Cơ hội của U22 Việt Nam tại SEA Games 32

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Nhiều người hâm mộ tỏ ra lo ngại về năng lực của U22 Việt Nam khi tham gia SEA Games lần này. Tuy nhiên nếu soi thật kỹ về U22 Việt Nam thì vẫn có những điểm sáng rất đáng chờ đợi.
Huấn luyện viên Troussier truyền đạt các ý tưởng của ông cho học trò. Ảnh: Đức Đồng

Huấn luyện viên Troussier truyền đạt các ý tưởng của ông cho học trò. Ảnh: Đức Đồng

Những băn khoăn

Ở kỳ SEA Games 31, huấn luyện viên Park Hang-seo đã mang về cho U22 Việt Nam chiếc huy chương Vàng môn bóng đá Nam. Điều này sẽ mang đến áp lực không nhỏ cho huấn luyện viên Troussier. Trước thềm SEA Games 32, huấn luyện viên người Pháp đặt mục tiêu, U22 Việt Nam sẽ bảo vệ thành công chức vô địch.

Dẫu vậy trong cả 5 trận giao hữu vừa qua dưới thời huấn luyện viên này, U22 Việt Nam đều nhận kết quả thua cuộc. Không ít cổ động viên đã tỏ ra lo lắng về sức mạnh của U22 Việt Nam. Họ nghi ngờ lối chơi của huấn luyện viên người Pháp không phù hợp với trình độ hiện tại của các cầu thủ sao Vàng.

Những băn khoăn ấy của người hâm mộ không phải là không có cơ sở. Bởi chiến thắng là thước đo chính xác nhất cho sức mạnh của một đội bóng. U22 Việt Nam thua tan tác tại giải Doha Cup, nhiều cổ động viên vẫn có thể đồng cảm. Bởi ở giải đấu đó, U22 Việt Nam phải đối mặt với các đội bóng rất mạnh và hơn nữa huấn luyện viên Troussier cũng chưa có nhiều thời gian để truyền đạt hết ý tưởng của ông đến các học trò. Tuy nhiên, 2 trận gần đây, khi thi đấu với các đội như Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh hay Bà Rịa Vũng Tàu, U22 Việt Nam vẫn để thua thì đó là vấn đề thật sự đáng nghi ngại.

Vậy câu hỏi đặt ra là, năng lực của U22 Việt Nam có thật sự báo động? Theo giới chuyên môn phân tích, 2 trận thua mới nhất của U22 Việt Nam không đáng phải e ngại. Dù không được xem trực tiếp màn trình diễn của U22 Việt Nam trong 2 trận đấu đó, nhưng qua những chia sẻ của người trong cuộc thì mục đích của huấn luyện viên Troussier không phải là kết quả chung cuộc. Mà trên hết ông muốn các học trò phải triển khai được những ý tưởng do ông đặt ra.

Ở 2 trận đấu đó, U22 Việt Nam dù thua nhưng huấn luyện viên Troussier đã thổi làn gió mới vào lối chơi cho toàn đội. Nhịp độ trận đấu, cách phối hợp ban bật, cách di chuyển, xâm nhập vòng cấm được các cầu thủ Việt Nam thực hiện đúng với ý đồ mà ông thầy người Pháp mong muốn. Các đội thi đấu giao hữu với U22 Việt Nam cũng khẳng định, các học trò của huấn luyện viên Troussier đã chơi rất ấn tượng, với những mảng miếng phối hợp mang ý đồ rõ ràng.

Thế nên, thua trận trước Thành phố Hồ Chí Minh hay Bà Rịa Vũng Tàu có lẽ không phải là điều cần quá để tâm.

Giới phân tích nhận định, khi U22 Việt Nam bước vào SEA Games 32 sẽ rất khác. Lúc đó, các bài tấn công được ông thầy người Pháp giấu kín mới lộ diện. Và có một điều chắc chắn rằng, với một huấn luyện viên lão làng như ông Troussier, U22 Việt Nam sẽ không chơi theo kiểu hồn nhiên như các trận đấu giao hữu vừa qua. Đội bóng sao Vàng sẽ thể hiện cách chơi phù hợp để giành được kết quả khả quan như mong muốn.

Trở lại với lịch thi đấu vòng bảng tại SEA Games 32, U22 Việt Nam sẽ thi đấu với các đội có thực lực từ yếu đến mạnh. Đây sẽ là điều hết sức thuận lợi cho cuộc đua giành vé vào bán kết của U22 Việt Nam. Ở bảng đối diện không có đội quá mạnh nên việc U22 Việt Nam cố gắng để giành vị trí nhất bảng có lẽ là vấn đề không cần phải quá chú trọng. Những yếu tố trên sẽ giúp U22 Việt Nam có được tâm lý tự tin hơn khi tính toán cho cuộc đua bảo vệ ngôi vương tại SEA Games lần này.

Định hình bộ khung

Cũng sau đợt tập trung vừa qua, dường như huấn luyện viên Troussier đã định hình được bộ khung tối ưu cho U22 Việt Nam. Hai trận đấu với Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh và Bà Rịa Vũng Tàu là cơ sở để huấn luyện viên Troussier chọn ra nhân sự tham dự SEA Games 32. Theo quy định tại môn bóng đá nam, chỉ có 20 cầu thủ được tham gia, trong đó có thêm 1 cầu thủ dự phòng. Như vậy, trước trận mở màn U22 Việt Nam sẽ buộc phải loại 3 cầu thủ.

Mổ xẻ danh sách U22 Việt Nam có thể phán đoán một cách chủ quan như sau, ở vị trí thủ môn, với năng lực đã được khẳng định thì Quan Văn Chuẩn và Đoàn Huy Hoàng là sự lựa chọn tối ưu. Cao Văn Bình sẽ được giữ lại Campuchia, nhưng đóng vai trò là thủ môn dự phòng.

Hồ Văn Cường trong đội hình U22 Việt Nam.

Hồ Văn Cường trong đội hình U22 Việt Nam.

Như vậy sẽ có 3 cầu thủ nữa bị loại, nhìn kỹ vào danh sách rút gọn thì trước khi trận đấu mở màn được diễn ra gần như mỗi tuyến sẽ có một cầu thủ phải về nước. Cụ thể ở hàng thủ, Nguyễn Ngọc Thắng khó cạnh tranh được với các cầu thủ còn lại. Huấn luyện viên Troussier sẽ chơi với sơ đồ 3 trung vệ, khi đó Trần Quang Thịnh (giữa), Vũ Tiến Long (lệch phải) và Phan Tuấn Tài (lệch trái) sẽ là sự lựa chọn tối ưu cho U22 Việt Nam.

Tuyến tiền vệ, nơi có sự cạnh tranh khá lớn và huấn luyện viên Troussier sẽ ưu tiên những cầu thủ có thể chơi đa năng. Đinh Xuân Tiến là tiền vệ có thiên hướng tấn công nhưng với thể chất sung mãn anh được huấn luyện viên Troussier đánh giá rất cao và có thể sẽ được ra sân trong vai trò tiền vệ trung tâm. Khuất Văn Khang, Lê Văn Đô và Huỳnh Công Đến là 3 lựa chọn gần như không thể thay đổi. Như vậy ở tuyến tiền vệ này nhiều khả năng Nguyễn Thái Sơn sẽ phải sớm nói lời chia tay SEA Games 32.

Nếu U22 Việt Nam ra sân với sơ đồ 3 tiền đạo, thì Nguyễn Thanh Nhàn, Nguyễn Văn Tùng và Nguyễn Văn Trường sẽ được lựa chọn. Vì vậy, Vỹ Hào khó lòng trụ lại tại U22 Việt Nam.

Tuy nhiên trên đây chỉ là những phán đoán mang tính chủ quan, huấn luyện viên Troussier chắc chắn đã có những tính toán để mang đến đội hình tối ưu nhất cho U22 Việt Nam.

Với chặng đường dài như ở Sea Games thì việc lựa chọn nhân sự phù hợp cho mỗi trận đấu cụ thể sẽ hết sức quan trọng. Hy vọng với nhân lực hiện có, U22 Việt Nam sẽ trình diễn lối chơi thuyết phục và bảo vệ thành công chức vô địch môn bóng đá Nam tại SEA Games 32./.

Tin mới