và Khu Liên hợp thể thao Quốc gia Mỹ Đình.

Các bên phải có trách nhiệm giải trình chi tiết, rõ ràng hơn về vụ việc, sau đó Cục Thể dục thể thao sẽ báo cáo lên Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch chờ giải quyết.

"Cuộc họp chưa có kết luận cụ thể nào, nên Cục Thể dục thể thao cũng chưa đưa ra hình thức kỷ luật với các bên. Hơn nữa, để có án kỷ luật phải thành lập Hội đồng kỷ luật", một lãnh đạo Cục Thể dục thể thao cho biết.

Vì sao Văn Quyết không được cạnh tranh Quả bóng vàng 2023?

Ngày 24/10, Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2023 do báo Sài Gòn giải phóng tổ chức chính thức khởi động bằng lễ công bố các hạng mục và đề cử sơ bộ.

Theo đó, mùa giải năm nay có 14 hạng mục, trong đó được quan tâm nhiều nhất vẫn là Quả bóng vàng nam. Danh sách đề cử sơ bộ có 20 ứng viên, đáng chú ý không có tên đương kim Quả bóng vàng Nguyễn Văn Quyết (Câu lạc bộ Hà Nội).

Tại V-League 2023, Văn Quyết là chân sút nội xuất sắc nhất với 9 pha lập công, xếp sau 5 ngoại binh. Anh cũng có đóng góp lớn cho ngôi Á quân chung cuộc của Hà Nội FC.

Tuy nhiên, Văn Quyết không được ứng cử Quả bóng vàng Việt Nam 2023 do vướng án kỷ luật treo giò 8 trận, do xô xát với trọng tài ở vòng 7 V-League 2023.

anh-chup-man-hinh-2023-10-24-luc-43250-ch-9893-6152.png
Nguyễn Văn Quyết không được ứng cử Quả bóng vàng 2023 do dính án kỷ luật tại V-League.

Điều lệ giải thưởng quy định cầu thủ dính án kỷ luật của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam thì không được đề cử. Đây là điều đáng tiếc cho cá nhân Văn Quyết, song đảm bảo giá trị của giải thưởng - nơi tôn vinh những cá nhân xuất sắc không chỉ xuất sắc về chuyên môn mà còn phải đáp ứng tiêu chí đạo đức.

Ban tổ chức cho biết sẽ tiếp nhận phiếu bầu chọn Quả bóng vàng Việt Nam tới ngày 28/12/2023. Lễ công bố kết quả và trao thưởng dự kiến diễn ra vào tháng 1/2024 tại TP.Hồ Chí Minh.

Kết quả cúp C1 châu Á ngày 25/10: Ronaldo thăng hoa, bóng đá Đông Nam toàn thua

Ngày 24/10 và rạng sáng 25/10, cúp C1 châu Á 203/2024 tiếp tục diễn ra lượt trận thứ ba ở các khu vực Đông Á và Tây Á. Tại khu vực phía Tây, Ronaldo tiếp tục thể hiện sự thăng hoa trong màu áo Al Nassr.

Siêu sao người Bồ Đào Nha ghi 2 bàn thắng và đóng góp 1 kiến tạo để đại diện Saudi Arabia đánh bại Al Duhail (Qatar) với tỷ số 4-3. Sau 3 lượt trận, CR7 cùng các đồng đội có thành tích toàn thắng, bỏ xa đội nhì bảng Persepolis 3 điểm.

cr7.jpg
Ronaldo tiếp tục thăng hoa tại Al Nassr. Ảnh: Al Nassr

Trong khi đó, khu vực phía Đông chứng kiến những thất bại toàn diện của các Câu lạc bộ Đông Nam Á. Ngoài trận Hà Nội FC thua 1-2 trước Wuhan, các Câu lạc bộ đến từ Thái Lan và Malaysia cũng toàn thua.

Pathum United dù được đá trên sân nhà nhưng lép vế hoàn toàn trước Kawasaki Frontale. Đại diện Thái Lan ghi được 2 bàn thắng nhờ công của các ngoại binh Sergeev và Cardozo nhưng để thủng lưới đến 4 bàn và thất bại chung cuộc 2-4.

Trong khi đó, Johor Darul Ta'zim bị chủ nhà Ulsan dẫn đến 3-0 chỉ sau 18 phút đầu tiên. Phải đến khi đại diện Hàn Quốc có cầu thủ bị thẻ đỏ, Bérgson mới có bàn danh dự cho Câu lạc bộ đến từ Malaysia.

Tin mới