CLB Công an Hà Nội ra mắt huấn luyện viên mới

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Sáng 16/1, huấn luyện viên Kiatisak chính thức ký bản hợp đồng dẫn dắt Câu lạc bộ Công An Hà Nội từ vòng 9 V.League 2023/24.

Sáng ngày 16/1, Câu lạc bộ Công an Hà Nội đã có buổi ký kết và ra mắt huấn luyện viên trưởng - ông Kiatisak Senamuang.

Phát biểu tại buổi lễ ra mắt, huấn luyện viên Kiatisak cho biết: ''Tôi rất vinh hạnh khi có mặt tại Câu lạc bộ Công an Hà Nội để nhận cương vị huấn luyện viên trưởng. Với những cầu thủ chất lượng, cùng với vị thế đương kim vô địch, tôi muốn phát triển Câu lạc bộ Công an Hà Nội, với mục tiêu đưa đội lọt vào tốp 3 V-League, hay xa hơn là giành vé đến AFC Champions League, đối đầu với những đội bóng mạnh của Nhật Bản, Hàn Quốc hay Ả Rập Xê Út.

403a8650-8344.jpg
Sáng ngày 16/1, Câu lạc bộ Công an Hà Nội đã có buổi ký kết và ra mắt huấn luyện viên trưởng. Ảnh: Hải Hoàng

Với người dân Thủ đô, chúng tôi có thể có thêm người hâm mộ, thu hút cổ động viên từ các tỉnh thành khác, có thêm lực lượng người hâm mộ từ các nước Đông Nam Á nói chung cũng như Thái Lan nói riêng. Tôi cảm ơn những niềm tin mà câu lạc bộ đã dành cho mình, muốn động viên toàn đội hãy chơi hết mình. Khi chơi hay, câu lạc bộ sẽ có lượng cổ động viên đông đảo''.

Ông cũng cho biết thêm, thành tích đội bóng đạt được là món quà câu lạc bộ dành cho người hâm mộ: ''Câu lạc bộ sẽ xây dựng lối đá đẹp và hướng tới 3 điểm, có thành tích, phát triển và bồi dưỡng lứa trẻ cho đội tuyển Việt Nam, chung tay phát triển bóng đá Thủ đô, vươn ra đấu trường quốc tế.

403a8635-1612.jpg
Ông Kiatisak sẽ xây dựng lối chơi tấn công và phòng thủ toàn diện cho CLB Công an Hà Nội. Ảnh: Hải Hoàng

Nói về áp lực khi đã là huấn luyện viên thứ 5 ngồi vào ghế "thuyền trưởng" câu lạc bộ, ông Kiatisak khẳng định: Tôi không áp lực gì đâu, tôi biết cầu thủ ở đây rất chất lượng. Tôi muốn giúp họ tốt hơn. Họ đã có kinh nghiệm chinh chiến. Tôi sẽ giúp họ cải thiện kỹ thuật, thích nghi với mọi đối thủ. Tôi cùng cầu thủ sẽ tập trung 100% cho CLB.

Tôi sẽ cố gắng giúp Câu lạc bộ Công an Hà Nội tấn công và phòng thủ đều tốt, chơi toàn diện và tiến bộ tổng thể. Chúng tôi hiểu rõ mục tiêu của câu lạc bộ, sẽ nỗ lực hết mình để đạt đến mục tiêu đó. Mỗi huấn luyện viên có một triết lý riêng. Tôi muốn Câu lạc bộ Công an Hà Nội chơi đẹp, kỹ thuật, thu hút thêm người hâm mộ. Thắng thua không quan trọng, mà hãy đá đẹp để có thêm người hâm mộ''.

Đánh giá về tình hình lực lượng của Câu lạc bộ Công an Hà Nội, chiến lược gia người Thái Lan cho biết: ''Với tôi, các cầu thủ Câu lạc bộ Công an Hà Nội như Quang Hải, Văn Hậu, Văn Đức, Văn Thanh đều có kỹ thuật tốt, đã hoặc đang khoác áo đội tuyển quốc gia. Tôi muốn truyền đạt kinh nghiệm để giúp đỡ họ''.

403a8572-651.jpeg
Huấn luyện viên Kiatisak sẽ cùng CLB Công an Hà Nội hướng tới mục tiêu vô địch V.League. Ảnh: Hải Hoàng

Huấn luyện viên Kiatisak sẽ có trong tay 1 lực lượng tương tự như Hoàng Anh Gia Lai của năm 2021, thậm chí là hoàn hảo hơn. Zico Thái là 1 huấn luyện viên ưa thích trường phái bóng đá cống hiến, với những Quang Hải, Văn Thanh, Hồ Tấn Tài, Lê Phạm Thành Long, Geovane trong tay, dự kiến Công an Hà Nội sẽ là một tập thể đáng xem trong quãng thời gian tới.

Sau quãng thời gian chơi bóng ở Việt Nam trong màu áo Hoàng Anh Gia Lai từ năm 2002-2006, và có quãng thời gian cầm quân đội bóng phố núi từ năm 2020-2023, huấn luyện viên Kiatisak đã hiểu phần nào về con người, bóng đá, văn hoá, và cả tính cách của các cầu thủ Việt Nam. Đó cũng là lý do, huấn luyện viên Kiatisak hiện tại đang chiếm nhiều ưu thế hơn ông Mano Polking, người trước đó đã từng thất bại thê thảm ở V.League khi dẫn dắt Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh

403a8689-9395.jpg
Hợp đồng của HLV Kiatisak với Công an Hà Nội kéo dài tới hết mùa giải 2023/24. Ảnh: Hải Hoàng

Trong sự nghiệp quần đùi áo số, Kiatisak từng giành 2 chức vô địch V.League liên tiếp cùng Hoàng Anh Gia Lai vào năm 2003,2004, tuy nhiên, trong vai trò là 1 người cầm sa bàn, Zico Thái vẫn kém duyên. Nếu như V.League 2021 không bị hoãn vì dịch Covid-19, nhiều khả năng ông đã cùng Hoàng Anh Gia Lai nâng cao danh hiệu chức vô địch V.League. 2 năm sau, khi Hoàng Anh Gia Lai dần suy yếu vì hàng loạt trụ cột rời đi, giấc mơ vô địch V.League ngày càng xa vời. Giờ đây, khi có cơ hội tiếp quản 1 đội bóng có tiềm lực tài chính, nhân sự cùng dàn cầu thủ tuyệt vời như Công an Hà Nội, huấn luyện viên Kiatisak sẽ tiếp tục thắp sáng giấc mơ vô địch V.League sau nhiều năm mòn mỏi chờ đợi./.

Tin mới