Cơ hội của 3 cầu thủ Sông Lam Nghệ An tại đội tuyển U22 Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Trong danh sách đội tuyển U22 Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 32, Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An có 3 cầu thủ trẻ được tham dự. Người hâm mộ xứ Nghệ hy vọng 3 cầu thủ này sẽ thể hiện được mình để xóa đi viễn cảnh “sạch bóng” cầu thủ Sông Lam Nghệ An tại SEA Games.

1. Thủ môn Cao Văn Bình

Là gương mặt quen thuộc của các lứa trẻ đội tuyển Việt Nam, Cao Văn Bình vẫn có những ưu thế nhất định trong cuộc đua giành 3 suất tham dự SEA Games 32 của vị trí thủ môn. Đầu tiên đó chính là màn trình diễn xuất sắc tại vòng chung kết U20 châu Á vừa qua. Khả năng phản xạ nhanh nhạy, ra vào hợp lý là những điểm mạnh của thủ thành gốc Diễn Châu này. Cùng với đó chiều cao 1m83 sẽ là một lợi thế không nhỏ cho Cao Văn Bình trong các tình huống tranh chấp bóng bổng.

Thủ thành Cao Văn Bình là gương mặt quen thuộc của các đội tuyển trẻ Việt Nam. Ảnh tư liệu: VFF.

Thủ thành Cao Văn Bình là gương mặt quen thuộc của các đội tuyển trẻ Việt Nam. Ảnh tư liệu: VFF.

Điểm thiệt thòi duy nhất của chàng thủ môn 20 tuổi này chính là chưa có cơ hội được trải nghiệm tại V.League. Điều này cũng rất dễ hiểu khi mà những người đàn anh như Nguyễn Văn Hoàng hay Trần Văn Tiến đang thi đấu khá chắc chắn trong màu áo Sông Lam Nghệ An.

Tuy vậy, ngoài thủ thành Quang Văn Chuẩn của Câu lạc bộ Hà Nội thì thủ môn thuộc biên chế Sông Lam Nghệ An vẫn có phần nhỉnh hơn so với hai thủ môn còn lại. Do đó nếu thể hiện đúng phong độ trong đợt tập trung này thì cơ hội của Cao Văn Bình tại đội tuyển U22 Việt Nam là rất cao.

2. Hậu vệ Hồ Văn Cường

Với sở trường là vị trí hậu vệ cánh phải, Hồ Văn Cường sẽ phải đối mặt với cuộc cạnh tranh khốc liệt tại đội tuyển U22 Việt Nam. Đây là vị trí mà Lê Văn Đô hay Vũ Tiến Long đã thể hiện rất tốt tại vòng chung kết U23 châu Á năm 2022.

Tuy nhiên, với màn trình diễn tại V.League 2023, Hồ Văn Cường vẫn có những ưu thế nhất định trong cuộc đua 1 vị trí tại U22 Việt Nam. Sau 7 vòng đấu của mùa giải năm nay, cầu thủ quê Hoàng Mai đã có 5 lần ra sân trong màu áo đội bóng xứ Nghệ. Với khả năng lên công về thủ nhịp nhàng, Hồ Văn Cường đang dần chiếm trọn niềm tin của huấn luyện viên Huy Hoàng bên phía hành lang cánh phải. Bên cạnh đó, màn trình diễn khá tốt ở vòng chung kết U20 châu Á vừa qua cũng là điểm cộng trong mắt ban huấn luyện U22 Việt Nam.

Hậu vệ trẻ Hồ Văn Cường ngày càng thi đấu tiến bộ trong màu áo Sông Lam Nghệ An. Ảnh tư liệu: Hải Hoàng
Hậu vệ trẻ Hồ Văn Cường ngày càng thi đấu tiến bộ trong màu áo Sông Lam Nghệ An. Ảnh tư liệu: Hải Hoàng

Điểm trừ duy nhất của hậu vệ cánh phải Sông Lam Nghệ An chính là thể hình nhỏ con của mình. Tuy vậy với việc thi đấu bên hành lang cánh thì điểm yếu thể hình của Hồ Văn Cường sẽ không quá quan trọng. Do đó rất có thể Hồ Văn Cường vẫn sẽ là cái tên nằm trong danh sách cuối cùng của đội tuyển U22 Việt Nam tham dự SEA Games 32.

3. Tiền vệ Đinh Xuân Tiến

Cũng như Hồ Văn Cường, Đinh Xuân Tiến được thi đấu khá nhiều tại V.League 2023. Sau 7 vòng đấu, tiền vệ trẻ quê Nam Đàn này đã có 4 lần được ra sân trong màu áo xứ Nghệ. Đặc biệt ở vòng đấu vừa qua, Đinh Xuân Tiến là người ghi bàn thắng ấn định chiến thắng 3-1 của Sông Lam Nghệ An trước Hoàng Anh Gia Lai.

Tuy vậy, xét về tổng thể thì màn trình diễn của Đinh Xuân Tiến ở mùa giải năm nay là chưa thật sự tốt. Nó bắt nguồn từ chấn thương trong giai đoạn chuẩn bị cho mùa giải 2023. Chính lần chấn thương này khiến cho tiền vệ mang áo số 23 của Sông Lam Nghệ An không có đóng góp đáng kể cho đội tuyển U20 Việt Nam tại vòng chung kết U20 châu Á.

Tiền vệ trẻ Đinh Xuân Tiến đang dần lấy lại phong độ sau chấn thương. Ảnh tư liệu: Xuân Thủy

Tiền vệ trẻ Đinh Xuân Tiến đang dần lấy lại phong độ sau chấn thương. Ảnh tư liệu: Xuân Thủy

Tuy nhiên, ở những vòng đấu gần đây tại V.League, tiền vệ trẻ Đinh Xuân Tiến đang dần tìm lại mình trong màu áo đội bóng xứ Nghệ. Đó là cú sút khiến cho người đàn anh Trần Nguyên Mạnh vất vả cản phá trong trận gặp Thép Xanh Nam Định, đó là màn trình diễn rất tốt trong trận đấu gặp Hoàng Anh Gia Lai. Với những phẩm chất của mình, Đinh Xuân Tiến sẵn sàng cạnh tranh sòng phẳng với các đồng đội khác tại đội tuyển U22 Việt Nam.

Được triệu tập vào danh sách đội tuyển U22 Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games là vinh dự của các cầu thủ trẻ xứ Nghệ. Và 3 cầu thủ trẻ của Sông Lam Nghệ An chắc chắn sẽ cố gắng hết sức mình để có tên trong danh sách chính thức của đội tuyển U22 Việt Nam. Qua đó đóng góp một phần sức lực vào hành trình bảo vệ chiếc Huy chương Vàng môn bóng đá nam của đội tuyển U22 Việt Nam tại SEA Games 32 trên đất Campuchia./.

Tin mới