Còn nhiều tiềm năng để tăng cường quan hệ hợp tác giữa tỉnh Nghệ An với tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga)

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Sáng 16/4, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi tiếp và làm việc giữa UBND tỉnh Nghệ An với đoàn chính quyền tỉnh Ulyanovsk và Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam.

Về phía đoàn đại biểu Nga có các ông: Bezdetko Gennady Stepanovich - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam; Oleg Kabanov Vladimirovich - Phó Chủ tịch Chính phủ tỉnh Ulyanovsk, đại diện toàn quyền Thống đốc tỉnh Ulyanovsk trong chính phủ Liên bang Nga; Anton Viktorovich Golubev - Tham tán Đại sứ quán Liên bang Nga tại Việt Nam; cùng lãnh đạo các sở, đơn vị.

Về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành.

bna_IMG_7907.jpg
Toàn cảnh buổi làm việc giữa UBND tỉnh Nghệ An với đoàn chính quyền tỉnh Ulyanovsk và Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam. Ảnh: Phạm Bằng

QUAN HỆ TRUYỀN THỐNG LÂU ĐỜI, GẮN BÓ

Phát biểu mở đầu buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung bày tỏ vui mừng khi được đón đoàn Đại sứ quán Liên bang Nga tại Việt Nam và chính quyền tỉnh Ulyanovsk đến thăm và làm việc tại Nghệ An nhân kỷ niệm 154 năm ngày sinh V.I. Lê-nin và khánh thành tượng đài V.I. Lê-nin tại thành phố Vinh.

Liên bang Nga và Việt Nam là hai dân tộc có tình cảm đặc biệt. Tình cảm này đã được đặt nền móng khi Chủ tịch Hồ Chí Minh lần đầu tiên đặt chân đến nước Nga Xô Viết. Từ đó, nhân dân Việt Nam và Nga, tuy xa cách về địa lý, nhưng gần gũi về tâm hồn và lòng yêu nước nồng nàn, đã luôn đồng hành, cùng nhau vượt qua vô vàn khó khăn và thử thách, hun đúc nên tình hữu nghị truyền thống đặc biệt giữa hai dân tộc.

bna_IMG_8036.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Phạm Bằng

Nghệ An là quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới. Ulyanovsk là quê hương của V.I. Lê-nin, nhà tư tưởng vĩ đại, nhà lý luận chính trị kiệt xuất, lãnh tụ lỗi lạc của giai cấp công nhân và nhân dân lao động toàn thế giới. Với sợi dây gắn kết tự nhiên đó, tỉnh Nghệ An và tỉnh Ulyanovsk xây dựng mối quan hệ hợp tác từ những năm 80 của thế kỷ XX.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đã giới thiệu những nét cơ bản về tỉnh Nghệ An và quan hệ hợp tác giữa tỉnh Nghệ An với tỉnh Ulyanovsk trong thời gian qua.

Sau một thời gian gián đoạn, đến năm 2006, hai tỉnh đã nối lại quan hệ hợp tác nhân chuyến thăm của đoàn đại biểu tỉnh Nghệ An đến Ulyanovsk. Năm 2007, đoàn đại biểu tỉnh Ulyanovsk do Thống đốc dẫn đầu sang thăm, làm việc và ký kết Thỏa thuận hợp tác tại tỉnh Nghệ An và đến nay đã đạt được một số kết quả.

Về thương mại, trong năm 2023, kim ngạch xuất khẩu sang Nga của doanh nghiệp Nghệ An đạt gần 3,5 triệu USD; quý I năm 2024 đạt gần 1,6 triệu USD. Năm 2017, chính quyền và nhân dân tỉnh Ulyanovsk đã quan tâm, tạo điều kiện tốt nhất để tỉnh Nghệ An triển khai xây dựng và khánh thành tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thành phố Ulyanovsk.

Tỉnh Ulyanovsk cũng đổi tên Trường THPT 76 thành Trường THPT Hồ Chí Minh; khai trương phòng trưng bày thân thế và sự nghiệp Chủ tịch Hồ Chí Minh; ký kết biên bản ghi nhớ về hợp tác giáo dục giữa Trường THPT Hồ Chí Minh (thành phố Ulyanovsk) và Trường THPT chuyên Phan Bội Châu (tỉnh Nghệ An).

Tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo các cơ quan tổ chức lễ khánh thành công trình tượng đài V.I.Lê-nin tại thành phố Vinh; xây dựng và khánh thành tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thành phố Ulyanovsk.

bna_IMG_7916.jpg
Đoàn chính quyền tỉnh Ulyanovsk và Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam tham dự buổi làm việc. Ảnh: Phạm Bằng

Hai công trình này không chỉ là biểu tượng của tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt - Nga, mà còn thể hiện tình cảm tôn quý của người dân hai tỉnh dành cho hai vị lãnh tụ, đồng thời là biểu tượng văn hóa, nghệ thuật, là “địa chỉ đỏ” dành cho du khách trong và ngoài nước đến thăm.

Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, kết quả hợp tác giữa tỉnh Nghệ An với Liên bang Nga nói chung và tỉnh Ulyanovsk nói riêng còn nhiều tiềm năng để tăng cường thêm các hoạt động hợp tác, giao lưu văn hoá, du lịch, đối ngoại nhân dân.

Trong thời gian tới, mong rằng tỉnh Nghệ An và tỉnh Ulyanovsk sẽ tăng cường các hoạt động hợp tác trên một số lĩnh vực. Về giáo dục - đào tạo, tỉnh Nghệ An đề nghị trao đổi giáo viên giảng dạy tiếng Việt và tiếng Nga giữa Trường THPT chuyên Phan Bội Châu của Nghệ An với Trường THPT Hồ Chí Minh của tỉnh Ulyanovsk; Tổ chức các chương trình giao lưu giáo viên và học sinh giữa hai trường.

bna_IMG_7925.jpg
Đoàn chính quyền tỉnh Ulyanovsk tham dự buổi làm việc. Ảnh: Phạm Bằng

Về y tế, hợp tác trao đổi kinh nghiệm và đào tạo chuyển giao kỹ thuật cho cán bộ y tế trong lĩnh vực tim mạch, ung thư, phẫu thuật thần kinh, sinh sản, thẩm mỹ, y học cổ truyền.

Về du lịch, phối hợp nghiên cứu xây dựng các chương trình du lịch, nhất là hành trình đỏ kết nối tỉnh Ulyanovsk với tỉnh Nghệ An.

Về văn hoá, tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật giữa tỉnh Nghệ An và tỉnh Ulyanovsk.

Về thương mại, đầu tư, tỉnh Nghệ An đề nghị thúc đẩy các cơ hội hợp tác đầu tư giữa các doanh nghiệp tỉnh Nghệ An với các doanh nghiệp tỉnh Ulyanovsk.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cho biết, trong kế hoạch đối ngoại năm 2024, tỉnh Nghệ An dự kiến sẽ tổ chức đoàn công tác sang thăm và làm việc tại Liên bang Nga, trong đó có tỉnh Ulyanovsk. Vì vậy, tỉnh mong nhận được sự quan tâm giúp đỡ của Đại sứ quán Liên bang Nga tại Việt Nam và Chính quyền tỉnh Ulyanovsk để chuyến công tác của đoàn đạt được nhiều kết quả tốt đẹp.

 bna_IMG_4607.JPG
Lễ khánh thành tượng đài V.I. Lê-nin tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh mong Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam sẽ là cầu nối hỗ trợ các hoạt động hợp tác giữa tỉnh Nghệ An với các địa phương của Liên bang Nga nói chung, với tỉnh Ulyanovsk nói riêng trên các lĩnh vực đầu tư, thương mại, du lịch, y tế, khoa học kỹ thuật, văn hóa, giáo dục - đào tạo.

NÂNG TẦM QUAN HỆ HỢP TÁC SONG PHƯƠNG

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Bezdetko Gennady Stepanovich - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam bày tỏ vui mừng khi được đến thăm và làm việc tại tỉnh Nghệ An - địa danh giàu truyền thống lịch sử cách mạng, văn hoá; quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam; quê hương của phong trào cách mạng Xô viết Nghệ Tĩnh.

bna_IMG_8020.jpg
Ông Bezdetko Gennady Stepanovich - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Phạm Bằng

Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam gửi lời cảm ơn lãnh đạo tỉnh Nghệ An trong việc nỗ lực, thực hiện thành công lễ khánh thành tượng đài V.I. Lê-nin tại quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh. Việc khánh thành tượng đài có ý nghĩa chính trị, là biểu tượng thúc đẩy mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Liên bang Nga.

Nhấn mạnh Việt Nam và Liên bang Nga có mối quan hệ truyền thống lâu đời, hữu nghị, đoàn kết, gắn bó, Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam khẳng định, Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng bậc nhất của Liên bang Nga trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Hai nước cũng đang có những tiềm năng rất to lớn tiếp tục thúc đẩy các dự án hợp tác và quan hệ song phương trên tất cả các lĩnh vực. Liên bang Nga luôn luôn sẵn sàng làm tất cả để thúc đẩy các mối quan hệ giữa 2 nước và hy vọng các doanh nghiệp Nghệ An sẽ tích cực hợp tác hơn với các doanh nghiệp tỉnh Ulyanovsk nói riêng và Liên bang Nga nói chung.

bna_IMG_7910.jpg
Lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An tham dự buổi làm việc. Ảnh: Phạm Bằng

Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam chia sẻ và ủng hộ ý kiến đề xuất của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung về khía cạnh hợp tác địa phương giữa 2 nước. Đại sứ quán Liên bang Nga tại Việt Nam đã và đang tiếp tục sẵn sàng phối hợp, tạo điều kiện hỗ trợ cần thiết cho tất cả những nỗ lực hợp tác giữa 2 địa phương, cũng như giữa doanh nghiệp 2 tỉnh.

Phó Chủ tịch Chính phủ tỉnh Ulyanovsk Oleg Kabanov Vladimirovich chia sẻ, mối quan hệ hợp tác giữa tỉnh Nghệ An và tỉnh Ulyanovsk đã trải qua hơn 40 năm; đồng thời bày tỏ cảm ơn tỉnh Nghệ An đã dành một khuôn viên đẹp, trang trọng, giữa trung tâm thành phố Vinh để đặt tượng đài V.I. Lê-nin.

bna_IMG_8054.jpg
Ngài Oleg Kabanov Vladimirovich - Phó Chủ tịch Chính phủ tỉnh Ulyanovsk phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Phạm Bằng

Phó Chủ tịch Chính phủ tỉnh Ulyanovsk cho rằng, 2 địa phương không những xây dựng tình hữu nghị bền chặt, mà còn cố gắng phát triển mối quan hệ kinh tế, thương mại. Năm 2023, kim ngạch thương mại giữa 2 tỉnh đạt 1,1 triệu USD và đang cố gắng nâng lên 30-40% trong năm 2024. Tỉnh Ulyanovsk quan tâm các mặt hàng nông sản, bánh kẹo, đồ uống... của tỉnh Nghệ An.

Trên cơ sở đó, Phó Chủ tịch Chính phủ tỉnh Ulyanovsk mong muốn thành lập một toà nhà thương mại của tỉnh Nghệ An tại tỉnh Ulyanovsk và làng hữu nghị Việt – Nga tại thành phố Vinh. Song để thực hiện được nội dung này, cần có một đường bay thẳng từ tỉnh Nghệ An đến tỉnh Ulyanovsk. Tỉnh Ulyanovsk sẽ đề xuất với Chính phủ Liên bang Nga mở tuyến đường bay này để phục vụ quan hệ giữa 2 tỉnh.

bna_IMG_7973.jpg
Lãnh đạo các sở, ngành tỉnh Nghệ An tham dự buổi làm việc. Ảnh: Phạm Bằng

Chia sẻ những thế mạnh trong các lĩnh vực cơ khí chế tạo máy bay, ô tô, máy công vụ, phần mềm, logistics ... và những điều kiện thuận lợi về hạ tầng giao thông, chính sách thuế, mặt bằng, Phó Chủ tịch Chính phủ tỉnh Ulyanovsk trân trọng gửi lời mời lãnh đạo tỉnh, các doanh nghiệp tỉnh Nghệ An sang thăm và làm việc, tìm kiếm cơ hội hợp tác hiệu quả tại tỉnh Ulyanovsk.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung thống nhất với ý kiến, giữa 2 tỉnh còn nhiều tiềm năng để thúc đẩy, tăng cường, mở rộng hơn nữa kinh tế thương mại và cho rằng, mức tăng kim ngạch thương mại lên 30-40% là khả thi. Những mặt hàng mà tỉnh Ulyanovsk có nhu cầu thì tỉnh Nghệ An luôn sẵn sàng và khuyến khích các doanh nghiệp Nghệ An nhập khẩu các mặt hàng của tỉnh Ulyanovsk như kem, dầu hướng dương...

bna_IMG_7935.jpg
Lãnh đạo các sở, ngành tỉnh Nghệ An tham dự buổi làm việc. Ảnh: Phạm Bằng

Tỉnh Nghệ An ủng hộ việc xây dựng toà nhà thương mại tỉnh Nghệ An tại tỉnh Ulyanovsk và làng hữu nghị Việt - Nga tại thành phố Vinh, sẽ tạo điều kiện để Hội hữu nghị Việt - Nga triển khai thực hiện theo đúng quy định của 2 nước và 2 địa phương. Đồng thời, Nghệ An thống nhất tăng cường hợp tác du lịch theo "hành trình đỏ" giữa 2 tỉnh.

Tỉnh Nghệ An sẽ đề xuất với Trung ương xem xét mở chuyến bay trực tiếp từ sân bay Vinh đến sân bay của tỉnh Ulyanovsk. Hiện nay, tỉnh Nghệ An cũng đang đề xuất với Chính phủ cho phép nâng cấp, mở rộng Cảng hàng không quốc tế Vinh để đủ điều kiện đón nhận các tàu bay cỡ lớn, từ đó tăng cường chuyến bay tới các quốc gia.

bna_IMG_8085.jpg
Lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An chụp ảnh lưu niệm cùng đoàn chính quyền tỉnh Ulyanovsk và Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam. Ảnh: Phạm Bằng

Người đứng đầu UBND tỉnh nhấn mạnh, tỉnh Nghệ An sẽ tranh thủ, tận dụng các cơ hội để tham gia vào các hoạt động tăng cường mối quan hệ hợp tác đối với các địa phương của Liên bang Nga, đặc biệt là tỉnh Ulyanovsk.

Tin mới