Cơ hội mới của tiền vệ Bùi Đình Châu ở SLNA

(Baonghean.vn) - Cách đây ít ngày, cầu thủ người Nghi Lộc đã được Ban huấn luyện SLNA điền tên vào danh sách tham dự Cúp QG 2020. Một phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực của Bùi Đình Châu trong suốt thời gian qua.

Nổi lên từ VCK U17 QG 2012, Bùi Đình Châu là một trong những gương mặt thi đấu ấn tượng nhất của U17 SLNA trên hành trình đến ngôi vô địch.

Được HLV Ngô Quang Trường giao cho đảm nhiệm vị trí tiền vệ trung tâm, cầu thủ sinh năm 1996 đã khiến tất cả phải ngỡ ngàng với những màn trình diễn ấn tượng. Danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải là minh chứng rõ ràng.

Chứng kiến sự xuất sắc của Bùi Đình Châu tại VCK U17 QG 2012, không ít nhà chuyên môn và người hâm mộ bóng đá xứ Nghệ đều tin tưởng, cầu thủ mang áo số 18 của U17 SLNA sẽ trở thành trụ cột của đội chủ sân Vinh trong tương lai gần. Tiếc rằng, mọi chuyện lại không diễn ra suôn sẻ với Bùi Đình Châu, sau những ngày đáng nhớ tại xứ Huế mộng mơ.

Bùi Đình Châu trong một buổi tập của SLNA để chuẩn bị cho mùa giải mới. Ảnh tư liệu
Bùi Đình Châu trong một buổi tập của SLNA để chuẩn bị cho mùa giải mới. Ảnh tư liệu

Trong khi những người đồng đội cùng trang lứa là Hoàng Văn Khánh, Hồ Tuấn Tài, Phan Văn Đức, Phạm Xuân Mạnh lần lượt được lên đội 1 SLNA và khoác áo các đội tuyển quốc gia (U19 Việt Nam, U23 Việt Nam, Đội tuyển Việt Nam), thì Bùi Đình Châu vẫn chỉ thuộc biên chế của đội trẻ SLNA.

Ở những mùa giải gần đây, tiền vệ 24 tuổi thi đấu cho các đội hạng dưới theo hình thức cho mượn (Phú Yên, Bà Rịa - Vũng Tàu, Phù Đổng, Tây Ninh).

Nhờ thi đấu ấn tượng trong màu áo Tây Ninh ở giai đoạn lượt về giải hạng Nhất QG 2019 (1 bàn thắng, 1 pha kiến tạo), Bùi Đình Châu đã được tham gia vào quá trình tuyển chọn cầu thủ trẻ của đội bóng xứ Nghệ, diễn ra ngay sau khi mùa giải 2019 kết thúc. Với những nỗ lực không biết mệt mỏi của mình, cầu thủ người Nghi Lộc đã chính thức được SLNA ký hợp đồng chuyên nghiệp và sẽ cùng với thầy trò HLV Ngô Quang Trường tham dự mùa giải 2020.

HLV Ngô Quang Trường là thầy cũ của Bùi Đình Châu hồi ở các đội trẻ SLNA. Ảnh tư liệu
HLV Ngô Quang Trường là thầy cũ của Bùi Đình Châu hồi ở các đội trẻ SLNA. Ảnh tư liệu

Vậy là, giấc mơ được khoác áo đội bóng quê hương chinh chiến tại đấu trường V.League đang đến rất gần với Bùi Đình Châu. Chỉ cần nỗ lực tập luyện và phát huy hết khả năng vốn có của bản thân, tiền vệ 24 tuổi sẽ được HLV Ngô Quang Trường trọng dụng trong thời gian tới. HLV Ngô Quang Trường chính là thuyền trưởng của U17 SLNA tại VCK U17 QG 2012.

Hiện tại, vị trí tiền vệ trung tâm của SLNA đang sở hữu rất nhiều gương mặt tài năng và giàu kinh nghiệm, điển hình như Vương Quốc Trung, Nguyễn Quang Tình, Hồ Sỹ Sâm, Đặng Văn Lắm… Không dễ để Bùi Đình Châu giành được một suất đá chính, đặc biệt là ở đấu trường V.League.

Hy vọng rằng, dưới sự dìu dắt của người thầy “cũ mà mới” Ngô Quang Trường, sự nghiệp của Bùi Đình Châu sẽ bước sang một trang mới./.

Tin mới